Chuyển biến mới từ CDC Thái Bình

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình hình thành sau hợp nhất bốn trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh gồm: Y tế dự phòng, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Phòng chống HIV/AIDS và Truyền thông-Giáo dục sức khỏe. Trên cơ sở đó, CDC Thái Bình được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nỗ lực khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Y tế nghe giới thiệu về các trang, thiết bị hiện đại tại Tòa nhà CDC Thái Bình được đưa vào sử dụng năm 2024.
Lãnh đạo Bộ Y tế nghe giới thiệu về các trang, thiết bị hiện đại tại Tòa nhà CDC Thái Bình được đưa vào sử dụng năm 2024.

Tòa nhà trụ sở CDC Thái Bình được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (ngày 27/2/2024). Công trình có vốn đầu tư hơn 225 tỷ đồng, cao 15 tầng, tổng diện tích sàn hơn 13.000 m2, được xây dựng tại địa bàn phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Ðây là tòa nhà hiện đại với mong muốn đưa CDC Thái Bình phát triển lên tầm cao mới trong công tác y tế dự phòng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Ðỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc CDC Thái Bình cho biết: "Ðối với những người làm trong lĩnh vực y tế ở địa phương, đây là "tòa nhà mơ ước" bởi được tính toán, thiết kế rất kỹ lưỡng, bài bản, có tầm nhìn xa khi đáp ứng đúng yêu cầu trong hoạt động chuyên môn sau khi hoàn thành".

Công trình có 158 phòng làm việc và kho chuyên dụng, hội trường và các phòng họp; 6 labo xét nghiệm của CDC; 5 khoa xét nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm.

Ðây là nơi làm việc của hơn 200 cán bộ và nhân viên kỹ thuật ngành y tế với hệ thống kỹ thuật hiện đại như: Phòng áp lực âm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật phòng an toàn sinh học cấp III (CDC Thái Bình là đơn vị đầu tiên được đầu tư trong hệ thống CDC cả nước); Phòng sạch khoa vi sinh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế (phòng sạch ISO Class 5) đáp ứng yêu cầu xét nghiệm có độ chính xác cao; Hệ thống cấp nước RO đạt tiêu chuẩn nước thí nghiệm theo quy định của Bộ Y tế; phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp II, cấp III, đạt ISO 17025-2017, đạt ISO 15189-2012.

Tại đây có thể xét nghiệm, chẩn đoán kịp thời, chính xác kết quả phần lớn mẫu bệnh phẩm theo chuyên ngành và khám, chữa bệnh dự phòng. Ngoài ra, tòa nhà còn được trang bị đồng bộ hệ thống lọc không khí của các khu xét nghiệm; hệ thống vận chuyển mẫu; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống giao thông đứng… Các hệ thống kỹ thuật được thiết kế vừa bảo đảm dùng chung để phát huy hiệu quả, vừa có tính độc lập cho 4 đơn vị quản lý, sử dụng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc CDC Thái Bình cho biết: Tháng 6/2024, CDC Thái Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định nâng hạng là đơn vị sự nghiệp y tế hạng 1. Hiện nay, đơn vị có 13 khoa chuyên môn, 3 phòng chức năng với tổng số 165 cán bộ, viên chức, người lao động. Về trình độ chuyên môn, có 27,3% là tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I; 53,3% có trình độ đại học; còn lại có trình độ cao đẳng.

Trong năm 2025, CDC Thái Bình sẽ triển khai 20 kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng nước sinh hoạt. Dự kiến trong giai đoạn 2026-2028 tiếp tục triển khai 73 kỹ thuật, trong đó thêm 47 kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng nước sinh hoạt; 10 kỹ thuật để xác định hàm lượng kim loại nặng, chất phụ gia và tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm; 6 kỹ thuật đo khí thải và độc chất trong môi trường lao động…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá, với trụ sở làm việc mới khang trang, hiện đại hàng đầu trong hệ thống CDC toàn quốc, CDC Thái Bình cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quản lý tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, quản lý và điều trị hiệu quả bệnh không lây nhiễm… góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.