Có dấu hiệu vận chuyển, kinh doanh và sử dụng khoáng sản trái phép của Nhà nước

Trước những “bất thường” liên quan đến việc mua bán, vận chuyển khoáng sản là các loại đá cho các công trình liên tỉnh của Công ty TNHH Lý Tuấn (có địa chỉ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình  Sơn), ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển 167.399,5m³ từ bãi Phi Long, khu kinh tế Dung Quất để tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà, với mục đích mang đi bán.
Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển 167.399,5m³ từ bãi Phi Long, khu kinh tế Dung Quất để tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà, với mục đích mang đi bán.

Từ kết quả điều tra ban đầu của ngành chức năng tỉnh Quảng Nam liên quan bãi chứa đất, đá trái phép ở khu vực Cảng Quân sự Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành); các cơ quan, đơn vị liên quan tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực địa các khu vực do Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển và lưu chứa khoáng sản đất, đá tại bãi chứa Phi Long ở Khu du lịch Thiên Đàng và Khu vực Cảng quân sự Kỳ Hà.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2664/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021, tổng khối lượng đất, đá hỗn hợp hạ cao độ nền khoảng 12.331.000m³.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, tổng khối lượng đất, đá thải từ dự án này theo hồ sơ thiết kế san nền là 19.850.400m³; trong đó, khối lượng đã thực hiện là 18.198.132m³, chưa thực hiện là 1.652.268m².

Liên quan đến khối lượng đá do Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển và tập kết khoáng sản đá tại Khu vực Cảng Quân sự Kỳ Hà có nguồn gốc từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép ở khu kinh tế Dung Quất dư thừa, ngành chức năng xác định, trong quá trình hạ độ cao để triển khai thi công dự án, chủ đầu tư ký hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH Lý Tuấn và một số đơn vị khác để di dời 363.177m³ đất, đá này tập kết tại bãi chứa Phi Long ở Khu du lịch Thiên Đàng. Số khoáng sản này chưa hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục liên quan đến bãi chứa và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đổ thải.

Bãi chứa Phi Long ở Khu du lịch Thiên Đàng lưu trữ 363.177m³ đất, đá khi chủ đầu tư thi công dự án.

Bãi chứa Phi Long ở Khu du lịch Thiên Đàng lưu trữ 363.177m³ đất, đá khi chủ đầu tư thi công dự án.

Khối lượng 363.177m³ đá tập kết tại bãi chứa Phi Long không thuộc khối lượng đá vật liệu xây dựng thông thường đã được tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong diện tích Dự án. Đây là tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi chưa cho phép tổ chức, cá nhân nào được phép khai thác, vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng.

Do đó, việc Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển 167.399,5m³ từ bãi Phi Long, khu kinh tế Dung Quất để tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà, với mục đích để xuất bán là không đúng theo quy định của pháp luật; có dấu hiệu vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Bãi chứa khoáng sản trái phép tại khu vực cảng quân sự Kỳ Hà huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Bãi chứa khoáng sản trái phép tại khu vực cảng quân sự Kỳ Hà huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giao cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty TNHH Lý Tuấn khai thác, vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng đối với khối lượng đá 167.399,5m² tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều tra, xác minh việc vận chuyển khối lượng đất, đã dư thừa trong quá trình triển khai thi công dự án khi chưa hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục liên quan đến bãi chứa và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đổ thải; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn và Cảng Quân sự Kỳ Hà phối hợp tạm giữ toàn bộ khối lượng đá đã tập kết tại hai bãi chứa đang lưu chứa tại khu vực Cảng Quân sự Kỳ Hà để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó Báo Nhân Dân đã có loạt bài liên quan vụ chìm tàu, sà lan của Công ty TNHH Lý Tuấn trên vùng biển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khiến 9 người chết, mất tích. Trong quá trình này, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều “bất thường” liên quan đến việc mua bán, vận chuyển khoáng sản là các loại đá cho các công trình khác của Công ty TNHH Lý Tuấn.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Số vé được các đối tượng rao bán (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an triệu tập làm việc nhiều đối tượng rao bán vé "Tổ quốc trong tim"

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi vé mời đối với các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân, trong đó có chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...