Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley gặp gỡ các sĩ quan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley gặp gỡ các sĩ quan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 4/4, Ngài David Hurley, Toàn quyền Australia cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, động viên tinh thần các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam, góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai 533 lượt cán bộ, sĩ quan Quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp với chính quyền, người dân nước sở tại và bạn bè quốc tế.

Australia là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Bản ghi nhớ với Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào năm 2015, làm cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác rất thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley xem trưng bày ảnh giới thiệu các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley xem trưng bày ảnh giới thiệu các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, Australia giúp đào tạo tiếng Anh cho lực lượng nòng cốt của Đội Công binh, các thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2; huấn luyện cho các Đội cấp cứu đường không của Bệnh viện dã chiến cấp 2; mỗi năm mời từ 10-15 người tham gia các khóa học về gìn giữ hòa bình tại Australia; hằng năm, tổ chức từ 2-3 chương trình trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm.

Về hỗ trợ vật chất, trong biên chế trang bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2, xe cứu thương và các máy phát điện do Australia hỗ trợ đang hoạt động hiệu quả tại Nam Sudan từ năm 2018; trang thiết bị phục vụ huấn luyện chuyên môn gìn giữ hòa bình do Australia tài trợ vẫn thường xuyên được sử dụng trong chương trình huấn luyện tiền triển khai.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, 16 chuyến máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa, đón gần 300 trăm lượt cán bộ, nhân viên y tế và khoảng 300 tấn trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước tuyệt đối an toàn đã trở thành biểu tượng tốt đẹp và là hình mẫu về hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào tháng 5 năm 2014 cho đến nay, lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Phát biểu tại buổi thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào tháng 5 năm 2014 cho đến nay, lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh tại các phái bộ gìn giữ hòa bình và Trụ sở Liên hợp quốc tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực, khắc phục khó khăn và những kết quả lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước, không thể không nhắc đến sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế, trong đó Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo, huấn luyện, triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Australia luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Australia và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa từ Australia đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong thời gian tới.

Toàn quyền Australia David Hurley bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đặc biệt đây là một trong những lĩnh vực mà hai nước chia sẻ kinh nghiệm trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley cùng các đại biểu chụp ảnh chung với các chỉ huy, sĩ quan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley cùng các đại biểu chụp ảnh chung với các chỉ huy, sĩ quan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nhận định về chất lượng của các sĩ quan nam, nữ Việt Nam, Toàn quyền Autralia cho biết, những thành công, tâm huyết của sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam đã thể hiện rất rõ không chỉ với Australia mà còn với toàn bộ thế giới, tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình.

"Việc Australia đồng hành Việt Nam trong hoạt động Gìn giữ hòa bình, điều đó làm tôi thực sự thấy ấm lòng. Bản thân tôi cũng từng tham gia những nhiệm vụ như vậy, và tôi hiểu trong các nhiệm vụ của Quân đội thì hiếm có trọng trách nào cao thượng hơn việc cử sĩ quan của mình tới các quốc gia khác để hỗ trợ cho những người đang thực sự cần giúp đỡ", Toàn quyền David Hurley chia sẻ.

Hiếm có trọng trách nào cao thượng hơn việc cử sĩ quan của mình tới các quốc gia khác để hỗ trợ cho những người đang thực sự cần giúp đỡ.

Toàn quyền David Hurley

Toàn quyền David Hurley cũng tâm sự về khoảng thời gian ông tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Somalia vào những năm 1990 nhằm chấm dứt xung đột cho quốc gia này. Các lực lượng Gìn giữ hòa bình đã mang lại niềm hy vọng cho người dân trên thế giới.

“Với tôi, tôi tham gia vào chiến dịch khôi phục để mang lại hy vọng cho người dân Somalia, vì vậy một lần nữa xin cảm ơn về những gì các bạn đã làm cho cộng đồng đó, người dân đó”, Toàn quyền David Hurley nói.

Australia luôn tự hào có thể hợp tác với Việt Nam trong việc điều động và hỗ trợ trang thiết bị, các chương trình huấn luyện.

Australia có nhiều kinh nghiệm trong gìn giữ hòa bình nhưng chúng tôi cần phải học hỏi thêm cách tiếp cận, sự can trường của các bạn...
Toàn quyền Australia David Hurley

Ông nhấn mạnh: "Australia có nhiều kinh nghiệm trong gìn giữ hòa bình nhưng chúng tôi cần phải học hỏi thêm cách tiếp cận, sự can trường của các bạn, tình đồng chí, cách làm việc chuyên nghiệp... Australia mong muốn tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong vấn đề này. Từng là Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia Australia, tôi sẽ truyền tải thông điệp tới lực lượng quân đội của chúng tôi, tôi tôn trọng công việc của các bạn và tin tưởng thành công hơn nữa về hợp tác giữa lực lượng quân đội của hai nước trong tương lai”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley cũng đã giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ghi sổ vàng lưu niệm và trồng cây lưu niệm tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.