Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Chiều 3/6, tại vườn nhãn nhà ông Huỳnh Nhất Trí (ấp Phước Ngươn, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp”.

Đồng chí Lê Minh Hoan trình bày tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Lê Minh Hoan trình bày tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi tọa đàm cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và gần 300 đại biểu là doanh nghiệp, hợp tác xã và nông sản xuất giỏi trong tỉnh.

Buổi tọa đàm hướng tới trang bị kiến thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy chú trọng sản lượng sang nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, sau sáp nhập, khu vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trọng yếu với giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 102 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3,28%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 1 tỷ USD.

Dù vậy, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế: “Sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán; liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ. Việc chuyển đổi tư duy là yêu cầu bức thiết, trong đó người nông dân phải là chủ thể, hợp tác xã làm cầu nối liên kết và doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt thị trường”.

ndo_tl_anh-2-dai-bieu-tham-du.jpg
Đại biểu tham dự.

Chia sẻ về những vấn đề cốt lõi tại tọa đàm, đồng chí Lê Minh Hoan, định hướng người nông dân tiến lên chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế của nền nông nghiệp mới. Đồng chí chỉ rõ, chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” là hành trình dịch chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang tư duy tạo ra giá trị gia tăng tích hợp, đa giá trị từ văn hóa, sinh thái và dịch vụ.

Tại tọa đàm, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh, vai trò trung tâm của người nông dân trong quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất. Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm mà cần hướng đến tối đa hóa giá trị trên cùng một đơn vị sản xuất. Mỗi sản phẩm nông nghiệp cần được xây dựng câu chuyện riêng gắn với vùng đất, văn hóa, con người và quy trình sản xuất.

ndo_tr_anh-3-quang-canh.jpg
Quang cảnh tọa đàm.

Nông dân cần thay đổi tư duy từ “sản xuất cái mình có” sang “sản xuất cái thị trường cần”, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và liên kết hợp tác để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Đồng thời, cần xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác và phát triển nông nghiệp theo hướng đa giá trị, kết hợp sản xuất với du lịch, trải nghiệm, giáo dục và các dịch vụ khác nhằm tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.

anh-1-le-minh-hoan-trinh-bay.jpg
Đồng chí Lê Minh Hoan trình bày tại buổi tọa đàm.

Tọa đàm là không gian đối thoại cởi mở, mở ra hướng đi mới giúp nông dân Vĩnh Long tiếp cận các nguồn lực xanh, thay đổi tập quán canh tác truyền thống để phát triển bền vững và giàu có từ nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi gặp mặt thiếu nhi với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đồng hành với trẻ em trong kỷ nguyên số

Sáng 3/6, tại khu du lịch sinh thái Thư Duy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ trẻ em năm 2026, với chủ đề “Kết nối yêu thương-Đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Cà Mau hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Thiếu cát, đá thi công gây áp lực tiến độ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Nguồn cát đắp nền tiếp tục là "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng khi nhu cầu vật liệu này còn thiếu hàng triệu mét khối. Trong khi đó, quỹ thời gian xử lý nền đất yếu và hoàn thành gia tải nền đường ngày càng gấp rút, đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Toàn tại Cơ quan Công an.

Công an Cần Thơ phối hợp bắt giữ nhanh đối tượng cướp tài sản của tài xế xe công nghệ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản nhằm vào một tài xế xe công nghệ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định và phối hợp bắt giữ đối tượng gây án.

Viên chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

An Giang đạt nhiều kết quả bước đầu qua một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm chính thức chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp (tỉnh và xã), tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng đang đặt ra nhiều áp lực lớn cho hệ thống chính trị cơ sở, đòi hỏi những điều chỉnh đồng bộ từ Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Cà Mau vào sáng 1/6.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại Cà Mau

Ngày 1/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Cà Mau.

Một chiếc phà di chuyển khó khăn trên kênh Công Sự, xã Phương Thịnh do lục bình xuất hiện dày đặc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dân tiếp tục “kêu cứu” vì lục bình dày đặc trên kênh, sông

Sau khi Báo Nhân Dân có bài “Không để lục bình dày đặc trên sông, kênh” phản ánh cây lục bình phủ kín nhiều sông, kênh ở Đồng bằng sông Cửu Long gây ảnh hưởng giao thông đường thủy, nhiều người dân tiếp tục bày tỏ mong muốn sớm khơi thông dòng chảy do vướng lục bình.