Ra mắt và phát hành hai tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố và Phong trào đô thị Huế

Chiều 28/12, Ban Thường vụ Thành ủy Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Lễ ra mắt và phát hành hai tập sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000-2024” và “Phong trào đô thị Huế 1954-1975 - Hồi ức và tư liệu”, nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và hai quận Phú Xuân và Thuận Hóa.
Lãnh đạo thành phố Huế tặng sách cho các thành viên Ban Biên soạn, Ban Biên tập 2 tập sách.
Lãnh đạo thành phố Huế tặng sách cho các thành viên Ban Biên soạn, Ban Biên tập 2 tập sách.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế qua các thời kỳ; lãnh đạo Tư lệnh Quân Khu 4; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII; đại diện lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các trường đại học thuộc Đại học Huế, đại diện các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các anh, chị trong phong trào đô thị Huế 1954-1975, thành viên Ban Biên soạn hai tập sách.

Nhằm kịp thời lưu giữ những giá trị lịch sử quan trọng trước khi Thành phố Huế hiện nay kết thúc thành công vai trò, sứ mệnh lịch sử, cùng với toàn thể Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tay xây dựng Thành phố Huế trực thuộc Trung ương, thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo biên soạn hoàn thành hai tập sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000-2024” và “Phong trào đô thị Huế 1954-1975 - Hồi ức và tư liệu”.

Chương trình văn nghệ chào mừng sự kiện ra mắt hai tập sách.

Chương trình văn nghệ chào mừng sự kiện ra mắt hai tập sách.

Tiếp tục dòng lịch sử mà tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 1930-2000 đã biên soạn và phát hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo biên soạn tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000-2024, với yêu cầu bảo đảm tính kế thừa, chân thực, đi vào từng nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực, khái quát những thành công và cả những hạn chế của mỗi chặng đường đã qua để rút ra những bài học quý giá cho những chặng đường kế tiếp. Tập sách có độ dày 556 trang, gồm hai phần với 5 chương, 78 ảnh tư liệu tiêu biểu trên các lĩnh vực, tương ứng 5 kỳ đại hội của Đảng bộ thành phố Huế.

Trong đó, phần thứ nhất: Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng Huế thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam (2000-2010); phần thứ hai: Xây dựng Huế thành “hạt nhân” của mô hình đô thị di sản đặc thù với đặc trưng “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh” (2010-2024).

Tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000-2024 ra đời tạo nên bộ tài liệu phản ánh một cách đầy đủ lịch sử 94 năm của Đảng bộ thành phố Huế từ khởi nguồn ra đời cho đến khi hoàn thành vai trò, sứ mệnh lịch sử, để cùng với toàn thể Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Đảng bộ thành phố Huế trực thuộc Trung ương với vị thế, tầm vóc và quyết tâm mới trong việc đưa quê hương phát triển đột phá cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thiên Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế cho rằng, từ sau ngày giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, thành công lớn nhất trong gần 50 năm xây dựng đô thị Huế đến nay là đã chuyển hóa được văn hóa, lịch sử Huế và ước mơ hạnh phúc của con người Huế vào trong cấu trúc đô thị Huế hiện đại; hài hòa với tự nhiên và cấu trúc kinh đô, đô thị Huế xưa. Đây chính là nền tảng quan trọng để lưu giữ, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa Huế một cách bền vững, lâu dài theo phương châm: con người định hình nên đô thị, đô thị tác động định hình phong cách sống của con người.

Đối với tập sách “Phong trào đô thị Huế 1954-1975 - Hồi ức và tư liệu” dày 888 trang, tập hợp 62 bài viết mang đậm chất hồi ức, hồi ký của 47 tác giả cùng với hàng trăm tư liệu có giá trị về phong trào đô thị Huế giai đoạn 1954-1975. Đây là thời kỳ phong trào đô thị phát triển mạnh mẽ tại Huế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân Huế đã đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai trong suốt hai thập kỷ, đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc và tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Đảng bộ, quân và dân thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành.
Lãnh đạo thành phố tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành.

Theo đồng chí Phan Thiên Định, tập sách “Phong trào đô thị Huế 1954-1975 - Hồi ức và tư liệu” do Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII chỉ đạo biên soạn và phát hành, thể hiện góc nhìn của những người trong cuộc và bổ sung thêm các tư liệu với mong muốn minh hoạ, làm rõ các vấn đề đã đúc kết trong tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954-1975”, do Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, XI chỉ đạo biên soạn và phát hành năm 2015; chỉnh lý, bổ sung, tái bản vào năm 2023. Tập sách để các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau cũng như đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên hiểu hơn, yêu hơn và trân quý hơn quá khứ hào hùng của các thế hệ đi trước, của quê hương, đất nước.

Tập sách không chỉ phản ánh lịch sử phong trào đấu tranh của nhân dân Huế chống lại sự xâm lược, áp bức của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, mà còn cung cấp những thông tin, tài liệu quý giá, các góc nhìn, sự kiện về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc do thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Huế cùng nhân dân miền Nam anh hùng đã viết nên.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh: Sự kiện ra mắt 2 tập sách nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố về hoạt động đấu tranh yêu nước và cách mạng thời kỳ chống Mỹ, cứu nước suốt hơn hai thập niên trong lòng đô thị Huế, cũng như sự phát triển toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực từ năm 2000 đến nay.

Lãnh đạo thành phố tặng sách đại diện các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các anh, chị trong phong trào đô thị Huế 1954-1975.
Lãnh đạo thành phố tặng sách đại diện các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các anh, chị trong phong trào đô thị Huế 1954-1975.

Đây là nguồn tài liệu nghiên cứu lịch sử có giá trị, mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp truyền thống cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của thành phố hôm nay và mai sau; góp phần cùng với toàn thể Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Đảng bộ thành phố Huế trực thuộc Trung ương với vị thế, tầm vóc và quyết tâm mới trong việc đưa quê hương phát triển đột phá cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.