Chuyển dịch từ tư duy xây dựng khung pháp lý sang thực thi hiệu quả trong quản trị công nghệ

Trong bối cảnh các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) đang định hình lại nền kinh tế, yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường sự phối hợp liên ngành và gắn kết chặt chẽ "ba nhà", bảo đảm chính sách công nghệ vừa mang tính kiến tạo, vừa có tính khả thi cao, phù hợp với đặc thù phát triển Việt Nam.

Hội thảo do Học viện Chính sách và Phát triển cùng Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (Tech for Good Institute-TFGI, Singapore) đồng tổ chức. (Ảnh: ANH NGUYỄN)
Hội thảo do Học viện Chính sách và Phát triển cùng Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (Tech for Good Institute-TFGI, Singapore) đồng tổ chức. (Ảnh: ANH NGUYỄN)

Ngày 9/4, tại Hà Nội, đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng nhau trao đổi, thảo luận tại hội thảo quốc tế “Xu hướng quản trị công nghệ tại Đông Nam Á: Chính sách phát triển công nghệ tiên phong”.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thảo luận các giải pháp về quản trị công nghệ tiên phong trong bối cảnh chuyển đổi số khu vực, với trọng tâm là các chính sách về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số và mô hình kinh doanh mới.

Theo Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu về kinh tế số và xã hội số, cần sự tham gia rộng khắp của các nhà khoa học, các chuyên gia cả trong và ngoài nước vào việc cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén cho quá trình hoạch định chính sách trong kỷ nguyên số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc kiến tạo hành lang pháp lý không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực thực thi để các quy định thật sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

ongng.jpg
Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

“Phát triển công nghệ phải song hành với việc bảo vệ các giá trị xã hội, bảo đảm sự cân bằng giữa đổi mới sáng tạo với đạo đức và trách nhiệm, nhằm hướng tới một tương lai số bền vững và thịnh vượng cho mọi người dân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên nói.

Đồng quan điểm, bà Arifah Sharifuddin, Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (TFGI) cho rằng, hội thảo là một trong các hoạt động thiết thực góp phần tăng cường đối thoại chính sách và thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực quản trị công nghệ.

Bà đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và chuyên nghiệp của Học viện Chính sách và Phát triển trong việc đồng tổ chức sự kiện, đồng thời khẳng định đây là một diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà nghiên cứu cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và thảo luận các vấn đề mới nổi trong quản trị công nghệ tại Đông Nam Á.

Theo bà Arifah Sharifuddin, khu vực Đông Nam Á đang đứng trước những cơ hội lớn từ sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, song cũng đối mặt với không ít thách thức liên quan quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và sự khác biệt về năng lực thể chế giữa các quốc gia. Do đó, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các cơ chế điều phối khu vực là yếu tố then chốt để bảo đảm sự phát triển bền vững, bao trùm và có trách nhiệm.

bafra.jpg
Bà Arifah Sharifuddin, Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (TFGI).

Hội thảo ghi nhận các nội dung thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và nhà nghiên cứu. Trong đó, ông Keith Detros, Quản lý Chương trình TFGI nêu lên xu hướng chính sách quản trị công nghệ tại ASEAN, theo đó, cung cấp một bức tranh toàn diện về sự phát triển của quản trị công nghệ trong nhóm quốc gia SEA-6 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam).

“Các quốc gia trong khu vực đang phải đồng thời thích ứng với nhiều biến động từ bối cảnh địa chính trị toàn cầu, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực chi phí năng lượng cũng như sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư. Trên cơ sở đó, các ưu tiên chính sách nổi bật được xác định bao gồm quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, cũng như hoàn thiện khung pháp lý đối với các nền tảng số”, ông Keith Detros chia sẻ.

Đặc biệt, ông Keith Detros cũng nhấn mạnh một xu hướng quan trọng là vai trò của chính phủ đang chuyển dịch mạnh mẽ, không chỉ thực hiện chức năng quản lý mà còn đóng vai trò kiến tạo thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái công nghệ. Song song, các quốc gia ASEAN cũng đang đẩy mạnh các chiến lược “chủ quyền số”, với những cách tiếp cận đa dạng về hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và mô hình quản trị, hướng tới bảo đảm tính tự chủ và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế số.

Phân tích về “Chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ và kinh tế số: Kiến tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững”, thay mặt nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã phác họa bức tranh toàn cảnh về kinh tế số Việt Nam với những con số ấn tượng, dự báo đóng góp tới 14,02% GDP vào năm 2025.

onghung.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Bên cạnh việc ghi nhận các thành tựu về thương mại điện tử và dịch vụ công trực tuyến, nhóm nghiên cứu đã thẳng thắn nhận diện những "điểm nghẽn" cốt lõi đang cản trở tiến trình này, bao gồm: hạ tầng số thiếu tính đồng bộ, chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) còn khiêm tốn và nhất là năng lực hấp thụ công nghệ của khối doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Từ đó, nhóm chuyên gia đề xuất hệ thống giải pháp mang tính chiến lược, nhấn mạnh vào việc hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư công-tư và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo đà cho sự phát triển bền vững và bao trùm.

