Bệnh da liễu rình rập sau mùa mưa bão

Môi trường ẩm ướt, nước bị ô nhiễm sau mưa bão là điều kiện thuận lợi để các bệnh da liễu phát triển, từ nấm, viêm da tiếp xúc đến nhiễm khuẩn, ghẻ...

Bác sĩ khám, tư vấn cho bệnh nhân da liễu. (Ảnh: D.H)
Bác sĩ khám, tư vấn cho bệnh nhân da liễu. (Ảnh: D.H)

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thị Lan, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mùa mưa lũ là thời điểm nhiều bệnh da liễu tăng lên và diễn biến phức tạp.

Trong những ngày mưa lũ, người dân thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, môi trường ẩm ướt. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh da liễu phát triển, từ nấm, viêm da tiếp xúc đến nhiễm khuẩn, ghẻ...

Theo bác sĩ Lan, các bệnh da liễu thường gặp gồm: Nấm da, nhiễm khuẩn da, viêm da tiếp xúc, ghẻ...

Nấm da là một trong những bệnh lý phổ biến sau mưa lũ. Tổn thương ở kẽ ngón chân, đặc biệt là kẽ giữa ngón áp út và ngón út, có thể xuất hiện những vết rát đỏ hoặc các mảng trợt da, nứt da ở kẽ ngón. Ngoài ra, nấm có thể xuất hiện ở bẹn, nách, thân mình khi cơ thể trong tình trạng ẩm ướt kéo dài.

Nhiễm khuẩn da chủ yếu do vi khuẩn tụ cầu, liên cầu gây ra, thường biểu hiện bằng viêm nang lông, nhọt, áp-xe hoặc viêm mô bào.

Viêm da tiếp xúc xảy ra khi da tiếp xúc với nước lũ chứa chất thải sinh hoạt, công nghiệp hoặc hóa chất tẩy rửa trong quá trình dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ.

Bệnh ghẻ xuất hiện do thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém. Người bệnh thường có triệu chứng mụn nước, sẩn trên da và ngứa dữ dội thường về đêm.

Theo bác sĩ Lan, môi trường ẩm ướt, nước tù đọng chứa vi sinh vật, vi khuẩn, hóa chất và kim loại nặng là nguyên nhân khiến bệnh da liễu bùng phát sau mưa lũ. Khi da bị ngâm lâu trong nước lũ, hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Chuyên gia da liễu khuyến cáo, người dân cần bảo vệ da khi tiếp xúc với nước bẩn hoặc lội nước trong mưa lũ.

Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp với nước lũ cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như ủng để tránh tiếp xúc da với nước bẩn.

Khi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa hay thu dọn đồ đạc, cần sử dụng găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn và hóa chất.

Nếu có các dấu hiệu tổn thương nhẹ trên da như mẩn đỏ, ngứa, xây xước sau khi tiếp xúc, cần rửa ngay bằng nước sạch, lau khô kỹ càng, đặc biệt là các vùng nếp kẽ như ngón chân, nách, bẹn. Điều này giúp phòng tránh nhiễm khuẩn, nhiễm nấm da.

Đối với các vết thương nặng hơn như xây xước dẫn đến chảy máu hoặc rách da, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý để tránh nhiễm trùng.

Sau khi tiếp xúc với nước lũ, cần rửa sạch và lau khô kỹ càng các vùng da, đặc biệt là các nếp kẽ.

Trong điều kiện mưa lũ khó khăn, nếu không thể đến cơ sở y tế ngay lập tức, người dân có thể xử trí da bị tổn thương tại chỗ nhằm tránh làm tổn thương nặng hơn và ngăn ngừa các biến chứng nhiễm trùng. Theo đó, mọi người lưu ý rửa sạch vết thương bằng nước sạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất để tránh làm tổn thương nặng hơn; để vùng da bị thương khô thoáng. Nếu chỉ có mẩn đỏ hoặc ngứa, có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để giúp làm dịu tổn thương.

Cần tránh cào gãi, chà xát vùng da bị thương, vì điều này có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ của da, dẫn đến nhiễm trùng.

Bác sĩ Lan khuyến cáo không nên bôi các loại lá cây, nhựa cây (chuối, trầu không...) lên vết thương, vì có thể làm tổn thương nặng hơn do viêm da tiếp xúc, gây phồng rộp, chảy dịch hoặc nhiễm trùng. Đặc biệt, cần chú ý phòng uốn ván nếu vết thương rách da, chảy máu.

Đối với những vết thương sâu hoặc nghiêm trọng, cần đến cơ sở y tế khám ngay khi có thể. Trẻ em, người già và người có bệnh nền khi có biểu hiện ngứa, mẩn đỏ hoặc nhiễm trùng cần được đưa đi khám kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.