Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà tại Đông Triều (Quảng Ninh)

Trong khuôn khổ chuyến thăm công tác tại Quảng Ninh, chiều 1/1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đi thăm, tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Đông Triều; thăm Công ty Than Mạo Khê và tặng quà cho các công nhân tiêu biểu của Công ty.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (102 tuổi) ở khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (102 tuổi) ở khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tới thăm và trao quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (102 tuổi) ở khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phương (88 tuổi) ở khu Yên Lâm 1, phường Đức Chính, thành phố Đông Triều. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi, động viên, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi vĩ đại của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Qua đó, phần nào đã xoa dịu những nỗi đau, mất mát, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của các anh hùng, liệt sĩ và thân nhân của các gia đình người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phương (88 tuổi) ở khu Yên Lâm 1, phường Đức Chính, thành phố Đông Triều.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phương (88 tuổi) ở khu Yên Lâm 1, phường Đức Chính, thành phố Đông Triều.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hằng ngày của các Mẹ, Phó Chủ tịch Quốc hội kính chúc Mẹ Nguyễn Thị Huệ và Mẹ Nguyễn Thị Phương luôn mạnh khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình để tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương phát triển. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Đông Triều nói riêng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần nhân lên truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm Công ty Than Mạo Khê (TKV). Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và đánh giá cao kết quả của Công ty Than Mạo Khê đạt được trong sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo cho người lao động. Với hành trình trải qua hơn 70 năm khôi phục và phát triển, Công ty Than Mạo Khê đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Từ những năm đầu mới thành lập với lực lượng lao động chỉ có vài chục người, đến nay công ty đã có 3.893 cán bộ công nhân viên; sản lượng than nguyên khai từ hơn 20.000 tấn thì đến năm 2024 đã đạt hơn 2,4 triệu tấn và tiến tới năm 2025 là 2,5 triệu tấn. Tổng sản lượng khai thác của công ty đến hết năm 2024 là gần 60 triệu tấn. Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Than Mạo Khê (TKV).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Than Mạo Khê (TKV).

Bày tỏ vui mừng khi thấy khí thế thi đua lao động sản xuất ngay trong ngày đầu tiên của năm mới tại Công ty Than Mạo Khê, Phó Chủ tịch Quốc hội nghị đề nghị công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được giao. Trong đó, thường xuyên nghiên cứu đổi mới công nghệ, đầu tư hiệu quả các loại thiết bị khai thác; đẩy mạnh công tác tự động hóa, từng bước số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm nền tảng cho ngành Than phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, nhà ở, phương tiện đi lại cho công nhân; quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh việc trồng cây xanh các bãi thải, công trường đã kết thúc khai thác, trồng cây bổ sung khắc phục hậu quả cơn bão số 3; đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường một cách khoa học, hiệu quả, từng bước hoàn thành mục tiêu “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ”.

Nhân dịp này, đồng chí đã tặng quà động viên cho 30 công nhân tiêu biểu của Công ty Than Mạo Khê.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.