CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ KHẮC SÂU ĐẠO LÝ "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN"
Cùng với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc, Công an tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần mang đến những giá trị nổi trội, trách nhiệm sâu sắc trong xã hội và lực lượng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm.
Phóng viên: Đề nghị đồng chí khái quát truyền thống đền ơn đáp nghĩa của Công an tỉnh Quảng Trị trong suốt quá trình xây dựng và phát triển lực lượng?
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an tỉnh Quảng Trị luôn khắc ghi và phát huy sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”- một phẩm chất cao đẹp, là biểu hiện sinh động của đạo lý dân tộc và bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân. Trong lịch sử giải phóng dân tộc và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Quảng Trị là mảnh đất hứng chịu mưa bom, bão đạn, nơi chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh, chịu nhiều hy sinh, mất mát. Giá trị của hòa bình hôm nay đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh ngã xuống cho Tổ quốc, cho sự nghiệp cách mạng. Chính vì vậy, việc tri ân, chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm.
Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong công an tỉnh. Xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ; Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh dịp 27/7, Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, giúp đỡ sinh kế cho gia đình người có công.
Phóng viên: Thưa đồng chí, tư tưởng “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tri ân người có công được quán triệt như thế nào trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị?
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị luôn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Uống nước nhớ nguồn” - cũng là nguyên tắc sống, chiến đấu của người chiến sĩ công an nhân dân. Tư tưởng đó không chỉ được giáo dục bồi đắp thường xuyên mà còn được cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn đầy ý nghĩa và nhân văn.
Việc thấm nhuần tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trở thành động lực giúp cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng và sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước góp phần quan trọng để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Quán triệt tư tưởng và truyền thống tốt đẹp đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo, quan tâm giáo dục lý tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng để lãnh đạo, chỉ huy và mỗi một cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc và chuyển hóa thành hành động thiết thực. Việc quán triệt được thông qua các hoạt động như tổ chức các chương trình, diễn đàn sinh hoạt chính trị, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, diễn đàn đối thoại giữa Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh với thanh niên, phụ nữ…
Cùng với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc, Công an tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần mang đến những giá trị nổi trội, trách nhiệm sâu sắc trong xã hội và lực lượng.
Phóng viên: Và trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, mảnh đất Quảng Trị đã có không ít những tấm gương liệt sĩ công an tiêu biểu ngã xuống vì Tổ quốc. Sự hy sinh của họ đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, và lực lượng công an Quảng Trị hôm nay tiếp bước và tri ân như thế nào, thưa đồng chí?
Việc thấm nhuần tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trở thành động lực giúp cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng và sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước.
Công an tỉnh Quảng Trị thăm tặng quà gia đình chính sách.
Công an tỉnh Quảng Trị thăm tặng quà gia đình chính sách.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Góp sức vào cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Công an Quảng Trị đã có rất nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, để lại tiếc thương cho đồng chí, đồng đội và nhân dân. Thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Trị hôm nay luôn lấy đó để nhắc nhở, phải không ngừng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe sẵn sàng tiếp bước cha anh gìn giữ sự bình yên của quê hương, của Tổ quốc.
Công an tỉnh Quảng Trị tặng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Công an tỉnh Quảng Trị tặng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Tiêu biểu như đồng chí liệt sĩ Huỳnh Kim Trung, sinh năm 1952; đồng chí Hoàng Hữu Nờ sinh năm 1941 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Gần đây nhất, vào năm 2020, đồng chí liệt sĩ Trần Anh Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông. Cũng trong năm 2020, Thượng úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa hy sinh khi cứu dân trong lũ năm 2020.
Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ về những chương trình, mô hình cụ thể được Công an Quảng Trị đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa?
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Công an tỉnh đã triển khai nhiều chương trình như “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”, “Bữa cơm cùng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Em nuôi của Đoàn”, “Con nuôi Công an xã”; nhận đỡ đầu con em, thân nhân của cán bộ chiến sĩ, người có công với cách mạng.
