Cử tri tỉnh Hà Nam mong muốn sớm đưa 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ngày 8/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Bảng và thành phố Phủ Lý.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Tại hội nghị, cử tri được nghe đại diện Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; báo cáo tóm tắt trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri tỉnh Hà Nam bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, nêu một số phản ánh, kiến nghị với các đại biểu quốc hội, trong đó cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo để sớm đưa 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, không để lãng phí tài sản đầu tư công.

Cử tri tỉnh Hà Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri tỉnh Hà Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri tại thành phố Phủ Lý cũng bày tỏ băn khoăn trước thông tin quy hoạch, di dời Bệnh viện đa khoa tỉnh ra khỏi trung tâm thành phố Phủ Lý, do đó cử tri và nhân dân kiến nghị giữ nguyên Bệnh viện đa khoa tỉnh tại vị trí cũ, đồng thời đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung máy móc thiết bị hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ y tế có tay nghề cao để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh, hạn chế việc bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan phối hợp thực hiện các giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân Hà Nam…

Cử tri tỉnh Hà Nam cũng đề nghị Chính phủ xem xét quan tâm chế độ cho bộ đội tham gia nghĩa vụ quân sự (chế độ 62) nói chung, hiện nay mới hỗ trợ được các vùng biên giới - hải đảo, Lào-Campuchia.

Đề nghị Chính phủ có hướng dẫn quan tâm bộ đội xuất ngũ giai đoạn 1994-2006 khi xuất ngũ chưa được xem xét cộng thời gian tại ngũ vào quá trình công tác sau này về bảo hiểm xã hội; đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh độ tuổi của đối tượng trên được hưởng chế độ trợ cấp người cao tuổi là từ đủ 75 tuổi trở lên…

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam ghi nhận, tiếp thu, giải trình và thông tin tới các cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh quý I/2024, một số nội dung, vấn đề cử tri các địa phương quan tâm.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn cử tri địa phương tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý cho hoạt động của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.