Cục Cảnh sát hình sự phá chuyên án đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Tiền Giang

Chiều 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý băng nhóm tội phạm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Cục Cảnh sát hình sự họp án, triển khai các tổ công tác tiến hành bắt, khám xét các đối tượng phạm tội. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cục Cảnh sát hình sự họp án, triển khai các tổ công tác tiến hành bắt, khám xét các đối tượng phạm tội. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Cục Cảnh sát hình sự, qua công tác nghiệp vụ, xác định các đối tượng hoạt động mang tính chất băng ổ nhóm, có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, ngoài hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan chia thành nhiều Tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Kết quả khám xét thu giữ 1 khẩu súng dài 85cm, gắn ống ngắm và bình hơi, 23 điện thoại di động các loại, 445,5 triệu đồng, 6 sổ ghi phơi đề, 7 tờ phơi cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, Ban chuyên án xác định băng nhóm trên chia thành 3 nhóm có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc:

Nhóm 1 do Phạm Trung Hiếu, sinh năm 1985, trú tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu lô đề các đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc từ năm 2021 đến nay. Hiếu nhận các bảng lô đề qua tin nhắn SMS từ các đại lý cấp dưới và con bạc là Nguyễn Thị Triều, Cao Thị Kim Hồng, Lê Thanh Tâm, Trần Thị Hoàng.

Đối tượng Đặng Thị Chính. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Đặng Thị Chính. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm 2 do Nguyễn Thanh Hiền, sinh năm 1982, trú tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang) tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận thầu lô đề các đài miền nam, miền trung và miền bắc, với số tiền thắng thua hàng ngày lên tới hàng trăm triệu đồng từ đầu năm 2022 cho đến nay.

Hàng ngày từ 12 đến 18 giờ, Hiền sử dụng điện thoại nhận các tin nhắn SMS có chứa nội dung chơi lô đề từ các đại lý cấp 1 là Trần Thị Bá Hiền, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Trí An. Các đại lý cấp 1 là Trần Bá Hiền, Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục nhận phơi đề từ các đại lý cấp 2 và con bạc như: Lý Thị Thắm, Nguyễn Văn Thông…

Nhóm 3 được xác định từ tháng 1/2024 cho đến nay, Đặng Thị Chính, sinh năm 1978, ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhận tin nhắn SMS có nội dung chơi lô đề từ các đại lý cấp dưới là Nguyễn Thanh Tài (tức Tài “ba đô”), Lê Tấn Vũ, Mai Thị Phương Giang, Trần Thị Hoanh, Nguyễn Thị Hải Phòng, Nguyễn Anh Huy. Nguyễn Thanh Tài nhận phơi đề từ Nguyễn Tấn Tài (tức Tài “quậy”), Cao Hoài An. Nguyễn Tấn Tài tiếp tục nhận phơi đề của Nguyễn Văn Chí Linh, Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu để chuyển cho Nguyễn Thanh Tài.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, khởi tố 25 đối tượng để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, nhóm của Phạm Trung Hiếu 5 đối tượng, nhóm của Nguyễn Thanh Hiền có 9 đối tượng, nhóm của Đặng Thị Chính có 11 đối tượng bị khởi tố.

Đối tượng Nguyễn Minh Tân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Minh Tân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ban Chuyên án đã đấu tranh với các nhóm đối tượng, để khai thác mở rộng làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và các hành vi phạm tội khác. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Minh Tân (tức Giang vòng xoay), sinh năm 1990, trú tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thu giữ 4 khẩu súng, 1 hộp nhựa bên trong đựng 3 đoạn kim loại kích thước 0,7 x 0,3cm và 1 bọc đựng nhiều đầu đạn nghi là đạn chì.

Cục Cảnh sát hình sự đã trưng cầu giám định các khẩu súng trên, kết quả giám định: khẩu súng kim loại dạng ổ quay, có cán ốp gỗ màu nâu, thân súng màu đen, trên thân súng có dòng chữ Made in USA… là khẩu súng quân dụng; 3 khẩu súng còn lại là súng săn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tân về để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Đánh bạc”; 6 đối tượng khác bị khởi tố điều tra về tội “Đánh bạc”.

Hiện, Ban Chuyên án đang đấu tranh mở rộng, tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan trong các vụ án trên, phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang rà soát các vụ việc do các đối tượng này gây ra từ trước đến nay, tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngoài các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, các đối tượng còn gây ra nhiều vụ án như: Giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản… trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm 2019 đến nay, gây hoang mang trong dư luận.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.