Công an Bình Thuận hoàn thiện phương án, sắp xếp tinh gọn bộ máy

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng công an, Công an tỉnh Bình Thuận có 23 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Đây là những cán bộ đã có nhiều năm công tác, giữ vai trò quan trọng của công an các đơn vị, địa phương, đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong công an tỉnh.

Tạo cơ hội cho cán bộ trẻ

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong công an toàn tỉnh rất trân trọng và ghi nhận những tình cảm, trách nhiệm của 23 đồng chí nghỉ hưu đợt này. Các đồng chí đều là những cán bộ nòng cốt, trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau và có nhiều kinh nghiệm công tác.

Công an tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp để tinh gọn bộ máy.

Công an tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp để tinh gọn bộ máy.

Hành động của các đồng chí có sức lan tỏa, động lực quan trọng để công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, không còn tổ chức công an cấp huyện, cũng như việc xây dựng Đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Một trong những người nghỉ hưu, Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chia sẻ: "Nhận thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đây là một quyết định lớn của ngành mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi viết đơn chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời chuẩn bị nhân sự phục vụ cho đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh".

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu.

Các phương án sắp xếp, bố trí cán bộ được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, nhu cầu công tác và năng lực của từng cá nhân, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công an tỉnh thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy. Bên cạnh đó, các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi đã tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ có năng lực được bổ nhiệm, phát huy khả năng.

Không còn cơ quan cấp huyện

Qua triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, bộ máy công an toàn tỉnh theo mô hình mới là không có công an cấp huyện. Công an tỉnh tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong việc sắp xếp tổ chức.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu.

Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy là công việc khẩn trương, hệ trọng, nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, đồng thời phải tiến hành theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”; đề cao trách nhiệm đặc biệt quan trọng của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc cũng đã tham mưu, hướng dẫn công an địa phương tiếp nhận nhiệm vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng nhằm bảo đảm hoàn thành yêu cầu khi công an cấp huyện kết thúc hoạt động thì toàn bộ chức năng nhiệm vụ được điều chỉnh hợp lý về công an cấp tỉnh. Đồng thời, công an cấp xã đảm nhận hoạt động bình thường, không bị bỏ sót, không bị bỏ lọt, không bị ngắt quãng và hiệu quả hơn nhiều so với trước.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, căn cứ tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của Cục nghiệp vụ liên quan để hướng dẫn cho công an địa phương, kể cả cấp xã đối với các lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc tiếp nhận các nhiệm vụ về công an tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác của công an tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, bảo đảm an ninh, trật tự; sẵn sàng các mặt công tác và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, chú trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, công tác giải quyết các thủ tục hành chính ở công an cấp xã. Đồng thời, có các phương án về đường truyền, hồ sơ phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công theo phân cấp mới, bảo đảm tiến độ triển khai các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, trực tuyến toàn trình, không để gián đoạn nhiệm vụ, duy trì phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp…

Công an tỉnh có 23 đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi.

Công an tỉnh có 23 đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.