Quảng Ninh: Hơn 2.550 tỷ đồng đầu tư vào thành phố Đông Triều

Ngày 1/1, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Đông Triều, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án tại thành phố Đông Triều với tổng mức đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng.
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Đông Triều.
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Đông Triều.

Thành phố Đông Triều (Quảng Ninh) nằm ở cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh, đang nổi lên như một điểm sáng thu hút đầu tư nhờ những lợi thế vượt trội về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như công tác giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động và bảo đảm an ninh trật tự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Đông Triều.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Đông Triều.

Nhiều năm qua, Đông Triều đã tập trung nguồn lực đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các tuyến giao thông huyết mạch với các trung tâm kinh tế lớn của miền bắc, để mở rộng không gian phát triển mới cho địa phương.

Đặc biệt, khi tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đến thành phố Đông Triều được hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của thành phố đến sân bay Cát Bi chỉ còn 30 phút. Đây là yếu tố có vai trò quan trọng, riêng có tạo nên sức hấp dẫn cho thành phố Đông Triều đối với các nhà đầu tư lớn trong các ngành công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn có nhu cầu vận chuyển các thiết bị, linh kiện điện tử đến các thị trường trong nước và quốc tế bằng đường hàng không.

Bí thư Thành ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công cho biết thành phố đã tích hợp một cách bài bản từ quy hoạch tổng thể tới quy hoạch phân khu, chi tiết để mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội ở các lĩnh vực ưu tiên như du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, cảng, các ngành năng lượng sạch, kinh tế số theo đúng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với phương châm lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo, thành phố không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về mặt thủ tục mà còn sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự phối hợp đồng lòng, chúng tôi kỳ vọng các dự án đầu tư sẽ đạt được thành công vượt bậc, mang lại giá trị to lớn cho cả doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của thành phố.

Đông đảo doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Đông Triều.

Đông đảo doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Đông Triều.

Trong 5 năm liên tiếp, thành phố Đông Triều có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định hơn 10%, quy mô nền kinh tế đạt 33.703 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 8.803 USD, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI luôn ở top đầu cùng với nền hành chính văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Tổng giám đốc công ty CP bất động sản Hano - vid cho biết: Đông Triều là một trong thành phố năng động, có tiềm năng lớn về giao thông, hạ tầng kỹ thuật cơ sở. Sau khảo sát rất nhiều, chúng tôi quyết định đầu tư một khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an sinh xã hội cho bà con. Hy vọng lên thành phố, sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa và hỗ trợ nhà đầu tư để chúng tôi yên tâm không chỉ đầu tư một dự án mà nhiều dự án hơn nữa”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án tại thành phố Đông Triều.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án tại thành phố Đông Triều.

Tại Hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã trao các Quyết định giao đất và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận tư cho các dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.