Cử tri Hà Nam đồng tình cao với chủ trương của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 15/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Phủ Lý.
Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Phủ Lý.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu quốc hội đã thông báo đến cử tri trong tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tỉnh Hà Nam gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Lục.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Lục.

Cử tri tỉnh Hà Nam bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi vào Quốc hội và các Đại biểu quốc hội tỉnh cũng như kết quả Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam đạt được. Đồng thời, nêu một số kiến nghị với các Đại biểu quốc hội: Đề nghị nghiên cứu bổ sung một số quy định của Luật Đất đai năm 2024 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Các cử tri đồng tình với các kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính, việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập cấp xã. Tuy nhiên, ý kiến các cử tri cho rằng: Việc sáp nhập cấp tỉnh cần phải xem xét các yếu tố lịch sử, văn hóa, kết hợp với không gian phát triển.

Cử tri huyện Bình Lục nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cử tri huyện Bình Lục nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về chế độ chính sách với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong thực hiện sáp nhập và kết thúc hoạt động của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục áp dụng thực hiện Nghị định 178/NĐ-CP để động viên cán bộ nghỉ trước tuổi do sáp nhập và tinh gọn bộ máy.

Việc xử lý sắp xếp cán bộ dôi dư do sáp nhập, tinh gọn bộ máy cần có hướng dẫn quy định cụ thể và có chính sách trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng để bỏ mất người tài (chảy máu chất xám).

Cử tri địa phương cũng kiến nghị một số vấn đề tới Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào các chính sách khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể: Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm rà soát, xem xét bố trí công việc phù hợp với sở trường, chuyên môn để cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, có độ tuổi từ 35-50 tuổi, chưa đủ số năm đóng bảo hiểm được tiếp tục tham gia cống hiến, bảo đảm thu nhập khi thực hiện chủ trương sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đề nghị Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm có hướng dẫn cụ thể trong xử lý các tài sản công sau sáp nhập, giải thể các đơn vị hành chính, tránh gây lãng phí tài sản công.

Cử tri tỉnh Hà Nam cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Phủ Lý, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam đã thông tin thêm tình hình thế giới, của đất nước và của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh trong việc thực hiện chủ trương lớn của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ mong muốn cử tri và nhân dân địa phương tin tưởng và ủng hộ chủ trương này cũng như các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đại diện Đoàn Đoàn đại biểu đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.