Chi bộ Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long - “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, khi sắc mai vàng bắt đầu hé nụ tô điểm cho khắp các xóm làng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long lại cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tham quan nhà trưng bày Chi bộ Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tham quan nhà trưng bày Chi bộ Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long.

Sáng ngày 3/2, tại xã Long Hồ, đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động tri ân các bậc tiền bối cách mạng mà còn là dịp để khơi dậy khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ trên vùng đất giàu truyền thống này.

Giáo dục truyền thống - Tiếp lửa cho thế hệ trẻ

Lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long bắt đầu từ năm 1927. Khi đó, Kỳ bộ Nam Kỳ đã cử đồng chí Nguyễn Văn Côn từ Sài Gòn về Ngã tư Long Hồ để nhen nhóm những đốm lửa cách mạng đầu tiên bằng việc thành lập Chi bộ đầu tiên.

Tổ chức này sau đó phát triển thành Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng và chính thức trở thành Chi bộ Đảng Cộng sản Ngã Tư Long Hồ vào ngày 3/2/1930, cùng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Từ “chiếc nôi” này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của nhân dân Long Hồ đã bùng cháy mạnh mẽ qua các cao trào 1936-1939, tiến tới cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ oanh liệt năm 1940. Đây chính là nền móng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng ngay từ những ngày đầu gian khó.

ndo_tr_hinh-2-bi-thu-xa-doan.jpg
Các em học sinh tham quan trưng bày thành tựu của tỉnh Vĩnh Long và đất nước.

Hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026) mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây là dịp để bồi đắp lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tầng lớp thanh niên.

Có mặt trong đoàn viếng, Bí thư Xã đoàn Long Hồ Võ Phước Trung không giấu được sự xúc động: “Là người con của quê hương Long Hồ, chúng em rất vinh dự khi được cùng lãnh đạo tỉnh về thăm nơi khởi nguồn cách mạng của quê hương.

Cảm giác tự hào trào dâng khi nghĩ về những đóng góp, xương máu của cha ông đã đổ xuống để xây dựng mảnh đất này. Tuổi trẻ chúng em tự hứa sẽ dốc hết sức mình, ra sức học tập và rèn luyện để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Cùng chung cảm xúc ấy, em Lê Tấn Tài, học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Phạm Hùng, chia sẻ: “Em rất khâm phục tinh thần đoàn kết, không sợ gian nguy của các ông cha khi đứng ra thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên. Đó là bài học lớn về lòng dũng cảm mà chúng em cần học hỏi để sau này đóng góp những công việc có ích cho tỉnh nhà”.

hinh-3-nha-tuong-niem.jpg
Khu lưu niệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hồ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khẳng định, việc tuyên truyền về di tích lịch sử này là dấu mốc quan trọng để hun đúc tinh thần kiên trung, ý chí vượt khó cho nhân dân. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập truyền thống, tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng bộ và tầng lớp nhân dân.

Diện mạo mới trên quê hương anh hùng

Phát huy tinh thần cách mạng, xã Long Hồ hôm nay đã có những bước tiến dài trên con đường phát triển kinh tế-xã hội. Vùng đất từng là chiến trường xưa giờ đây đã “khoác lên mình chiếc áo mới” với hạ tầng giao thông đồng bộ.

Đến cuối năm 2025, 100% các tuyến đường liên xã, liên ấp tại địa phương đã được mở rộng từ 3m đến 4m. Những con đường lầy lội năm xưa đã biến mất, thay vào đó là những tuyến đường bê-tông sạch đẹp, rợp bóng hoa.

Bà Nguyễn Thị Hường, một người dân địa phương, phấn khởi nói: “Tết năm nay bộ mặt nông thôn vui và sạch lắm. Đường sá có đèn chiếu sáng, hoa trồng ven đường xanh ngắt, thấy quê mình đổi mới mà mừng trong bụng”.

hinh-4-giao-duc-truyen-thong.jpg
Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sự thay đổi này có sự đóng góp không nhỏ của tinh thần đoàn kết “ý Đảng lòng dân”. Điển hình như ông Hà Thanh Danh đã tự nguyện hiến khoảng 300m2 đất để cùng nhà nước mở đường. Ông tâm sự: “Tôi hiến đất để trước là người già đi lại dễ dàng, sau là con cháu đi học thuận lợi. Lúc rảnh rỗi, tôi còn ra làm cùng mấy anh em cho công trình nhanh hoàn thành”.

Kinh tế của xã cũng đạt được những con số ấn tượng. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2025 đạt 73 triệu đồng/năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn 0,54%. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,98% và nước máy đạt 99,84%. Giáo dục cũng là điểm sáng khi toàn xã đã có 5/13 trường đạt chuẩn quốc gia, môi trường học tập ngày càng hiện đại.

hinh-5.jpg
Chi bộ Đảng đầu tiên tại Vĩnh Long.

Nhìn về tương lai, đồng chí Trần Ngọc Bá Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Long Hồ đang đứng trước những cơ hội phát triển rộng mở hơn.

“Định hướng phát triển của xã trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân tốt hơn; Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và dịch vụ; Tập trung nguồn lực để sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới”, Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ Trần Ngọc Bá Nhân, cho biết.

Cuộc hành trình về nguồn của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là lời khẳng định về sự tiếp nối bền bỉ của dòng máu cách mạng.

Từ quá khứ hào hùng tại Ngã tư Long Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long đang cùng nhau đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài tham quan Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tạo bứt phá cho du lịch đường sông

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ từ lâu đã vang danh “đô thị miền sông nước”. Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa các lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch đường sông chuyên biệt, tạo bước bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nhiều năm không được duy tu, sửa chữa.

Cấu trúc lại hệ thống thủy lợi nội đồng

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hệ thống thủy lợi nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế quản lý và hiệu quả vận hành.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Gỡ “rào cản” cho nông sản Việt

Những ngày qua, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục giảm, thậm chí rất khó tiêu thụ. Sầu riêng, mít… là những sản phẩm chủ lực của địa phương nhưng tiêu thụ kém khiến nông dân gặp khó khăn.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau có vị trí đắc địa trên những trục đường lớn.

Khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau dôi dư một khối lượng lớn tài sản công. Việc quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở bỏ trống, khu đất chưa sử dụng là bài toán cấp thiết hiện nay giúp tỉnh có thêm nguồn lực, phát triển kinh tếxã hội tại địa phương.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Diêm dân xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thu hoạch muối.

Hướng đi bền vững cho nghề muối

Nghề làm muối tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành từ nhiều thế hệ, trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Người dân tiêm phòng viêm não mô cầu tại CDC Cần Thơ.

Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh từ cơ sở

Hiện nay, một số địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm não mô cầu với diễn biến nặng. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.