Ngăn chặn “tội phạm đường phố” từ sớm, từ xa

Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu gây mất trật tự công cộng thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý, số thanh niên này rất manh động, luôn mang theo hung khí, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai, nếu thấy “ngứa mắt”, thậm chí còn sử dụng để chống lại lực lượng chức năng khi bị truy đuổi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông và tính mạng người đi đường, gây bức xúc trong nhân dân.
Một số thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường phố Hà Nội được đưa về trụ sở công an. (Ảnh: PHẠM KIÊN)
Một số thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường phố Hà Nội được đưa về trụ sở công an. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14/4 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác 161 của Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô-tô phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên các tuyến đường của thành phố.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng xác minh, tiến hành triệu tập 29 đối tượng có độ tuổi từ 14-19, để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tạm giữ 10 xe máy, 14 dao các loại, một vỏ két bia và bốn vỏ chai bia. Ngày 12/4, Công an huyện Bình Lục phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Nam tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ nhóm 18 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16-18 tụ tập điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn; đồng thời, thu giữ 10 xe mô-tô, hai đoạn tuýp sắt, một thanh kiếm, một đao, một bầu dùng để gắn vào tuýp sắt tạo thành hung khí có thể gây nguy hiểm.

Cũng tình trạng nêu trên, thời gian gần đây, cứ vào khoảng 21 giờ trở đi, tại tuyến đường bao biển thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), lại xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng mô-tô, lạng lách đánh võng. Qua công tác nắm tình hình, chỉ riêng đêm 12/4, hàng chục thanh, thiếu niên vi phạm đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long phối hợp ngăn chặn, bắt giữ.

Thủ đô Hà Nội cũng không tránh khỏi tình trạng nêu trên, nhất là vào những ngày cuối tuần, trên một số tuyến phố trung tâm Hà Nội, đường Võ Chí Công, những tốp thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, rú ga, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... gây mất trật tự an toàn giao thông.

Nhiều thanh niên còn “biểu diễn” tạt đầu ô-tô, núp gió, bốc đầu xe, nhằm gây sự chú ý của người đi đường. Trong đó, nhiều chiếc xe máy đã bị người điều khiển phương tiện tháo biển kiểm soát hoặc “ngụy trang” nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Số liệu của Công an thành phố Hà Nội cho thấy, chỉ trong 15 ngày, từ cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội hóa trang kết hợp các tổ công tác 141 cắm chốt trên các trục đường chính, kịp thời ngăn chặn, xử lý, bắt giữ hơn 130 đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng với hơn 100 xe gắn máy.

Trung tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ hóa trang, tổ công tác ghi nhận có nhiều nữ sinh ngồi sau, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện vi phạm. Thậm chí có trường hợp chân còn đang bó bột nhưng vẫn tham gia lạng lách, đánh võng.

Qua công tác điều tra, lấy lời khai cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo hung khí truy đuổi nhau là do có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng lên mạng lôi kéo bạn bè với số lượng đông, số này đến từ nhiều địa bàn trên cùng một địa phương hoặc có thể là các địa phương giáp ranh.

Một số đối tượng khai chỉ vì lên mạng thấy có nhóm hẹn hò, thấy vui nên tham gia. Đáng chú ý, Công an Hà Nội phát hiện một trường hợp thiếu niên tên là N.K.H.N. sinh năm 2006, học sinh lớp 12 (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tàng trữ một gậy ba khúc trong xe. Tại cơ quan công an, N. cho biết mua gậy trên mạng xã hội với giá 250 nghìn đồng mang theo để phòng thân và sĩ diện với bạn gái.

Thực tế, tình trạng thanh thiếu niên lái xe gây rối trật tự công cộng không phải mới diễn ra mà kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tình trạng này đang diễn biến tương đối phức tạp. Giới trẻ với những tư duy sai lầm, suy nghĩ thiếu chín chắn, tham gia vào những vụ việc nêu trên chỉ để “lấy số cho oai” mà không lường được hậu quả.

Điều đáng báo động là ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng, thậm chí trong đó có không ít đối tượng dưới 16 tuổi. Đã có một số trường hợp người dân va chạm với các nhóm này mà bị thương, phải vào bệnh viện điều trị, cùng với đó là phương tiện bị hư hỏng.

Để ngăn chặn thực trạng nêu trên, cần kiên trì thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Ngoài các chuyên đề ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tiếp tục tăng cường triển khai các tổ công tác 141, sử dụng đồng bộ các biện pháp, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm đường phố, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển mô-tô có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tập huấn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cài app theo dõi giao thông cho các thành viên tổ công tác làm nhiệm vụ hóa trang để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình trinh sát, tổ công tác cũng được trang bị camera bí mật để ghi nhận hình ảnh.

Tại Hà Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng; đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai Phương án 12, giao Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng nhiều lực lượng khác, duy trì liên tục hoạt động tuần tra, kiểm soát, tập trung quyết liệt ở các địa bàn thường có các thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, nẹt pô, xử lý triệt để.

Còn tại Ninh Bình, ngoài việc thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định, Công an thành phố Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi các chế tài của pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Bên cạnh quá trình xử lý răn đe của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay từ phía gia đình và nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể trong việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vụ tụ tập vi phạm pháp luật.

Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kiên quyết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, không đua xe và cổ vũ đua xe trái phép... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp để xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi.

Hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cầm hung khí đi trên đường gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý hình sự theo khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 2-7 năm, ngoài ra có thể áp dụng hình thức xử lý đưa vào cơ sở giáo dục hoặc trường giáo dưỡng.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Ngọc Lâm Khang Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mặc dù không còn tài sản và đang trong quá trình nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư để lừa đảo.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can. 

Đối tượng Đỗ Hải Sơn khai nhận với Công an trong 3 túi ni-lông có chứa ma túy.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đội ngũ cán bộ, chấp hành viên thi hành án dân sự nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Bài 2: Biến áp lực thành động lực đổi mới

Trước những đổi mới về mô hình cũng như áp lực chưa từng có trong công việc, toàn hệ thống thi hành án cùng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên vẫn bền bỉ bám việc, bám địa bàn, vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng).

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Kiểm sát viên về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”

Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Ngành thi hành án dân sự vượt khó, tạo dấu ấn đột phá. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Ngành thi hành án dân sự vượt khó, tạo dấu ấn đột phá

Đằng sau những con số ấn tượng là nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống thi hành án dân sự trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, khối lượng việc và tiền gia tăng. Bằng tư duy quản trị mới, sức mạnh của công nghệ số, phát huy yếu tố con người, ngành đã biến thách thức thành động lực để tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.