Công an tỉnh Ninh Bình: 11 lãnh đạo chủ động xin nghỉ công tác để tinh gọn bộ máy

Chiều 17/2, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố các quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí lãnh đạo Công an cấp phòng, cấp huyện. Tham dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong tỉnh.
11 đồng chí Đại tá, Thượng tá là lãnh đạo đơn vị xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí. (Ảnh: Phòng PX03)
11 đồng chí Đại tá, Thượng tá là lãnh đạo đơn vị xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí. (Ảnh: Phòng PX03)

Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai các quy định của cấp trên. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và vận động cán bộ cũng được chú trọng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ. Qua đó, nhiều đồng chí lãnh đạo có nguyện vọng tự nguyện xin nghỉ công tác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ công bố. (Ảnh: PX03)

Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ công bố. (Ảnh: PX03)

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương này. Bám sát khẩu hiệu hành động năm 2025 của Bộ Công an: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, toàn lực lượng Công an tỉnh đã thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: PX03)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: PX03)

Với quyết tâm cao và sự đồng lòng trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt kết quả tích cực: 11 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và cấp huyện đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ công tác, trong đó 10 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ, 1 đồng chí nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí. Đây là hành động thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, góp phần quan trọng vào việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niện các đồng chí lãnh đạo các đơn vị xin nghỉ chế độ trước tuổi. (Ảnh: PX03)

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niện các đồng chí lãnh đạo các đơn vị xin nghỉ chế độ trước tuổi. (Ảnh: PX03)

Việc chủ động sắp xếp tổ chức, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước đã và đang tạo tiền đề quan trọng để Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

11 đồng chí lãnh đạo Công an cấp phòng, Công an cấp huyện có đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, trong đó có 10 đồng chí nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, 1 đồng chí nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí gồm: Đồng chí Đại tá Đinh Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 29 tháng công tác); đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tứ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 16 tháng công tác); đồng chí Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 6 tháng công tác); đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Toán, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 28 tháng công tác); đồng chí Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 17 tháng công tác); đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 18 tháng công tác); đồng chí Thượng tá Phạm Trung Trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 40 tháng công tác); đồng chí Thượng tá Đào Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 9 tháng công tác); đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 8 tháng công tác); đồng chí Thượng tá Trương Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 47 tháng công tác); đồng chí Thượng tá Vũ Quang Vinh, Phó Trưởng Công an thành phố Tam Điệp (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 22 tháng công tác).

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thảo khoa học. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh: Phát huy giá trị hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt

Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt. 45 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ đã làm rõ và khẳng định giá trị của hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN QUÝ)

Sẽ xét xử Hoa Hữu Long và các đồng phạm vào ngày 18/8 tới

Ngày 18/8 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa Hữu Long đã tự xưng là “Tư lệnh”, “Thiếu tướng”, lập “Tập đoàn Đông Dương” không có thật để huy động tiền của nhiều người tham gia các dự án ảo.

Phiên thảo luận “Giải pháp tăng cường bảo vệ người dùng trên không gian mạng”.

Cảnh báo về an ninh nhận thức với người dùng mạng xã hội

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an đề cập đến khái niệm bảo vệ "an ninh nhận thức", đồng thời cảnh báo nguy cơ người dùng bị các nền tảng xã hội "trói" trong vòng điều hướng thông tin của các thuật toán, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi.

Điện ảnh Quân đội nhân dân vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín. (Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Hành trình vẻ vang 66 năm của Điện ảnh Quân đội nhân dân

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960-17/8/2026), cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ của đơn vị có dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang và đáng tự hào. Từ chiến trường đến thời bình, đội ngũ làm phim quân đội đã góp phần lưu giữ những giá trị tinh thần đặc biệt quan trọng của đất nước và quân đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc ngày 10/8/2026. (Ảnh: THANH QUÝ)

Gắn đại học tinh hoa, đại học trọng điểm và trung tâm xuất sắc với sản phẩm công nghệ chiến lược

Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển 3-5 đại học tinh hoa. Bài toán đặt ra là xây dựng đại học tinh hoa như thế nào để nguồn lực đầu tư không chỉ tạo ra những trường đại học có thứ hạng cao, mà còn thực sự góp phần giải quyết các nhiệm vụ khoa học, công nghệ chiến lược của quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác thủy sản trên biển đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình khai thác thủy sản trên biển vào bờ cấp cứu, qua đó kịp thời hạn chế nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn.