Công an Hà Nội từng bước kìm chế tội phạm đường phố với mô hình mới

Việc Công an các quận, huyện thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới đúng đợt thực hiện mệnh lệnh ra quân thực hiện cao điểm của Bộ trưởng Công an, phát lệnh cao điểm của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.
Các Tổ công tác 141H-Công an quận Đống Đa ra quân tuần tra phòng, chống tội phạm đường phố.
Các Tổ công tác 141H-Công an quận Đống Đa ra quân tuần tra phòng, chống tội phạm đường phố.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước - trong - sau Tết Nguyên đán 2025, Công an thành phố Hà Nội triển khai mô hình 141 mới, với tên gọi 141H.

Phòng Cảnh sát hình sự là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 141, đã xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới với mục tiêu là đổi mới, triển khai rộng khắp lực lượng 141 từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, tạo sự chuyển biến về chất và lượng của mô hình 141 trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm.

Tập trung lực lượng, nguồn lực bảo đảm răn đe, trấn áp mạnh mẽ, từng bước kiềm chế, tiến tới làm giảm các loại “tội phạm đường phố”, không để tội phạm trên các tuyến giao thông hoạt động, gây bức xúc dư luận.

Theo đó, từ 15 tổ công tác 141, lực lượng 141H sẽ có 54 tổ công tác bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự.

Các tổ công tác triển khai nhiệm vụ 24/24, đặc biệt vào khung giờ từ 19 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, lực lượng công an quận đã quán triệt chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố tại Hội nghị phát động cao điểm và ra mắt lực lượng 141 theo mô hình mới. Đó là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Tổ công tác 141 từ thành phố đến cấp huyện bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, quy luật hoạt động của các loại "tội phạm đường phố" của từng địa bàn;

Quyết tâm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và về lượng, có chuyển biến rõ nét trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố", không để tội phạm, nhất là các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí có có hành vi gây mất trật tự công cộng, hoạt động ngang nhiên, lộng hành, gây bức xúc dư luận.

Đặc biệt là phương châm: "Tấn công liên tục không ngừng, không nghỉ, từ sớm, từ xa, chủ động "bày trận" trên từng địa bàn giải quyết triệt để, có hiệu quả đối với tội phạm đường phố".

Với khí thế và quyết tâm mới, Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã triển khai lực lượng ra quân thực hiện tại nhiều tuyến phố tập trung các đối tượng thanh thiếu niên, người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm như các phố: Lê Quang Đạo, Nguyễn Hoàng… Các tổ công tác triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát các đối tượng có biểu hiện vi phạm như đua xe, lạng lách, mang theo hung khí, chống đối lực lượng chức năng, hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Giao nhiệm vụ tại buổi ra quân, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng Công an quận nhấn mạnh: Chỉ huy Công an quận đề nghị các đồng chí đã có kinh nghiệm, kỹ năng khi tham gia các tổ công tác Y141 của công an thành phố trước đây trao đổi, phổ biến kinh nghiệm cho các đồng chí mới, đáp ứng yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ công tác theo mô hình mới.

Ghi nhận sau 1 tuần triển khai, các Tổ công tác 141H liên tiếp ngăn chặn, bắt giữ các nhóm đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên mang theo hung khí đánh nhau. Tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng trên địa bàn các quận, huyện có chuyển biến tích cực. Việc tổ chức tuần tra lưu động cũng hạn chế được hiện tượng "báo chốt" trên mạng xã hội.

Tổ công tác 114 Y35 Công an huyện Đan Phượng bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi gây rối trật tự.

Tổ công tác 114 Y35 Công an huyện Đan Phượng bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi gây rối trật tự.

Điển hình, vào 22 giờ 40 phút ngày 14/12, Tổ công tác 114 Y35 Công an huyện Đan Phượng đang thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát và một số xe có biển kiểm soát nhưng cố tình che lấp biển số bằng khẩu trang.

Nhóm đối tượng trên mang theo hung khí chạy theo hướng thị trấn Phùng về xã Tân Hội. Khi đi đến đoạn đường Phan Xích, khu vực vườn hoa Tân Hội, nhóm thanh niên đã dùng vỏ chai bia ném một nhóm thanh niên khác không rõ tên tuổi.

Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Sinh An Huy (sinh năm 2009 ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Huy khai nhận đã cùng với 12 thanh niên khác đều ở Hồng Hà, Đan Phượng và 3 đối tượng khác không biết tên tuổi, đi trên 6 xe mô tô cầm theo hung khí (dao, kiếm và vỏ chai bia) để ném nhóm thanh niên ở Tân Hội chưa rõ nhân thân.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc bàn giao người và vụ việc cho công an xã Tân Hội tiếp tục điều tra xác minh theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh niên mang theo 3 kiếm đi giải quyết mâu thuẫn đã bị Tổ công tác Y28-141H, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện, chặn giữ.

Nhóm thanh niên mang theo 3 kiếm đi giải quyết mâu thuẫn đã bị Tổ công tác Y28-141H, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện, chặn giữ.

Cùng ngày, một vụ việc tương tự xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Tổ công tác Y28-141H tuần tra lưu động trên tuyến đường Quốc lộ 2- đường liên xã Tân Dân - Minh Trí, huyện Sóc Sơn phát hiện 3 xe máy chở 6 đối tượng cầm theo 3 thanh kiếm phóng xe máy tốc độ cao đi ngược chiều hướng về Quốc lộ 2.

Ngay lập tức, các thành viên trong Tổ tiến hành bám theo đến địa phận thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân thì chặn giữ được 2 đối tượng là Nguyễn Mạnh C. (sinh năm 2010); Nguyễn Thanh S. (sinh năm 2007, chở nhau mang theo 1 thanh kiếm).

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận cùng tham gia nhóm còn có 4 thanh thiếu niên khác đều sinh năm 2008, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các đối tượng mang dao kiếm đi tìm nhóm đối tượng ở địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội nhằm giải quyết mâu thuẫn. Khi đang trên đường sang huyện Mê Linh thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Vụ việc hiện được Công an huyện Sóc Sơn lập hồ hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời cũng đã ngăn chặn được những hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy.

Điển hình như ngày 15/12, tổ công tác 141H Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Võ Chí Công phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển khiển xe máy Honda Vision không có biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra các đối tượng, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy có hung khí. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn H (sinh năm 2009 ở Bắc Giang) khai nhận số hung khí trên mua tại một chợ ở Ba Vì với giá 1,2 triệu đồng, mục đích giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác tại khu vực Âu Cơ. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật về Công an phường Xuân La để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Rạng sáng 15/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phố Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội), tổ công tác 141H Công an quận Hoàng Mai phát hiện Trần Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại tập thể Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai) điểu kiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi quần của Tuấn Anh có bọc giấy bên trong có chứa chất bột mầu trắng nghi là heroin. Khai thác nhanh, tổ công tác xác định Trần Tuấn Anh là đối tượng Công an huyện Thanh Trì ra quyết định truy nã số 1 ngày 18/11/2015 về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản...

Thời gian tới, các Tổ công tác 141 của Công an Thành phố sẽ tăng cường tuần tra, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố" trên toàn Thành phố, không để tội phạm, nhất là các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.