Thanh Hóa quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy với tinh thần đồng bộ, quyết liệt, triệt để.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thảo luận phương án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công khối chính quyền tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thảo luận phương án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công khối chính quyền tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan ở huyện lỵ Lang Chánh bảo đảm nền nếp làm việc. Trước yêu cầu đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Phó Trưởng ban Dân vận Lò Văn Luân cùng Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lang Chánh Lê Văn Luyến có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Anh Luân đã xin nghỉ công tác trước tuổi 6 năm.

5 công chức, viên chức các phòng chuyên môn, bộ phận tham mưu thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cũng có đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, lên miền núi công tác từ năm 1996, Lê Hải Hưng cùng một số cán bộ, chuyên viên Phòng Dân tộc, Kinh tế-Hạ tầng, Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh viết đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn, tạo triển vọng cho thế hệ kế cận khi hợp nhất một số phòng chuyên môn.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lang Chánh Lương Tuấn Huê trao đổi: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngoài nhất thể bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thí điểm bố trí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; sáp nhập, giảm 3 phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; nhập xã Quang Hiến vào thị trấn Lang Chánh, 4 trường học thành 2; huyện Lang Chánh sớm sắp xếp, sáp nhập, giảm 21 thôn, bản, khu phố.

Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện giảm 51 cán bộ, công chức, 98 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đưa công an chính quy về xã công tác; điều động, luân chuyển, bố trí các chức danh chủ chốt cấp xã không là người địa phương, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác các công chức, viên chức theo Nghị định 59 của Chính phủ; bố trí 3 người đảm nhiệm 6 chức danh nên giảm 430 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh Hoàng Văn Thanh thông tin thêm: Rà soát, xác định rõ nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính phù hợp, Lang Chánh cũng thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị; tăng cường lãnh đạo, điều hành, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Cán bộ ban Dân vận Huyện ủy Lang Chánh bảo đảm nền nếp làm việc.

Cán bộ ban Dân vận Huyện ủy Lang Chánh bảo đảm nền nếp làm việc.

Quyết liệt tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Thanh Hóa sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm không bỏ sót, chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phê duyệt danh mục, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Qua sắp xếp, kiện toàn, tuyến huyện giảm 27 phòng y tế, giảm 262 đơn vị sự nghiệp công lập, 81 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp của các đoàn thể, các cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh giảm một cơ quan, 24 phòng ban, 2 đơn vị sự nghiệp công và Khách sạn Công đoàn chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; khối chính quyền giảm 5 ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, giảm 4 chi cục, 20 phòng thuộc chi cục, 20 phòng thuộc các Sở. Giai đoạn 2016-2021, khối Đảng, đoàn thể ở Thanh Hóa tinh giản 286 người, đạt tỷ lệ 10,87%; khối chính quyền giảm 518 người, đạt tỷ lệ tinh giản biên chế 11,3%.

Thanh Hóa đã sáp nhập, giảm 1.620 thôn, tổ dân phố, bố trí 3 người đảm nhiệm 6 chức danh, hiện là 2 người đảm nhiệm 4 chức danh; sáp nhập, giảm 76 xã. Toàn tỉnh giảm hơn 3.000 cán bộ, công chức cấp xã và giảm hơn 34.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Giai đoạn 2023-2025, Thanh Hóa đã hoàn thành sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; sắp xếp, kiện toàn xã, phường, thị trấn, giảm 12 xã.

Địa phương cũng chủ động sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã phù hợp yêu cầu phát triển; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiết kiệm chi thường xuyên hàng trăm tỷ đồng/năm, phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, từng cơ quan, tổ chức đã được xác định rõ chức năng nhiệm vụ, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực từng bước được thực hiện theo yêu cầu cải cách hành chính gắn với kiểm soát quyền lực, vừa bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất, vừa phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm... Một số mô hình mới, mô hình thí điểm tổ chức bộ máy cơ bản đi vào hoạt động ổn định, đạt những kết quả tích cực.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, đồng chí Bùi Thị Mười, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa xin nghỉ hưu trước thời hạn, tạo cơ hội thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, thuận lợi sắp xếp, bố trí cán bộ khi hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tháng 2/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố các quyết định kết thúc hoạt động của 8 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng cấp tỉnh; kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chỉ định nhân sự Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các Thành ủy Thanh Hóa, Sầm Sơn, Thị ủy Nghi Sơn đã hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận. Thành ủy Thanh Hóa kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ, tiếp nhận 28 tổ chức cơ sở đảng, 1.708 đảng viên từ Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thành lập 31 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố; chuyển giao 6 chi bộ về sinh hoạt tại đảng bộ các phường; sáp nhập 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành 2.

Thanh Hóa tiếp tục sắp xếp, tinh giản tổ chức bên trong, phấn đấu giảm 15 phòng (ban) chuyên môn, tổ chức trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh.

Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp nhất 10 sở, chuyển nhiệm vụ các sở, ngành thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, chủ động rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy bên trong khối chính quyền; phấn đấu giảm gần 30% đầu mối, tổ chức bên trong các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giảm 78 phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.