Công an Điện Biên tiếp nhận, nuôi dưỡng 40 học sinh

Chiều 21/8, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ tiếp nhận, nuôi dưỡng 40 học sinh là con em cán bộ, nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào và con em các dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên theo hai chương trình, gồm: "Công an Điện Biên hỗ trợ đào tạo 12 học sinh 6 tỉnh Bắc Lào" và "Con nuôi Công an Điện Biên".

Cán bộ Công an tỉnh Điện Biên hướng dẫn các con nuôi sắp xếp đồ dùng cá nhân tại mái nhà chung.
Cán bộ Công an tỉnh Điện Biên hướng dẫn các con nuôi sắp xếp đồ dùng cá nhân tại mái nhà chung.

Dự, chứng kiến lễ tiếp nhận con nuôi của Công an Điện Biên, có Đại tá Khăm Sỉ-Nâu Va Lát, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh: U Đom Xay, Bò Kẹo, Luông Nậm Thà.

Thông tin về chương trình "Công an Điện Biên hỗ trợ đào tạo 12 học sinh 6 tỉnh Bắc Lào" và chương trình "Con nuôi Công an Điện Biên", Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công tỉnh Điện Biên cho biết: theo tinh thần hợp tác quốc tế "Giúp bạn là giúp mình" và tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi "Cả nước chung tay vì người nghèo", "Không để ai bị bỏ lại phía sau", Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo và được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an Lào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đồng ý để Công an tỉnh thực hiện đồng thời hai chương trình.

img-7951.jpg
Các cháu học sinh được Công an tỉnh nuôi dưỡng trong chương trình "Con nuôi Công an Điện Biên".

Triển khai hai chương trình, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh và công an 6 tỉnh Bắc Lào rà soát, tuyển chọn được 40 cháu. Trong đó, có 12 cháu lưu học sinh là con em cán bộ, nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào; 28 cháu là con em các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên và có hoàn cảnh đặc biệt.

Thời gian thực hiện hai chương trình được bắt đầu từ tháng 9/2025 và dự kiến kết thúc vào năm 2036 (khi các cháu hoàn thành chương trình đại học, cao đẳng).

Trong thời gian này, 40 cháu đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và được học tập tại các trường, cơ sở giáo dục cho đến khi các cháu học xong đại học, cao đẳng (tùy theo khả năng học tập của từng cháu). Toàn bộ kinh phí bảo đảm nuôi, dạy cùng chi phí học tập của các cháu được huy động các nguồn xã hội hóa; từ nguồn ủng hộ của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên và các nguồn hợp pháp khác.

Để bảo đảm điều kiện ăn, ở, học tập cho các cháu, Công an tỉnh Điện Biên bố trí 20 cháu (8 học sinh Việt Nam; 12 học sinh Lào) ở tập trung tại trụ sở PC09 (cũ); 10 cháu được bố trí ăn, ở tại Công an xã Mường Nhé; 10 cháu ở Công an xã Nà Hỳ.

img-7952.jpg
Đại diện Công an các tỉnh Bắc Lào cùng gia đình trực tiếp đưa các cháu lưu học sinh Lào về học tập tại Điện Biên theo chương trình "Công an Điện Biên hỗ trợ đào tạo 12 học sinh 6 tỉnh Bắc Lào".

Chứng kiến lễ công bố, tiếp nhận học sinh để nuôi dưỡng, chăm sóc theo hai chương trình tại hội trường Công an tỉnh Điện Biên, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biểu dương nỗ lực, sáng kiến của tập thể Công an tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Vừ A Bằng khẳng định: hai chương trình tuy khác nhau về tên gọi nhưng lại thống nhất về mục tiêu, đó là bồi dưỡng nhân tài, nuôi dưỡng mầm non, đồng thời góp phần giữ vững an ninh biên giới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào đời đời bền vững.

Việc Công an tỉnh Điện Biên đón nhận 12 lưu học sinh Lào và 28 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào chung một mái nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng là việc làm khẳng định trách nhiệm, bản chất cách mạng, nhân văn của lực lượng công an Điện Biên.

"Là một trong những mô hình đầu tiên được triển khai trong toàn lực lượng Công an nhân dân, lại là chương trình do Công an tỉnh Điện Biên đề xuất, trực tiếp thực hiện, điều này cho thấy quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên và trách nhiệm với cộng đồng và bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là hành động hỗ trợ vật chất, mà là giải pháp xây dựng thế trận lòng dân từ sớm, từ xa, từ gốc, từ bên ngoài lãnh thổ với chiều sâu văn hóa và tầm nhìn chiến lược" - đồng chí Vừ A Bằng nhấn mạnh ý nghĩa chương trình.

img-7954.jpg
Từ nay, trong mái nhà mới các cháu được các chú Công an Điện Biên hướng dẫn, dạy bảo cách ăn, ở, học tập và sinh hoạt...

Để hai chương trình triển khai hiệu quả, bền vững và có chiều sâu, đồng chí Vừ A Bằng đề nghị các sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các tổ chức hội, đoàn thể chủ động hỗ trợ Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận học tập cho các cháu; quan tâm tổ chức cho các cháu được tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để khơi dậy tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên.

Riêng với chính quyền cấp xã-nơi các cháu cư trú trước đây và hiện tại, đồng chí Phó Chủ tịch Vừ A Bằng, yêu cầu phải chủ động phối hợp, giám sát, hỗ trợ hậu cần; thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình và hỗ trợ thực hiện chính sách, nguồn lực cùng lực lượng Công an Điện Biên chăm lo tốt nhất cho các cháu.

Với các cháu học sinh được Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận, nuôi dưỡng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cháu chủ động học tập, rèn luyện, sống có kỷ luật, có ước mơ và khát vọng để sau này trở thành công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".