Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều (Quảng Ninh)

Tối 1/1, tại Quảng trường trung tâm thành phố Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo nhân dân thành phố Đông Triều.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong suốt những năm qua, đồng thời, mong muốn các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Triều, tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu để đưa thành phố trở thành đô thị kiểu mẫu, hiện đại, xanh đẹp và đáng sống. Góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh tiến gần hơn với mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2050 sẽ trở thành vùng đô thị lớn, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những cực tăng trưởng phía bắc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng rằng tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Đông Triều nói riêng sẽ có những bước tiến đột phá, tiếp tục là hình mẫu phát triển năng động và toàn diện, tự tin trong nhóm, dẫn đầu tiến vào kỷ nguyên mới, đóng góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện khát vọng vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục phát huy cao độ, sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần kỷ luật và đồng tâm của vùng đất Đệ tứ Chiến khu, giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, coi đây là nguồn lực quan trọng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Triều tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển để củng cố vai trò là một trong những trụ cột quan trọng đảm nhận vai trò kết nối vùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều.

Những năm qua, Đông Triều luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung mọi nguồn lực phát triển toàn diện với mục tiêu xây dựng Đông Triều trở thành một đô thị văn minh, đáng sống, nơi mọi người dân đều được hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao trong một môi trường xanh, sạch và hiện đại. Thành phố phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, đạt hơn 14%/năm với cơ cấu kinh tế hiện đại: Công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao chiếm tỷ trọng chủ đạo. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt hơn 10.000 USD.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công khẳng định: Những kết quả đạt được hôm nay là sự cộng hưởng từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để thành phố tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế một đô thị trẻ, năng động và giàu bản sắc của tỉnh, xứng đáng với niềm tự hào và kỳ vọng của cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Đông Triều.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Đông Triều.

Với hành trang là những thành tựu to lớn và khát vọng mạnh mẽ, Đông Triều đang tự tin vươn mình, hướng tới tương lai, khẳng định vị thế là một thành phố trẻ, năng động và giàu bản sắc của tỉnh. Thành phố sẽ tiếp tục tiến bước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước, xứng đáng với niềm tự hào và kỳ vọng của nhân dân thành phố và của tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều.

Các đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều.

Đông Triều là vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng thời là chiếc nôi hình thành giai cấp công nhân vùng mỏ, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Đông Triều còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam. Khu mỏ Mạo Khê đã chứng kiến hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng trong thời kỳ “vô sản hóa”, với sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại khu mỏ Quảng Ninh ngày 23/2/1930. Đây cũng là nơi ra đời của Chiến khu Trần Hưng Đạo - Đệ tứ Chiến khu, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước vào ngày 8/6/1945.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đệ tứ Chiến khu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đông Triều luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tích cực khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo và sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương bạn; góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, những bước phát triển đột phá, từng bước khẳng định Đông Triều là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tràn đầy sức sống và tiềm năng trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.