Công đoàn Giáo dục Việt Nam quan tâm chăm lo nhân viên, người lao động trực tiếp

Tổ chức công đoàn đang có những bước chuyển dịch mạnh mẽ. Thay vì chỉ tập trung đến những cá nhân xuất sắc, nổi trội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chuyển hướng quan tâm tới nhân viên, người trực tiếp lao động sản xuất tại các trường đại học, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong cơ chế đổi mới tại các đơn vị hiện nay”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực của Tháng Công nhân và Chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2026 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Hội thảo là dịp để những người lao động trực tiếp đề xuất, kiến nghị với chuyên môn thông qua công đoàn về các chế độ chính sách, đãi ngộ và môi trường làm việc; tạo cơ sở cho việc thấu hiểu, điều chỉnh về chính sách kịp thời, góp phần xây dựng tập thể phát triển bền vững.

anh-a1-1-cdgd-vn-1779718034-9790.jpg
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân khẳng định: Tổ chức công đoàn đang có những bước chuyển dịch mạnh mẽ. Thay vì chỉ tập trung đến những cá nhân xuất sắc, nổi trội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chuyển hướng quan tâm tới những nhân viên, người trực tiếp lao động sản xuất tại các trường đại học, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, đây chính là nhóm đối tượng cần đến điểm tựa công đoàn nhất; sự chăm lo không dừng lại ở bài toán vật chất, mà cốt lõi là sự đồng hành, thấu cảm và nâng đỡ về mặt tinh thần. Sứ mệnh ấy đã được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể trong suốt những năm qua.

"Công đoàn trân trọng mọi nỗ lực của các nhân viên người lao động ở bất kỳ công việc nào. Chính vì vậy, 3 năm trở lại đây, chúng tôi mời các nhân viên là bảo vệ, lái xe, tạp vụ… tại các trường đại học đến tham dự chương trình để cảm ơn những cống hiến thầm lặng của họ.

Sự thay đổi này đã nhận được sự ủng hộ từ người lao động trên cả nước, đặc biệt là sự hưởng ứng đầy trách nhiệm, nhiệt tình của lãnh đạo các đơn vị" - người đứng đầu Công đoàn Giáo dục cho biết.

Là một trong những người lao động có mặt tại chương trình, bà Nguyễn Thị Nghĩa, nhân viên thư viện (Công đoàn Trường đại học Sư phạm Thể dục-Thể thao Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động khi những lao động trực tiếp như bà nhận được sự quan tâm, tiếp sức kịp thời từ các cấp công đoàn, nhất là trong bối cảnh nhà trường đang triển khai các phương án tự chủ theo chủ trương của Nhà nước.

cdgd-255-1-378.jpg
Các tham luận trao đổi về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động trong bối cảnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số.

Trao đổi về cách thích nghi của bản thân trước cơ chế đổi mới tại các đơn vị hiện nay, bà Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng để giữ vững vị trí công tác, nhân viên, người lao động phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng học tập, tự trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Chia sẻ tại hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng Trần Hữu Phúc cho biết, bên cạnh đội ngũ giảng viên, thì nhóm lao động trực tiếp như bảo vệ, lái xe, tạp vụ giữ vai trò bảo đảm sự vận hành thông suốt của nhà trường.

Để cụ thể hóa kế hoạch chăm lo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn cùng ban lãnh đạo các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đã thống nhất phương án hỗ trợ tối đa cho người lao động tham dự những hoạt động tại Hà Nội do Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện.

Tại hội thảo, các ý kiến cũng tập trung trao đổi về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động trong bối cảnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số; chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, công việc, những kinh nghiệm để chăm sóc gia đình, con cái chăm ngoan học giỏi, những khó khăn, vướng mắc trong công việc, cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.