Công bố Khảo sát cảm nhận cấp khu vực đầu tiên về kinh tế sáng tạo ASEAN

Tinh thần lạc quan của công chúng và những khoảng trống chính sách được thể hiện rõ qua cuộc khảo sát cảm nhận về nền kinh tế sáng tạo cấp khu vực đầu tiên của ASEAN.

Các diễn giả tại sự kiện công bố. (Ảnh: BTC)
Các diễn giả tại sự kiện công bố. (Ảnh: BTC)

Đây là điểm nổi bật của Khảo sát cảm nhận cấp khu vực đầu tiên về Kinh tế sáng tạo ASEAN của Chương trình Thúc đẩy kinh tế sáng tạo ASEAN-Vương quốc Anh được công bố mới đây.

Khảo sát được Ủy ban Thư ký ASEAN và các quốc gia thành viên ASEAN thực hiện thông qua Nhóm quan chức cấp cao phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật (SOMCA).

Theo đó, công bố này đã hé lộ cả sự lạc quan mạnh mẽ của công chúng lẫn những thách thức chính mà các chuyên gia sáng tạo trên khắp Đông Nam Á đang đối mặt. Đây là một cái nhìn toàn diện phản ánh thái độ của công chúng và thực tế hoạt động của ngành công nghiệp sáng tạo tại mười quốc gia thành viên ASEAN và Timor-Leste, đánh giá mức độ hiểu biết của người dân về về kinh tế sáng tạo, cảm nhận về sự phát triển của lĩnh vực này, cũng như hệ sinh thái đang hỗ trợ cho nó.

foto-5.jpg
Đại sứ Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN, bà Helen Fazey.

Cụ thể, khảo sát chỉ ra 4 phát hiện chính gồm:

Một là, tinh thần lạc quan về tăng trưởng. Theo đó, 60% người trả lời tin rằng nền kinh tế sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, trong đó 43% nhận thấy lĩnh vực này mang lại tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế khu vực và đời sống cộng đồng.

Hai là, ảnh hưởng văn hóa với 54% đồng ý rằng tri thức và văn hóa địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

Ba là, rào cản tiếp cận với 53% công chúng cho rằng chi phí cao là rào cản lớn khi tiếp cận các sản phẩm sáng tạo, trong khi 50% chuyên gia nhấn mạnh sự thiếu phối hợp ở cấp khu vực là một rào cản đáng kể.

Bốn là, khoảng trống nhận thức, trong đó, chỉ 47% công chúng cho biết họ “tương đối quen thuộc” với thuật ngữ “kinh tế sáng tạo,” cho thấy nhu cầu cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông và giáo dục về lĩnh vực này.

foto-2.jpg
Các đại biểu trao đổi nhân sự kiện công bố.

Những kết quả này cung cấp cơ sở bằng chứng quan trọng cho các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác để thiết kế các chiến lược bao trùm và bền vững hơn cho sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sáng tạo.

Đại sứ Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN, bà Helen Fazey nhận định: “Cuộc khảo sát này đã làm sáng tỏ tham vọng xây dựng một nền kinh tế sáng tạo thịnh vượng trên toàn ASEAN. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh cho thấy sáng tạo là động lực thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng - đóng góp hơn 124 tỷ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế của chúng tôi. Thông qua quan hệ đối tác với ASEAN, chúng tôi cam kết khai mở tiềm năng tương tự trên khắp Đông Nam Á.”

Đồng quan điểm trên, Giám đốc Quốc gia Indonesia và Giám đốc Đông Nam Á, Hội đồng Anh, Summer Xia khẳng định: Dữ liệu chỉ thực sự có sức mạnh khi nó tạo ra hành động. Khảo sát này mang lại cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về những điều quan trọng nhất đối với cộng đồng sáng tạo tại Đông Nam Á và những khoảng trống vẫn còn tồn tại.

"Chúng tôi đang chuyển những bằng chứng này thành hướng dẫn thực tiễn thông qua Tài liệu Hướng dẫn Khung phát triển bền vững kinh tế sáng tạo ASEAN sắp công bố, giúp các nhà hoạch định chính sách và đối tác thiết kế các sáng kiến phù hợp, bao trùm và bền vững. Hội đồng Anh tự hào đồng hành cùng ASEAN và Vương quốc Anh trong việc định hình một nền kinh tế sáng tạo mang lại cơ hội cho tất cả mọi người.”- Giám đốc Summer Xia cho biết.

Với sự hỗ trợ từ Vương quốc Anh, các Nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Khung Phát triển bền vững kinh tế sáng tạo tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 46 ở Malaysia vào ngày 26/5/2025. Khung này đặt ra tầm nhìn chung cho một nền kinh tế sáng tạo dựa trên văn hóa, bao trùm và bền vững, hướng dẫn sự hợp tác liên ngành nhằm giải quyết các thách thức và mở ra những cơ hội mới. Khung đề ra 13 ưu tiên chiến lược, trong đó các trọng tâm hàng đầu bao gồm đánh giá dựa trên bằng chứng, nâng cao nhận thức về giá trị của kinh tế sáng tạo và thúc đẩy giáo dục sáng tạo thông qua nghệ thuật và tư duy phản biện.

Dịp này, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng văn hóa-xã hội San Lwin, một lần nữa khẳng định cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác bền vững của ASEAN với Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế sáng tạo ASEAN.

Ông kêu gọi cam kết mạnh mẽ hơn để xây dựng “một tương lai nơi đổi mới và sáng tạo là những yếu tố kết nối lớn nhất của chúng ta - thúc đẩy thịnh vượng, tăng cường đoàn kết văn hóa, thúc đẩy công bằng xã hội, và đồng thời khuyến khích sự phát triển bền vững và toàn diện vì lợi ích của tất cả người dân - trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN với cơ hội cho mọi người.”

Theo Ban tổ chức, Tài liệu Hướng dẫn Khung phát triển bền vững kinh tế sáng tạo ASEAN, cũng được xây dựng trong khuôn khổ chương trình Thúc đẩy Kinh tế sáng tạo ASEAN-Vương quốc Anh, sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Tài liệu này sẽ chuyển đổi khung định hướng thành các bước hành động cụ thể cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia sáng tạo và đối tác trong ngành.

Thông qua chương trình này, Hội đồng Anh và Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN tiếp tục hỗ trợ vai trò lãnh đạo của ASEAN trong việc thúc đẩy kinh tế sáng tạo, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tri thức và tăng trưởng bao trùm hướng tới một tương lai sáng tạo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.