Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Jordan bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Sáng 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. (Ảnh: Trần Hải)

Bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Hạ viện và đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Jordan đang phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm lịch sử của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein tháng 11/2025. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi tại sảnh Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi tại sảnh Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam và Jordan, với nhiều lợi ích và giá trị tương đồng, có quá trình đấu tranh bền bỉ giành độc lập dân tộc, càng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác mở ra những cơ hội mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và thế giới. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng thành tựu phát triển của Jordan thông qua triển khai Chiến lược 10 năm “Tầm nhìn hiện đại hóa nền kinh tế”, đánh giá cao vai trò quan trọng của Jordan trong các nỗ lực hòa bình tại khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong củng cố lòng tin chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025 cũng như các định hướng phát triển chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam tham dự cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam tham dự cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi và đoàn đại biểu cấp cao Jordan bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam trong những năm qua, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch Hạ viện khẳng định Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, Halal, khoa học công nghệ.

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Jordan cảm ơn lập trường, quan điểm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước, hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hợp tác hiệu quả với Việt Nam để thúc đẩy hòa bình, triển khai các chương trình tái thiết, nhân đạo tại khu vực.

Đoàn đại biểu phía Jordan tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Đoàn đại biểu phía Jordan tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Tiếp tục phát huy đà tin cậy chính trị được củng cố sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan và Chủ tịch Hạ viện Jordan, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; trong đó có hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau, tổ chức Kỳ họp Tham vấn chính trị, thành lập Nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Việt Nam-Jordan, cũng như thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Hoàng Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah và Thủ tướng Jordan Jafar Hassan thăm chính thức Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hoá có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành Halal… Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thuỷ sản chất lượng, ổn định cho Jordan, hoan nghênh các doanh nghiệp Jordan đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và đề nghị nghiên cứu triển khai công nghệ chống xâm nhập mặn bằng rạn san hô của Jordan tại Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Jordan đề xuất thành lập Khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang khu vực Trung Đông, thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong các lĩnh vực tiềm năng.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; đồng thời nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức quan trọng như Liên hợp quốc và UNESCO, cũng như hợp tác trong giải quyết các vấn đề chung của mỗi khu vực và toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lập trường nguyên tắc của mỗi bên.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.