Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc đến chào từ biệt

Chiều 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc Hynek Kmonicek đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chúc mừng Đại sứ Hynek Kmonicek hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2025; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu, tình cảm chân thành mà nhân dân Séc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

z7496763233626-ee81988d4e6bc414d0c9b92a0f629337.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Séc, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, cũng như sớm thông qua Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Séc.

Đánh giá quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước đạt được những bước phát triển tích cực trong những năm qua với kim ngạch song phương tăng hơn 2 lần từ năm 2022, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa cần khai thác và mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch... thời gian qua cũng phát triển năng động tích cực.

z7496730623093-905c98328d7486afc72634c3c311ee1a.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Séc tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Séc; các hãng hàng không của hai nước sớm nghiên cứu, mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Séc nhằm tạo điều kiện thuận lợi giao thương và phát triển du lịch, góp phần gắn kết nhân dân hai nước.

Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của phía Séc đối với cộng đồng người Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, khuyến khích trao đổi hợp tác kinh tế, giáo dục giữa hai nước.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về Việt Nam và trên cương vị công tác mới, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có những đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Séc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Hynek Kmonicek nhấn mạnh Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Cộng hòa Séc, là một trong hai nước châu Á có quan hệ bền chặt, có nhiều công dân học tập và lao động tại Tiệp Khắc trước đây cũng như tại Séc hiện nay.

Bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, Đại sứ khẳng định coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và nhấn mạnh, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cá nhân Đại sứ cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và tiếp tục nỗ lực hết mình nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 2 lần trong những năm qua, Đại sứ Hynek Kmonicek cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Séc nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch giữa hai nước tăng trưởng tích cực.

Đại sứ khẳng định, Chính phủ mới của Cộng hòa Séc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng tại khu vực châu Á và mong muốn tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tham gia trở lại vào thị trường Séc, tạo thêm luồng sinh khí mới cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.