Công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030

Chiều 25/5, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Lê Đại Thắng phát biểu tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Lê Đại Thắng phát biểu tại buổi họp báo.

Việc công bố phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 được dư luận và nhân dân hết sức quan tâm, vì liên quan đến nhu cầu đất ở rất lớn của nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Lê Đại Thắng cho biết: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Buôn Ma Thuột được Ủy ban nhân dân thành phố lập, bảo đảm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất cho các nguồn lực và nhân dân trên địa bàn, bảo đảm bố trí không gian phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030 theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch cũng phù hợp Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị.

Quy hoạch cũng bảo đảm Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch còn tuân thủ Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 21/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua Chương trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch còn bảo đảm các Nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển nông thôn mới, các chương trình, đề án, nghị quyết phát triển ngành, lĩnh vực của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua ngày 14/4/2022.

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030 được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 theo đúng quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, bao gồm cả yêu cầu phù hợp về phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng đất.

Trong đó, chưa đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố với 16 công trình, dự án trọng điểm, đầu tư công, thu hút đầu tư.

Cụ thể, thành phố giáo dục quốc tế; Bệnh viện đa khoa Trung ương khu vực Tây Nguyên; Đường nối từ đường Đam San với đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; Khu biệt thự hồ Ea Kao; Khu Sân Golf hồ Ea Kao; Khu tái định cư dọc đường Y Jỗn; Đền thờ Vua Hùng đặt tại tỉnh Đắk Lắk; Khu dân cư tổ dân phố 8, phường Tân An; Khu đô thị hồ thủy lợi Ea Tam.

Nghĩa trang phía Nam thành phố; một phần quy hoạch chi tiết hai bên đường N19; Khu dân cư phía Nam Hòa Thắng; Khu dân cư sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch Tây Nguyên.

Khu dân cư cao cấp dọc Đại lộ Đông Tây; Sân tập Golf; Khu dân cư du lịch và nghỉ dưỡng ven hồ Ea Cuôr Kap, thành phố Buôn Ma Thuột và một số cơ sở nhà đất là trụ sở cơ quan Nhà nước được sắp xếp lại, xử lý tài sản công bán đấu giá chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2025.

Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng diện tích trồng cây xanh nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh.
Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng diện tích trồng cây xanh nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh.

Tạm thời chưa đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Buôn Ma Thuột đối với các chỉ tiêu đất ở chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2025.

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2045 đang triển khai thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Toàn bộ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và nhân dân trên địa bàn thành phố đã được tổng hợp đầy đủ trong phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sau khi Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh đồng bộ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố với các quy hoạch khác theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột lần này theo quy hoạch chung, chưa thể đáp ứng hết được đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và nhân dân.

Tuy nhiên, để giải quyết nhu cầu về đất đai trên địa bàn thành phố cần thiết phải phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố làm căn cứ để thực hiện việc thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52, Điều 63 Luật Đất đai năm 2013.

Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột sẽ cập nhật điều chỉnh sau khi quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố được duyệt.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng diện tích trồng cây xanh nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh.

Tuy nhiên, sẽ có một số khu vực, khu dân cư ở một số phường, xã theo quy, hoạch trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở thì nay được đưa ra khỏi quy hoạch đất ở, chuyển sang đất sản xuất cây lâu năm, đất dịch vụ... ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân.

Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung khắc phục những bất cập này, hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho nhân dân…

Cùng với việc tổ chức họp báo công bố quyết định quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột còn công bố công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở liên cơ quan thành phố trong suốt thời gian quy hoạch sử dụng đất; bàn giao hồ sơ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành công khai các nội dung quy hoạch được duyệt trong suốt thời gian quy hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 202-2030 của thành phố Buôn Ma Thuột…

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 4/5.

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về với đất mẹ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.