Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Cần cẩn trọng và chặt chẽ

NDĐT –Những ngày qua, dư luận đã dấy lên những lo ngại chung quanh việc Hãng phim truyện Việt Nam có “chủ” mới là Tổng công ty vận tải thủy. Điều này không phải là vô lý khi Hãng có bề dày lịch sử trên dưới 60 năm, từng là con chim đầu đàn của ngành điện ảnh Việt Nam, còn “ông chủ mới” lại hoàn toàn không liên quan gì đến bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Chính vì thế việc cổ phần hóa và “sang tên đổi chủ”đòi hỏi phải vô cùng cẩn trọng và chặt chẽ để tránh những lợi dụng, sai phạm có thể xảy ra sau này.

Hãng phim truyện Việt Nam (ảnh Internet)
Hãng phim truyện Việt Nam (ảnh Internet)

Trước những băn khoăn của nghệ sĩ, những người liên quan đến Hãng phim truyện Việt Nam và công chúng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã đích thân khẳng định: “Toàn bộ quy trình cổ phần hóa, rao bán cổ phần, chuyển nhượng của Hãng phim truyện Việt Nam đều phải tuân thủ theo đúng quy định của luật pháp hiện hành”. Cụ thể, một ban chỉ đạo tiến hành cổ phần hóa Hãng phim với sự tham gia của của đại diện các ban ngành đã được thành lập, và quá trình định giá Hãng phim do một công ty tư vấn định giá tài sản trong danh sách Bộ Tài chính ban hành thực hiện. Đơn vị tư vấn này chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về quá trình định giá doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho biết, trước đây, khi cổ phần hóa một số đơn vị, đất đai cũng được tính cả vào giá trị doanh nghiệp, do đó giá của đơn vị đó bị đội lên quá cao, và không một doanh nghiệp nào mua cả. Sau đó, vào năm 2011, Nhà nước đã đưa ra Nghị định 59 không tính tiền đất vào doanh nghiệp, mà đất đai là của Nhà nước, doanh nghiệp thuê lại và chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí. Chính vì thế nên tổng giá trị của Hãng phim truyện Việt Nam chỉ có 19 tỷ đồng, bao gồm thiết bị máy móc, nhà xưởng vốn đã lạc hậu, cũ nát nhiều năm nay.

Về vấn đề đất đai liên quan đến Hãng phim truyện Việt Nam, ông Trần Hoàng, Vụ phó Vụ Tài chính, ban chỉ đạo tiến hành cổ phần hóa Hãng phim cho biết, Hãng có bốn lô đất ở số 4 Thụy Khuê, ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, Uy Nỗ (Đông Anh) và số 6 Thái Văn Lung (TP Hồ Chí Minh). Khi Tổng công ty vận tải thủy tiếp nhận Hãng phim, họ cũng vẫn phải tiếp tục trả tiền thuê đất, nhưng với một mức giá khác.

Đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam cho biết, danh tiếng gần 60 năm của Hãng phim truyện Việt Nam được định giá là 0 đồng bởi vì theo quy định của Nhà nước, những thương hiệu làm ăn không có lợi nhuận sẽ bị định giá giá trị thương hiệu là 0. Ông cũng cho biết thêm, tính đến nay, Hãng phim truyện Việt Nam nợ tới 90 tỷ đồng, nếu không cổ phần hóa, thì theo luật, chỉ còn con đường phá sản, thương hiệu cũng tiêu tan. Hãng không có vốn sản xuất phim, nhân viên đi làm thuê khắp nơi, thỉnh thoảng Nhà nước đặt hàng để anh em có tiền (trong sáu năm có ba phim truyện do Nhà nước đặt hàng). Máy móc, thiết bị, kỹ thuật đều lạc hậu, làm hậu kỳ, âm thanh… đều phải ra nước ngoài làm, rất tốtn kém. Nếu tính về sức cạnh tranh thì Hãng hoàn toàn không thể cạnh tranh nổi trên thị trường.

Đạo diễn Vương Đức chia sẻ: “Chúng tôi đã từng mong mỏi có những nhà đầu tư, những mạnh thường quân yêu điện ảnh sẽ quan tâm tới Hãng và mua cổ phần. Tuy nhiên, có những người đến hỏi rồi lại đi. Cuối cùng chỉ còn duy nhất Tổng công ty vận tải thủy quan tâm và làm hồ sơ hợp lệ”.

Một trong những nỗi lo lắng của các những người trong ngành và công chúng là liệu sau khi tiếp quản, với số vốn chỉ chiếm 20%, Nhà nước liệu có còn tiếng nói đối với Hãng phim, sẽ mang cái tên mới là Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, theo cam kết, sẽ có ba người đại diện cho Nhà nước tham gia lãnh đạo của công ty, gồm HĐQT, Ban Giám đốc (có thể là Phó Giám đốc) và Ban kiểm soát, cho dù số vốn của Nhà nước chỉ chiếm 20%.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, đối với nhà đầu tư chiến lược ngoài các tiêu chí theo NĐ 59/CP là không được chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm đầu; cam kết với đơn vị bằng văn bản về việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo; thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động... thì bộ đã bổ sung thêm 7 tiêu chí mà theo đơn vị tư vấn thì đây là những cam kết không có thời hạn. Cụ thể là: 90% doanh thu phải từ sản xuất phim; trả các khoản nợ trước đó của Hãng; đầu tư cơ sở sản xuất phim; tuân thủ phương án sử dụng đất đã được duyệt; sử dụng toàn bộ số lao động hiện có; sử dụng tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu cho việc sản xuất phim. Nếu nhà đầu tư không làm đúng cam kết, sẽ xử lý theo chế tài.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước đi đầu tiên sau quá trình cổ phần hóa. Việc Hãng phim truyện Việt Nam sẽ tiếp tục như thế nào, có giữ được vị thế đầu đàn hay không cũng khiến nhiều người lo lắng.

Đạo diễn Vương Đức cho hay: “Chúng tôi sẽ phải học rất nhiều thứ, những gì chúng tôi thua kém các hãng phim tư nhân thì đều phải học”.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Phó Giám đốc Hãng bày tỏ: “Khi việc Nhà nước đặt hàng làm phim không còn, đương nhiên chúng tôi sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với tất cả các hãng phim khác trên thị trường. Tôi rất lo ngại, bởi một hãng có bề dày truyền thống như vậy nhưng không có nhà sản xuất, không có nhà phát hành. Các hãng phim lớn khác đều có phần đầu vào và đầu ra, trong khi Hãng phim truyện Việt Nam mới chỉ có phần giữa. Không có nhân lực cho các khâu phát hành và sản xuất. Hãng giống như một người khổng lồ mới đang lẫm chẫm bước đi giữa thị trường này”.

Những lo lắng này không phải vô căn cứ, bởi theo đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, các hãng tư nhân cũng đã phải mất hàng chục năm để tồn tại được, họ cũng đã phải tổn thất rất nhiều, và sống còn họ cũng phải xây dựng các cụm rạp của mình. Hãng phim truyện Việt Nam không có thị phần, không có đầu ra, phải qua các cụm rạp khác vô cùng khó khăn, thậm chí phải dùng cả mánh khóe, trong khi hãng cũng không có cả mánh khóe. Đạo diễn nhấn mạnh: “Tôi không biết bao nhiêu năm thì Hãng mới có thể hòa nhập được với thị trường này”.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.