Công bố quyết định thành lập các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Huế

Ngày 30/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc thành lập các đảng bộ: quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa, huyện Phú Lộc; quyết định đổi tên Đảng bộ huyện Phong Điền thành Đảng bộ thị xã Phong Điền.
Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự ở các quận, huyện và thị xã.
Thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự ở các quận, huyện và thị xã.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại lễ công bố, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn đã công bố các quyết định thành lập các Đảng bộ: quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa, huyện Phú Lộc; quyết định đổi tên Đảng bộ huyện Phong Điền.

Theo đó, thành lập Đảng bộ huyện Phú Lộc trực thuộc Đảng bộ TP Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở sáp nhập toàn bộ tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ huyện Nam Đông và Đảng bộ huyện Phú Lộc (cũ), gồm 79 tổ chức đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện Phú Lộc (mới) là 2020-2025, chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2025. Cùng với đó, quyết định chỉ định 64 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lộc (mới) và chỉ định đồng chí Lưu Đức Hoàn, Tỉnh ủy viên làm Bí thư Huyện ủy.

Thành lập Đảng bộ quận Thuận Hoá trực thuộc Đảng bộ TP Huế (mới) trực thuộc Trung ương trên cơ sở chia tách Đảng bộ TP Huế (cũ) trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 91 tổ chức đảng. Nhiệm kỳ của Đảng bộ quận Thuận Hoá là 2020-2025, chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2025. Cùng với đó, quyết định chỉ định 30 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Thuận Hoá và chỉ định Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Huế (cũ) Phan Thiên Định làm Bí thư Quận ủy.

Thành lập Đảng bộ quận Phú Xuân trực thuộc Đảng bộ TP Huế (mới) trực thuộc Trung ương trên cơ sở chia tách Đảng bộ TP Huế (cũ) trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 75 tổ chức đảng. Nhiệm kỳ của Đảng bộ quận Phú Xuân là 2020-2025, chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2025. Cùng với đó, quyết định chỉ định 25 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Xuân và chỉ định Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Huế (cũ) Võ Lê Nhật làm Bí thư Quận ủy.

Quyết định đổi tên Đảng bộ huyện Phong Điền trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế thành Đảng bộ thị xã Phong Điền trực thuộc Đảng bộ TP Huế trực thuộc Trung ương. Chuyển giao toàn bộ tổ chức đảng của Đảng bộ huyện Phong Điền sang Đảng bộ thị xã Phong Điền và đổi tên tương ứng theo tên gọi mới của đảng bộ. Trên cơ sở nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra huyện Phong Điền hiện có đổi tên thành Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra thị ủy Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa, huyện Phú Lộc, thị xã Phong Điền.

Đồng chí Lê Trường Lưu nhấn mạnh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là cơ hội để Huế trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; tạo ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Huế sẽ có cơ hội khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh về vị trí, di sản, văn hóa; tạo ra những vận hội, cơ hội mới để tiếp tục khai thác, phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau lễ công bố, cấp ủy, chính quyền của các đảng bộ sau khi được thành lập đổi tên cần khẩn trương, quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với Đảng bộ thị xã Phong Điền cần phát huy khơi dậy tiềm năng thế mạnh ý thức của nhân dân trong xây dựng, phát triển thị xã; chú trọng nâng cao thu nhập, đời sống người dân; nâng cao năng lực quản lý đô thị, tuân thủ quy hoạch và phát triển theo quy hoạch. Tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; mở rộng, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho các khu công nghiệp.

“Lên thị xã nhưng phần lớn là nông thôn, phát triển kinh tế là vấn đề cần quan tâm chú ý và ưu tiên. Bước sang giai đoạn mới, với quyết tâm cao, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tăng cường kiểm tra giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”, đồng chí Lê Trường Lưu lưu ý.

Đối với Đảng bộ huyện Phú Lộc mới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải ổn định sắp xếp bộ máy tổ chức đi vào hoạt động; xem xét đánh giá năng lực để bố trí cán bộ phù hợp; phải sàng lọc, lựa chọn nhân lực chất lượng, có năng lực chuyên môn, bố trí vị trí phù hợp; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút nhà đầu tư; tập trung phát triển kinh tế, nghiên cứu mô hình kinh tế phát triển phù hợp dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có về đầm phá, biển, rừng. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy phải đoàn kết, tập trung lãnh đạo, làm việc thống nhất, công khai, dân chủ, minh bạch, sáp nhập là tránh cục bộ.

Đối với hai quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa, phải ổn định bộ máy; chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động, khẩn trương để quận mới đi vào hoạt động, tránh ắc tắc. Hoàn chỉnh sáp nhập bộ máy các xã, phường đồng bộ. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao chất lượng đô thị.

Quận Phú Xuân tập trung nghiên cứu đề xuất về phát triển du lịch, thương mại, chú ý công tác giải phóng mặt bằng; khắc phục khó khăn về trụ sở sớm hoàn thành việc sửa chữa để đi vào hoạt động. Quận Thuận Hóa, phát triển kinh tế song song với thực hiện cải cách hành chính; phấn đấu là top đầu trong cải cách hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.