Đời sống - kinh tế

Công ty cổ phần xi-măng VICEM Bút Sơn đổi mới công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Cùng với không khí chung của cả nước tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xi-măng VICEM Bút Sơn lần thứ tám thể hiện ý chí, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Qua đó, quyết tâm phát huy truyền thống của công nhân ngành xi-măng đoàn kết vượt qua mọi thách thức, khó khăn, khai thác tốt nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra; góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM); cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công ty cổ phần xi-măng VICEM Bút Sơn.
Công ty cổ phần xi-măng VICEM Bút Sơn.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những diễn biến phức tạp; mặc dù nền kinh tế trong nước đã có những tăng trưởng tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã có những giải pháp đồng bộ và toàn diện nhằm đạt được kết quả cao nhất. Trong đó, tập trung vào các giải pháp, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và giảm chi phí.

Năm 2019, công ty thành công trong việc áp dụng giải pháp kỹ thuật để xử lý nút thắt công nghệ tại tháp sấy lò nung DC 1 nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí năng lượng trong sản xuất clinker. Sản phẩm xi-măng Vicem Bút Sơn đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, năm 2019, công ty là một trong những đơn vị đi đầu của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam nghiên cứu, triển khai thực tế đề tài “Sử dụng bùn, chất thải công nghiệp làm nguyên, nhiên liệu thay thế để sản xuất clinker và giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, giảm sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo, hướng tới sản xuất xanh và thân thiện với môi trường. Chương trình đã được công ty triển khai và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng xử lý chất thải, giảm ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế. Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, công ty thực hiện triệt để định hướng của VICEM về chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ trọng xi-măng có hiệu quả trong cơ cấu tổng sản phẩm để tăng hiệu quả chung cho công ty và có nguồn lực chăm sóc hệ thống khách hàng; xây dựng và ban hành chính sách bán hàng, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời, phù hợp thực tế thị trường trong từng thời điểm; cơ cấu lại hệ thống phân phối tại các vùng thị trường VICEM Bút Sơn có thị phần, độ phủ thấp, những vùng thị trường đang cạnh tranh nội bộ. Năm 2019, công ty thực hiện và đưa vào áp dụng 60 sáng kiến là các giải pháp kỹ thuật, quản lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, với giá trị làm lợi hơn 20 tỷ đồng. Trong những năm qua, công tác bảo đảm an toàn lao động luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Công ty đã phát động thi đua để các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo hộ lao động; an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Với những biện pháp đã thực hiện, năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu doanh nghiệp đều tăng trưởng so với năm 2018. Tổng sản lượng sản xuất clinker đạt 2,85 triệu tấn, vượt 4% so với kế hoạch và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2018. 2019 là năm có sản lượng sản xuất clinker cao nhất từ trước tới nay. Mặc dù thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nhưng sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty đã có những tăng trưởng tích cực, đạt 98% kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nhập của người lao động đạt 108% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra.

Nâng cao thu nhập, chú trọng công tác an sinh xã hội

Về việc làm, thu nhập và đời sống người lao động, công ty luôn quan tâm tới việc thực hiện chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018; 100% CBCNV được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ bảo hộ lao động, ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được thực hiện đầy đủ, đúng. Công ty đang triển khai chế độ ăn ca tự chọn cho người lao động nhằm tăng cường sức khỏe, bảo đảm chất lượng. Hằng năm, CBCNV được khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, bệnh nghề nghiệp được kiểm soát và ngăn chặn. Công ty tạo điều kiện về phương tiện đưa đón người lao động đi làm bảo đảm an toàn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho CBCNV. Đời sống, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động được quan tâm cải thiện; tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung.

Năm 2019, tập thể lãnh đạo và CBCNV tiếp tục giữ vững và phát huy đoàn kết nội bộ. Công ty tăng cường tuyên truyền, quán triệt tới đảng viên, CBCNV việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của VICEM và của công ty. Năm 2019, không có CBCNV vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động và nội quy, quy chế công ty.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, công tác xã hội từ thiện nhân đạo luôn được công ty quan tâm, chú trọng. Năm 2019, công ty tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện do cấp trên phát động, đồng thời tổ chức các chương trình tri ân, tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn tại một số xã ở Hà Nam. Công ty cũng hỗ trợ trẻ em mồ côi, người tàn tật; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam; tích cực tham gia phong trào nông thôn mới. Trong năm 2019, công ty tiếp tục thực hiện tốt việc phụng dưỡng hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp tổ chức chương trình chung tay lo Tết cho người nghèo tại địa phương, người có công với cách mạng vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa sáu xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ; ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin”; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp tuyến đường vành đai Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà truyền thống VICEM…

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.