Chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh

Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 được công bố ngày 27/4/2022 với vị trí dẫn đầu thuộc về tỉnh Quảng Ninh, vị trí thứ hai là thành phố Hải Phòng. Ðây là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp về nỗ lực của chính quyền các địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. (Ảnh IPA Quảng Ninh)
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. (Ảnh IPA Quảng Ninh)

Năm 2021 dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền hai địa phương này tiếp tục có chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành kinh tế. Ðáng ghi nhận là sự tiên phong, năng động, tinh thần làm việc trách nhiệm và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề mới, cấp bách đặt ra từ thực tiễn của chính quyền các cấp.

Luôn đồng hành với doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam (viết tắt là Công ty LG Display Việt Nam) đặt nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (thành phố Hải Phòng) và đi vào sản xuất từ tháng 4/2017. Ðây là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất màn hình, các sản phẩm màn hình LCD và OLED cho các loại thiết bị điện lớn của Tập đoàn LG (Hàn Quốc). Những năm qua, công ty liên tục tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất tại Hải Phòng.

Ðến nay, tổng vốn đầu tư của Công ty LG Display Việt Nam đã lên tới 4,65 tỷ USD và trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại thành phố Cảng. Phó Tổng Giám đốc Công ty LG Display Việt Nam Park Jea Hong chia sẻ, Hải Phòng có nhiều chuyển biến về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như trong quá trình đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hải Phòng luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư từ giai đoạn khởi đầu dự án và trong cả tiến trình triển khai. Cụ thể như giai đoạn công ty tăng vốn đầu tư cho các dự án, thông thường sẽ mất từ một đến ba tháng. Song với sự hỗ trợ tận tình của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trong việc kết nối với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, quy trình đã được rút ngắn rất nhiều và chỉ tính bằng ngày.

Một trường hợp khác là Công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam (Công ty Pegatron Việt Nam) chuyên sản xuất thiết bị điện tử của Ðài Loan (Trung Quốc) hiện đã đầu tư xây dựng nhà máy với tổng vốn 500 triệu USD tại Khu công nghiệp DEEP C (Hải Phòng). Tại đây, doanh nghiệp đã đi vào sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, thiết bị truyền thông, linh kiện điện tử, bảng mạch...

Tổng Giám đốc Công ty Pegatron Việt Nam Chen Hsin Cheng cho biết, đây là dự án lớn thứ ba của doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc đầu tư mở mang sản xuất tại Hải Phòng được chính quyền và các cơ quan hữu trách của thành phố tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho doanh nghiệp, mà còn tạo thuận lợi cho các nhà cung cấp, doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên liệu, phụ kiện cho công ty tiếp tục đầu tư, sản xuất ngay tại Hải Phòng. Ðiều đó đã giúp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ổn định hơn, thuận lợi với chi phí giảm hơn… Hiện nay, chính quyền các cấp và Ban quản lý khu kinh tế đang hỗ trợ tích cực, thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai xây dựng khu nhà ở cho 10 nghìn công nhân trên diện tích 5,6 ha.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, cũng như vận động bạn bè và các doanh nghiệp phụ trợ khác đầu tư hoạt động tại Hải Phòng"- đó là ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Công ty LG Display Việt Nam Park Jea Hong, cũng như nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đánh giá về môi trường đầu tư của thành phố Cảng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long chia sẻ, để tạo được niềm tin của các nhà đầu tư, thành phố đã ban hành và triển khai quyết liệt kế hoạch nâng cao chỉ số PCI. Trong đó xây dựng các mục tiêu mang tính định lượng cao, với những yêu cầu quyết liệt. Thành phố yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; giao tiếp với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần "hỗ trợ, lắng nghe, thấu hiểu, thân thiện, nhiệt tình".

Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp tập trung khắc phục những chỉ số còn hạn chế như: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Mặt khác, thành phố thực hiện khảo sát, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; tập trung giải quyết khẩn trương, triệt để các kiến nghị doanh nghiệp, kịp thời, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh… Nhờ đó, Hải Phòng không chỉ là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, mà nguồn vốn đầu tư trong nước cũng gia tăng mạnh mẽ với nhiều dự án của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước, tạo đột phá mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế.

Chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh -0
 Dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty Pegatron Việt Nam.

Thí điểm nhiều mô hình quản trị mới

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, 5 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI là thành quả của những nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, kỷ cương, dấn thân, sáng tạo gắn với tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tỉnh Quảng Ninh mạnh dạn làm thí điểm thành công nhiều mô hình quản trị mới như thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh, thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Ðồn; lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các nhà đầu tư và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và xã hội với chất lượng ngày càng tốt hơn. Nhờ đó, Quảng Ninh là một điểm sáng về sự chủ động trong phòng, chống dịch thời gian qua, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới, thực hiện tốt "mục tiêu kép", đạt mức tăng trưởng 10,28%, đứng thứ hai cả nước, giữ vững đà tăng trưởng GRDP hơn hai con số trong 6 năm liên tiếp từ 2016 đến 2021.

Với quan điểm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, nhất là không chủ quan, tự mãn, mà luôn nhận diện kịp thời những khó khăn, thách thức để tìm cách tháo gỡ, giải quyết, thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng chính quyền minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tận dụng tối đa mọi cơ hội nhanh chóng chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng xanh; đồng hành thực chất, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Quảng Ninh xác định phải kiên trì đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực giữa các thành phần doanh nghiệp, các nhà đầu tư, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; khai thông các điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; lấy "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", nâng cao hiệu quả đầu tư theo phương thức đối tác công-tư và xã hội hóa; nhất là huy động có hiệu quả nguồn lực còn rất lớn trong nhân dân để phục vụ cho các chiến lược và chính sách phát triển bền vững của địa phương.

"Phải tiếp tục cải thiện và vượt lên chính mình để giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng PCI"- đó là khẳng định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, điều hành linh hoạt, sáng tạo, xây dựng chính quyền cởi mở hơn, thân thiện hơn với nhà đầu tư và doanh nghiệp, phấn đấu trở thành nơi có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, là điểm đến mong muốn của mọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ðể mục tiêu đó thành hiện thực, thành phố tập trung tăng tốc cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch trong công tác điều hành kinh tế; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ việc tiếp cận đất đai bằng cách rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, công khai quy hoạch, thu hồi đất chậm triển khai…; quyết tâm thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền số, triển khai ứng dụng phát triển đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại theo hình thức trực tuyến, tại chỗ; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, hình thành trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, bảo đảm an sinh xã hội, thu hút và bảo đảm việc làm, đời sống đối với lao động nhập cư.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.