Công an Quảng Trị tạo đột phá chuyển đổi số trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và phục vụ người dân

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại phường Đồng Hới. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong; đại diện Đảng ủy Công an Trung ương, các đơn vị của Bộ Công an; tỉnh Quảng Trị và 235 đại biểu trong Đảng bộ. 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị tại Đại hội của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Công an Quảng Trị nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy mạnh mẽ nội lực, hành động nhất quán, quyết liệt với nhiều cách làm đột phá nên đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Nổi bật là công tác bảo vệ an ninh quốc gia thực hiện chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dự báo và tham mưu xử lý các nguy cơ, thách thức liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia.

a2-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Trong 5 năm, Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo triển khai hiệu quả 23 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, “đánh trúng, đánh đúng” các ổ nhóm, đường dây tội phạm hình sự, ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt hơn 88%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Công an tỉnh tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm lộ trình, tiến độ với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, góp phần thúc đẩy các sở, ngành, địa phương trong thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án.

a3-2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị hằng năm đều được Bộ Công an xếp loại tốt; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cơ quan đối với sự phục vụ của Công an tỉnh luôn được đánh giá cao, đứng top đầu Công an toàn quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, gắn với công tác dân vận của lực lượng Công an và các phong trào thi đua yêu nước.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường... đặt ra yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đó là phát triển môi trường số trong Công an tỉnh hiệu quả, an ninh, an toàn, tạo tiền đề cho chuyển đổi số quốc gia; chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực công tác Công an, từng bước hình thành thế hệ cán bộ “Công an số”. Thứ hai là đưa các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng đi vào thực chất, hiệu quả, liên thông, đồng bộ từ tỉnh đến xã. Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, tư duy đổi mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

a5-cong-an-xa-kim-ngan-tinh-quang-tri-huong-dan-ve-thu-tuc-hanh-chinh-cong-cong-dan.jpg
Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, hướng dẫn thủ tục hành chính công cho công dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện trên tất cả các mặt công tác của lực lượng lực Công an tỉnh, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ bình yên cuộc sống.

Nhấn mạnh việc đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, đồng chí Trần Phong đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tấn công, trấn áp, thực hiện giải pháp để kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Công an tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác công an, chuyển đổi số sâu rộng trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.