Quảng Ninh: 47 tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024

Tối 27/12, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024, đã trao giải cho 46 tác phẩm báo chí xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.

Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức…

Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng; tham gia ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Hồng Dương khẳng định, Giải Búa liềm vàng năm 2024, tuy số lượng tham dự có giảm so với năm trước, nhưng chất lượng các tác phẩm được nâng lên rõ rệt.

Nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu về nội dung và hình thức, có tính khái quát cao. Các đề tài được lựa chọn phong phú và khai thác ở nhiều góc nhìn, đa dạng trong cách tiếp cận, đã phản ánh sự chủ động, sáng tạo, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.

Đặc biệt năm 2024, đề tài về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, thanh xuân dâng Đảng, công tác phát triển đảng trong khu vực ngoài Nhà nước, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng trong lĩnh vực văn hóa được nhiều nhà báo, phóng viên quan tâm thể hiện và có nhiều tác phẩm có chất lượng và xếp thứ hạng cao.

Một số tác phẩm đã phản ánh được những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình của đơn vị, địa phương trong tỉnh. Có bài, chùm bài, chuyên đề bắt nhập đúng, trúng, kịp thời các đề tài thời sự, mang hơi thở cuộc sống cập nhật thông tin kịp thời và đa chiều về mọi lĩnh vực của ngành hoặc địa phương, nhất là về cơn bão số 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024 được trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024 được trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 60 tác phẩm vào vòng chung khảo, thống nhất lựa chọn 46 tác phẩm có chất lượng cao để xét trao giải, gồm: 3 giải A; 11 giải B; 12 giải C; 18 giải Khuyến khích; 3 Giải Chuyên đề cho tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo Nhân Dân được trao 2 Giải C ở thể loại Báo in và Truyền hình. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho Văn phòng đại diện báo Nhân Dân tại Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) tổ chức phát động, trao giải cấp tỉnh và tham dự giải của Trung ương tổ chức.

Giải tiếp thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các cấp ủy, địa phương, đơn vị, đội ngũ nhà báo, phóng viên, đội ngũ cộng tác viên tham gia hưởng ứng.

Số lượng tác phẩm báo chí tham dự giải đạt 200 tác phẩm. Công tác sơ tuyển được các đơn vị thực hiện chặt chẽ hơn. Công tác chấm giải được tổ chức công tâm, khách quan, nghiêm túc.

Qua đánh giá, nhận xét của các thành viên Hội đồng chấm giải, chất lượng giải năm 2024 cơ bản ổn định, tiếp tục khẳng định định sự lan tỏa và sức hút của giải; góp phần lan tỏa nhiệm vụ của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng từ Trung ương xuống cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.