Liên quan tới “Xu hướng chính sách quản trị công nghệ tại Việt Nam”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (Bộ Tài chính) tập trung phân tích sâu quá trình chuyển dịch và hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực này, trong đó, làm nổi bật những bước tiến mang tính đột phá của Việt Nam trong năm 2025 với việc xây dựng và ban hành đồng bộ các đạo luật then chốt như Luật Dữ liệu, Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Công nghiệp công nghệ số.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho rằng, xu hướng quản trị hiện đại theo hướng tiếp cận dựa trên rủi ro và lấy dữ liệu làm trung tâm. Đồng thời, ông cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế thử nghiệm (sandbox) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

“Việt Nam đã và đang quyết tâm cao trong việc kiến tạo một môi trường pháp lý minh bạch, hiện đại, bảo đảm sự cân bằng hài hòa giữa việc hỗ trợ các công nghệ mới phát triển và bảo vệ quyền lợi, giá trị xã hội của người dân. Trong quá trình phát triển và quản trị công nghệ hiện nay, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp được coi là quan trọng”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 10/4, Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam trên hệ thống BICON. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Australia công bố điều kiện nhập khẩu, mở đường xuất khẩu bưởi tươi của Việt Nam

Ngày 10/4, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã chính thức đăng tải điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi tươi (Citrus maxima) của Việt Nam trên hệ thống BICON. Cùng ngày, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật công bố hướng dẫn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của phía Australia trên website của Cục.

Thành phố Hải Phòng quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong kỷ nguyên mới. (Ảnh minh họa)

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Nhằm phát huy nội lực, trí tuệ, sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới, thành phố Hải Phòng xây dựng Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và vừa ban hành kế hoạch thực hiện.

Hà Nội tổng vệ sinh các kết cấu hạ tầng cầu, hầm đường bộ trên toàn địa bàn.

Hà Nội tổng vệ sinh cầu, hầm đường bộ phục vụ dịp lễ 30/4-1/5

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của nhân dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã ban hành kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh các kết cấu hạ tầng cầu, hầm đường bộ trên toàn địa bàn.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: HNV)

Việt Nam đẩy mạnh phát triển nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ

Chiều 9/4, tại Hà Nội, tọa đàm chuyên đề “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam” đã quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện doanh nghiệp tiêu biểu để thảo luận về lộ trình phát triển, thách thức cũng như cơ hội bứt phá của ngành công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Ninh Bình quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Ngày 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới 165 điểm cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh với hơn 26.400 đại biểu tham dự.

Ảnh minh họa: Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng công bố 3 “bài toán lớn” đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thành phố Hải Phòng vừa chính thức công bố danh mục 3 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, khai thác lợi thế cạnh tranh cốt lõi để đưa thành phố Cảng bước vào một kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ thông minh.

Người dân làm thủ tục nhận tiền thưởng đợt 3 ngày 9/4, đồng ý bàn giao sớm mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bắc Ninh: Nhiều chính sách hỗ trợ các hộ gia đình bàn giao sớm đất ở công trình phục vụ Hội nghị APEC năm 2027

Sáng 9/4, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phối hợp nhà đầu tư tổ chức chi tiền thưởng đợt 3 cho 50 hộ gia đình bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tiết kiệm điện, thành thói quen.

EVNHANOI triển khai giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng, kêu gọi tiết kiệm điện

Trước dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho Thủ đô, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả.

Toàn cảnh chương trình ABAII Unitour “Tổng quan về blockchain, tài sản mã hóa và cơ hội phát triển nghề nghiệp”. (Ảnh: PV)

Nhận diện rủi ro và bẫy nghề nghiệp trong ngành blockchain

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đang mở ra những cơ hội việc làm hấp dẫn chưa từng có. Tuy nhiên, song hành với đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro với các lao động trẻ, khiến ranh giới giữa cơ hội tiềm ẩn và bẫy nghề nghiệp chỉ cách nhau một quyết định nếu chọn sai doanh nghiệp, sai mô hình hoặc sai thời điểm.

Phiên tọa đàm “Đào tạo tài năng” và “Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng trong bối cảnh mới” được thảo luận sôi nổi.

Đề xuất giải pháp đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Báo Tiền Phong và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới”, nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.