Công bố giải Marathon quốc tế Thành phố mới Bình Dương năm 2022-Cúp Sâm Ngọc Linh KonTum K5

Ngày 12/7, tại Bình Dương, giải Marathon quốc tế Thành phố mới Bình Dương năm 2022-Cúp Sâm Ngọc Linh KonTum K5 với chủ đề “Vươn tầm cao mới” đã chính thức được công bố.
Công bố Giải Marathon quốc tế Thành phố mới Bình Dương năm 2022-Cúp Sâm Ngọc Linh KonTum K5.
Công bố Giải Marathon quốc tế Thành phố mới Bình Dương năm 2022-Cúp Sâm Ngọc Linh KonTum K5.

Đây là sân chơi quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương dành cho những người yêu thích bộ môn marathon trong nước và quốc tế. Giải do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Công ty cổ phần truyền thông Nexus tổ chức cùng với sự đồng hành tài trợ chính của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Giải đấu nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chào mừng sự kiện Bình Dương vào Top 7 Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF. Giải còn là kênh truyền thông, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về con người thân thiện, hiếu khách cũng như sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, du lịch của tỉnh Bình Dương. Thông qua giải, thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, bảo vệ môi trường sẽ được lan tỏa.

Theo Ban tổ chức, giải bao gồm bốn cự ly thi đấu 5km, 10km, 21km và 42km đều được đo theo chuẩn quốc tế, được Hiệp hội các giải chạy Marathon Quốc tế - AIMS kiểm định và công nhận. Với chứng nhận từ AIMS, các vận động viên tham dự giải có thể sử dụng kết quả thi đấu để làm một điều kiện khi nộp đơn dự các giải chạy lớn trên thế giới trong những năm tiếp theo.

Tại giải đấu năm nay, bên cạnh giải Nhất, Nhì, Ba dành cho nam, nữ, Ban tổ chức còn thiết lập kỷ lục dành cho nam và nữ ở cự ly 42km với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Dự kiến, Giải Marathon quốc tế Thành phố mới Bình Dương năm 2022-Cúp Sâm Ngọc Linh KonTum K5 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/10 tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương với khoảng 3.000 vận động viên tham dự. Bên cạnh nội dung chuyên môn, giải còn lồng ghép nhiều hoạt động thú vị như: Chương trình biểu diễn âm nhạc sôi động; tổ chức gian hàng ẩm thực giới thiệu đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ…

Dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã ký kết hợp tác nhằm phát triển bền vững của hai đơn vị trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.