Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Sáng 21/12, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết về Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; và đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. (Ảnh: Minh Duy)
Các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; và đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. (Ảnh: Minh Duy)

Các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; và Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên -0
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết. (Ảnh: Minh Duy)

Công tác kiểm tra, giám sát có một vai trò quan trọng trong việc tích cực ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương; thực hiện tốt việc quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cũng đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, khắc phục những hạn chế còn tồn tại mà Hội nghị tổng kết năm 2020 đã chỉ ra.

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên luôn bảo đảm tính nghiêm túc, đúng quy trình và có hiệu quả. Bên cạnh chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra, bổ sung cán bộ chuyên trách, thì công tác điều chỉnh và bổ sung quy chế làm việc, quy trình kiểm tra, giám sát cũng được đặc biệt quan tâm, thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021, cũng như nhiều quy chế phối hợp và quy định hoạt động của các đoàn kiểm tra,...

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên -0

Có thể nói, năm 2021, Đảng ủy Khối đã rất nỗ lực trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ. Tuy nhiên, theo đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Việc xây dựng và tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy vẫn còn chậm, chưa kịp tiến độ, công tác báo cáo tại một số tổ chức đảng chưa nghiêm.

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, nhiều cuộc kiểm tra còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định. Tính thiếu chủ động và ngại va chạm vẫn còn trong việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở một số cấp ủy còn lúng túng; tình trạng gửi thư tố cáo nhiều nơi còn kéo dài và vượt cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên -0
 Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. (Ảnh: Minh Duy)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, các đoàn kiểm tra, giám sát chưa thể thực hiện được theo đúng tiến độ, dẫn đến tình trạng thời gian kéo dài. Một số tổ chức đảng không thể tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp do có ca nhiễm Covid-19.

Một số tổ chức đảng bộ trực thuộc còn bị hạn chế hoạt động do bộ máy kiểm tra, giám sát còn chưa đồng bộ và thiếu nhân lực, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi sau hội nghị nhưng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa kịp thời diễn ra.

Cần chú ý, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức được đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối cần đặc biệt chú trọng hơn nữa với nhiều nội dung. Trong đó, Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Kết luận 141-KL/TW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sớm cụ thể hóa, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên -0
 Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trình bày ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết. (Ảnh: Minh Duy)

Cần tập trung hơn nữa việc xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cùng với đó là kiểm tra, giám sát chuyên đề trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kiểm tra thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Chú trọng hơn nữa tính chủ động phát hiện và tổ chức kiểm tra khi có bất cứ dấu hiệu vi phạm nào đối với tổ chức đảng và đảng viên, và giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của Đảng trong các vấn đề đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên -0
 Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. (Ảnh: Minh Duy)

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 3/2/2026: Nhiều hoạt động trang trọng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

[Video] Thời sự 24h ngày 3/2/2026: Nhiều hoạt động trang trọng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Nhiều hoạt động trang trọng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba; Dự kiến ngày 6/4 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Cuba sẵn sàng đối thoại “nghiêm túc, thực chất” với Mỹ.

Cử tri và nhân dân vui mừng trước thành công của Đại hội XIV của Đảng

Cử tri và nhân dân vui mừng trước thành công của Đại hội XIV của Đảng

Cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi và vui mừng trước thành công của Đại hội XIV của Đảng, kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ được triển khai quyết liệt, đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Cuba

Ngày 2/2 (giờ địa phương), tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chương trình tổng duyệt Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng lần thứ X, diễn ra tối 2/2, tại Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: C.Đ)

Tối nay, diễn ra Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025

Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025 sẽ diễn ra tối nay (3/2), tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo thành phố Huế dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo thành phố Huế dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tọa đàm "Nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đảng bộ bộ phận Hải đội 211 luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Những năm qua, Đảng bộ bộ phận Hải đội 211 luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng tổng hợp của đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Vững tin theo Đảng, Trường Sa hiên ngang vượt sóng gió

Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng không chỉ là nhận thức chính trị, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi nhiệm vụ, hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ ở Trường Sa.

Xã Trại Cau lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Thái Nguyên: Chuẩn bị tốt nhất để cuộc bầu cử thành công

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là đặc biệt quan trọng, bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nên cấp ủy, chính quyền xã Trại Cau (Thái Nguyên) tập trung lãnh đạo, tích cực chuẩn bị để bầu cử thành công.