Thi đua, sáng tạo - động lực để người lao động vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh cả nước vượt qua đại dịch và hướng tới kỷ nguyên số, công tác thi đua-khen thưởng của tổ chức công đoàn có những bước chuyển mình, đổi mới mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực cổ vũ đội ngũ công nhân, viên chức, lao động không ngừng vươn lên.

Tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020-2025.
Tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Phát huy tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở tất cả các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia.

Các phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trở thành “đòn bẩy”, khơi dậy và nhân lên sức mạnh của hàng triệu đoàn viên, người lao động. Trong đó, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất-Chất lượng-Hiệu quả” tiếp tục khẳng định là “trái tim” của các hoạt động thi đua.

Nhiều phong trào tiêu biểu như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-sạch-đẹp, an toàn, vệ sinh lao động” hay “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” lan tỏa rộng khắp. Kết quả, giai đoạn này, toàn quốc có gần 2,8 triệu sáng kiến được công nhận, ứng dụng mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 tỷ đồng. Ghi nhận hàng nghìn sáng kiến, mô hình hiệu quả từ phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 3.815 bằng Lao động sáng tạo.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Điển hình như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) là doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất thiết bị điện tử và là điểm sáng trong đổi mới và xây dựng văn hóa sáng tạo. Phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” tại SEV đã trở thành nguồn cảm hứng, niềm tự hào, gắn kết đội ngũ thông qua phong trào SMART - với triết lý “3 Up: Nâng tầm-Bứt phá-Vươn xa”. Nhờ đó, hàng chục nghìn ý tưởng dù lớn hay nhỏ đều được khuyến khích, ứng dụng mang lại giá trị thiết thực. Chủ tịch Công đoàn cơ sở SEV Bắc Ninh Lại Hoàng Dũng khẳng định: Sáng tạo chỉ thật sự bùng nổ khi người lao động được truyền cảm hứng, được tin tưởng thử nghiệm, được ghi nhận minh bạch và khen thưởng kịp thời.

Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI đã tôn vinh 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu, vượt khó, sáng tạo trong lao động. Từ đây, bốn tập thể và bảy cá nhân vinh dự là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, Trưởng bộ phận Tẩy rửa và Tráng phủ, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng Chu Anh Tú có hơn 40 sáng kiến, cải tiến, làm lợi hơn 50 tỷ đồng cho công ty qua 20 năm làm việc. Anh Tú đã ba lần nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, khen thưởng “Công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Anh Tú chia sẻ: Cần có hình thức thi đua cụ thể, thiết thực gắn liền với nhiệm vụ, công việc hằng ngày của từng cá nhân, bộ phận; xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng, công khai trong đánh giá, khen thưởng.

Tại lễ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định: Trong bối cảnh mới, thi đua phải trở thành chất xúc tác của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh - lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Trọng tâm của phong trào trong giai đoạn tới là lấy đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thước đo, đời sống và việc làm bền vững là mục tiêu; tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của người lao động. Từ đây, công tác thi đua-khen thưởng của tổ chức công đoàn sẽ đi trên lộ trình mới, với phương châm xuyên suốt “chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu”, ưu tiên những mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, hoạt động trực tiếp đến đoàn viên, công nhân lao động.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng

[Video] Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng

Chiều ngày 31/3 tại Nhà quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo giám sát đợt 1 và triển khai Quyết định kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

[Video] Thời sự 24h ngày 31/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật:Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Chủ động ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn giao mùa; Mỹ cân nhắc kết thúc chiến dịch tại Iran, bỏ qua Eo biển Hormuz.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đại diện các Ủy ban Quốc gia cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 19 về Làng Hữu nghị Việt Nam ký biên bản ghi nhớ

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 19 về Làng Hữu nghị Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, thống nhất các nội dung trọng tâm cho giai đoạn 2026-2027. Kết quả này tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của các đối tác quốc tế trong việc hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động

Tổng Bí thư: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng đại diện các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giao lưu.

Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra từ ngày 18-19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho đồng chí Bùi Thế Duy. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng 31/3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bỏ phiếu bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Thành phố Huế bầu kiện toàn các chức danh chủ chốt

Sáng 31/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX đã bầu kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.