Cùng với đó là tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, xóa nhà tạm cho hội viên hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Trong 10 năm trở lại đây Công an tỉnh đã hỗ trợ, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi cho hơn 500 gia đình, chính sách, thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa; sửa chữa 30 căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng.
Tiêu biểu, trong hai năm gần đây, Công an tỉnh đã triển khai chương trình “Khảo sát, thu thập mẫu phiếu; tổ chức cập nhật thông tin lên hệ thống và phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ”.
Kết quả đã khảo sát 12.090 liệt sĩ, trong đó: liệt sĩ xác định được thông tin phần mộ: 8.355 trường hợp; liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ: 3.735 trường hợp. Tổ chức hai đợt thu nhận mẫu ADN cho 68 thân nhân của 37 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó hỗ trợ thu nhận tại nhà cho 100% thân nhân gồm 29 mẹ đẻ liệt sĩ và 31 thân nhân dòng ngoại khác. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đậm giá trị nhân văn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm thăm tặng quà gia đình thương binh Văn Viết Huyền ở xã Hải Lăng.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm thăm tặng quà gia đình thương binh Văn Viết Huyền ở xã Hải Lăng.
Công an tỉnh Quảng Trị thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.
Công an tỉnh Quảng Trị thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.
Phóng viên: Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh được phát huy như thế nào trong các hoạt động tri ân, nghĩa tình, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa được Công an các đơn vị trực thuộc, Công an cấp xã quan tâm triển khai thực hiện. Đây là dịp để thế hệ trẻ, thanh niên, phụ nữ thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình có công với cách mạng. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai thường xuyên như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tu sửa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử; đỡ đầu, giúp đỡ con em thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm đến thăm thương binh Văn Viết Huyền ở xã Hải Lăng.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm đến thăm thương binh Văn Viết Huyền ở xã Hải Lăng.
Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm nghĩa tình, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.
Các hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là những việc làm cụ thể, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị.
Phóng viên: Thưa đồng chí, vậy những hình thức hỗ trợ nào được Công an Quảng Trị ưu tiên để vừa mang tính nhân văn, vừa bảo đảm thiết thực với đời sống của người thụ hưởng?
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Địa bàn tỉnh Quảng Trị có điều kiện và khí hậu khắc nghiệt, nhiều hình thái thời tiết cực đoan nên việc sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có công cách mạng được Công an tỉnh ưu tiên triển khai. Hoàn thành một căn nhà kiên cố vững chãi cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng là hành động tri ân, theo tôi, đó là sâu sắc, thiết thực và nhân văn, minh chứng cho sự quan tâm của Công an tỉnh đối với những người đã có công với cách mạng.
Thực hiện chủ trương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp hội viên Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Trị khảo sát hỗ trợ xây dựng nhà ở các hội viên hội cựu công an nhân dân. Tiếp tục nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn. Đỡ đầu, nhận nuôi con của cán bộ chiến sĩ hy sinh, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt tiếp tục chương trình “Khảo sát, thu thập mẫu phiếu; tổ chức cập nhật thông tin lên hệ thống và phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ”.
Phóng viên: Đồng chí có những kỳ vọng gì vào thế hệ trẻ Công an Quảng Trị trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tri ân với những người đi trước đã hy sinh, cống hiến cho đất nước?
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm: Giữ gìn và phát huy truyền thống tri ân với những người đi trước đã hy sinh, cống hiến cho đất nước là một nhân tố quan trọng để thế hệ trẻ Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Quảng Trị nói riêng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tôi khẳng định và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện hòa bình, biết trân trọng và kế thừa những truyền thống quý báu của cha ông, không ngừng học tập, rèn luyện để xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Ngày xuất bản: 15/8/2025
Tổ chức sản xuất: Phan Thái Sơn-Hồng Minh
Nội dung: Lâm Quang Huy
Trình bày: Diệc Dương - Ngân Anh
Ảnh: Lâm Quang Huy, Thành Đạt, Công an Quảng Trị
