Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội với quyết tâm cao nhất

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội) bắt tay ngay vào triển khai Nghị quyết với khí thế và quyết tâm cao độ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu cho biết, bước sang nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ phường xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường thật sự tiêu biểu về mọi mặt; có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu của “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; xây dựng phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám văn hóa và hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình, văn minh.

Phường cũng tập trung thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; hạ tầng đô thị đồng bộ, văn minh trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu đến năm 2045, Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ trở thành phường phát triển bền vững, là đô thị thông minh, hiện đại, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, giàu bản sắc; tiêu biểu của thành phố, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô; đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ phường đưa ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 giải pháp chủ yếu.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Trọng Nam, cùng với việc tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường sẽ tập trung phát huy thế mạnh về văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch, đặc biệt là nâng cao sức cạnh tranh của các ngành dịch vụ và đẩy mạnh du lịch, công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, phường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời tập trung cải tạo hạ tầng, bảo tồn di tích và xử lý ô nhiễm môi trường; chủ động ứng phó với thiên tai, phòng cháy, chữa cháy.

Phường cũng hướng tới xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ba khâu đột phá chiến lược được đặt ra trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ phường cũng thể hiện khát vọng vươn lên, đổi mới toàn diện và phát triển bền vững của phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trong đó, phường tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn; phát triển hạ tầng đô thị theo hướng “sáng-xanh-sạch-đẹp”; khai thác các giá trị văn hóa lịch sử để phát triển kinh tế du lịch và thương mại.

tang-qua-1.jpg
Lãnh đạo phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám thăm, tặng quà gia đình có công.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh, trong giai đoạn tới, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám cần huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính quyền phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, phường phải tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với an sinh xã hội; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 10,5% trở lên; chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tăng cường nắm bắt và phối hợp, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng Đảng bộ phường với truyền thống cách mạng kiên trung, sự hiếu học, sáng tạo, ý chí đoàn kết, tinh thần đổi mới sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của địa phương; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Trọng Nam cho biết, chặng đường trước mắt còn nhiều thách thức, song thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất sẽ là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám nắm bắt thời cơ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới với mục tiêu cao nhất mà Đại hội đã đề ra là: Xây dựng phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám ngày càng phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế phường Yên Hòa khám sức khỏe miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Siêu.

Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em trước năm học mới

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn, nhằm chủ động chăm sóc, nâng cao sức khỏe ban đầu cho các em ngay trước thềm năm học mới.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Đô trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý.

Lan tỏa yêu thương từ mái nhà tình nghĩa

Ngôi nhà mới đang hình thành trên mảnh đất nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị Lịch, hội viên phụ nữ thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô (Hà Nội). Tiếng máy trộn bê-tông, tiếng trò chuyện rộn rã trong những ngày thi công công trình khiến niềm vui như lan tỏa khắp xóm nhỏ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu khởi công hơn 110 dự án từ nay đến cuối năm 2026, đồng thời hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ, hướng tới cung ứng khoảng 25.000 đến 27.000 căn hộ ra thị trường.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào vận hành (Ảnh VGP)

Nguồn cung nhà ở dịch chuyển theo các hành lang phát triển mới

Nguồn cung nhà ở của Hà Nội đang có sự chuyển dịch vị trí khi phạm vi phát triển đô thị dần mở rộng ra ngoài khu vực nội đô. Xu hướng này phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm và tăng cường liên kết vùng được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt (đứng giữa) trực tiếp livestream bán hàng.

Khi lãnh đạo xã, phường “lên sóng” bán hàng

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo xã, phường tại Hà Nội trực tiếp “lên sóng” livestream cùng người dân nhằm quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống của địa phương. Đây là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế số từ cơ sở, nâng tầm giá trị những sản vật quê hương.

Bài toán quản trị trường học quy mô lớn sau sắp xếp

Là một trong 15 tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, Hà Nội đặt mục tiêu giảm hơn 50% đầu mối trường học, từ hơn 2.150 trường xuống còn 1.015 trường với tiêu chí giảm đầu mối, tăng nguồn lực phát triển.

Phấn đấu thông tuyến Vành đai 1 trước ngày 2/9

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố Hà Nội; xây dựng tuyến đường dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng cùng các bạn trẻ quảng bá sản phẩm làng rèn Đa Sỹ.

Đưa câu chuyện làng nghề lên không gian số

Câu chuyện về làng rèn Đa Sỹ đang được những đoàn viên, thanh niên phường Kiến Hưng (Hà Nội) kể lại sinh động, gần gũi hơn và rộng mở trên không gian số. Với những phiên livestream đều đặn, video ngắn và hoạt động trải nghiệm, các bạn trẻ đang trở thành cầu nối đưa nghề truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Một tiết học của học sinh Trường trung học cơ sở Gia Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa

Thực hiện quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ, Thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai. Chính sách này sẽ giúp giảm chi phí cho các gia đình, tạo điều kiện để học sinh có điều kiện học tập tốt.

Thúc đẩy kinh tế thể thao

Những sự kiện thể thao thu hút lượng lớn vận động viên, huấn luyện viên và khán giả đang diễn ra với tần suất ngày một dày đặc hơn tại Hà Nội.

Một buổi đọc sách của các em nhỏ xã Liên Minh tại Thư viện Hạnh phúc.

Thư viện Hạnh phúc lan tỏa văn hóa đọc

Từ một không gian đọc sách miễn phí được thành lập tháng 7/2022 với 11 thành viên ban đầu, Thư viện Hạnh phúc tại xã Liên Minh (Hà Nội) do chị Trần Thị Ngọc Thúy và các thành viên sáng lập đã dần trở thành điểm sinh hoạt văn hóa.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm (Ảnh Ngọc Anh)

Xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực khi đã giảm được hơn 35% số vụ cháy.

Khu nhà ở xã hội Ecohome 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội (Ảnh ĐỖ TÂM)

Tiên phong kiến tạo quỹ nhà ở cho thuê

Phát triển quỹ nhà ở cho thuê là hướng đi căn cơ, dài hạn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ ở hiện nay, đồng thời tạo sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ-Hai tiếng thiêng liêng”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lan tỏa mạnh mẽ từ chương trình nghệ thuật ý nghĩa

Chiều 17/8, Đảng ủy phường Đống Đa (thành phố Hà Nội) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ-Hai tiếng thiêng liêng”.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: TTXVN)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

Khách tham quan xem hoạt cảnh về đồng chí Trần Bình, một tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân trong khai mạc trưng bày tổ chức vào ngày 12/8.

“Tâm son, chí thép” của người chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công cũng chính là ngày lực lượng Công an nhân dân ra đời. 81 năm xây dựng, trưởng thành, các chiến sĩ công an đã có nhiều đóng góp và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng, phát triển đất nước và bình yên cuộc sống.

Phiên livestream quảng bá du lịch, các sản phẩm OCOP của xã Đoài Phương thu hút hơn 600 người xem trực tiếp.

Chuyển đổi số gắn với thực tiễn cơ sở

Thay vì phải đến cửa hàng, cầm tiền mặt để mua sắm như trước, nhiều người dân phường Xuân Phương (Hà Nội) giờ đây chỉ cần mở điện thoại, theo dõi một phiên livestream, lựa chọn sản phẩm, quét mã QR để thanh toán và nhận hàng ngay tại nhà.

Điểm trung chuyển đón, trả khách trên phố Bà Triệu (Ảnh TRÍ DŨNG)

Giải bài toán giao thông tĩnh cho Vùng phát thải thấp

Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã khảo sát về hệ thống các điểm trông giữ xe và việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm thực hiện Vùng phát thải thấp.