Chuyển biến mới tại các cơ sở y tế ở Thái Bình

Không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao tay nghề và chất lượng chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện ở tỉnh Thái Bình đang ngày càng khẳng định vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng niềm tin yêu của người bệnh.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình thực hiện ca mổ ung thư phụ khoa.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình thực hiện ca mổ ung thư phụ khoa.

Cho đến giờ, mỗi khi nhắc đến ca mổ lấy thai phức tạp cho một phụ nữ người Uganda có tên Bazanye Carol (33 tuổi) vào cuối năm 2022, các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình không khỏi bồi hồi, xúc động. Thời điểm đó, thai phụ đang làm việc cho một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thì bị vỡ ối sớm, thai nhi mới được 9 tháng. Ðược bạn bè đưa vào viện, kíp trực nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và quyết định ngay mổ lấy thai, điều trị hậu phẫu cho người phụ nữ này.

Những ngày nằm viện, chị Bazanye Carol luôn nhận được sự quan tâm tận tình, chứa chan yêu thương của các thầy thuốc. Hiểu rõ khó khăn, thiếu thốn của người mẹ trẻ nơi đất khách quê người, bệnh viện đăng tải thông tin về hoàn cảnh mẹ con chị trên trang Fanpage của đơn vị kêu gọi lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân.

Chỉ trong vài ngày, bệnh viện đã tiếp nhận được sự hỗ trợ tích cực về vật chất, tinh thần của nhiều người dân dành cho mẹ con chị Bazanye Carol. Ngày 3/12/2022, hai mẹ con được xuất viện. Ngày 5/12/2022, gia đình chị Bazanye Carol gửi bức thư ngắn đầy xúc động gửi đến bệnh viện với những lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng mình: “Các bạn đã cho chúng tôi thấy trái tim của mình tử tế và đẹp đẽ đến nhường nào”.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Giang Hoài Nam, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc bệnh viện cho biết, những việc làm, hình ảnh đẹp đối với mẹ con người phụ nữ Uganda chính là động lực thôi thúc đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của đơn vị tiếp tục rèn giũa, nâng cao y đức, nhất là thái độ và tác phong ứng xử với người dân khi đến thăm khám, điều trị tại bệnh viện.

Ông Nam cho biết, với cơ chế hoạt động tự chủ hiện nay, đòi hỏi mỗi cơ sở y tế phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để làm hài lòng người bệnh cũng như thu hút bệnh nhân đến với bệnh viện. Ở Bệnh viện Phụ sản tỉnh, việc đào tạo kỹ năng giao tiếp với người dân được đặc biệt chú trọng. Ngay nhân viên bảo vệ, nhân viên trông xe cũng được bồi dưỡng nghiệp vụ khá cơ bản để hướng dẫn người đến khám bệnh từ khi bước chân vào cổng bệnh viện.

Ðường dây nóng của bệnh viện được thiết lập từ nhiều năm nay hoạt động rất hiệu quả, là cầu nối gần gũi với người dân có nhu cầu tư vấn, tìm hiểu cách chăm sóc thai nhi, cách ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng hay như đăng ký thăm khám định kỳ tại bệnh viện. Là bệnh viện phụ sản tuyến đầu của tỉnh, đơn vị có thể thực hiện nhiều thủ thuật khó như: Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn; nội soi buồng tử cung; nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung; mổ cắt tử cung đường âm đạo; mổ ung thư vú, ung thư phụ khoa…

Tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà (huyện Hưng Hà), thời gian qua có chuyển biến đột phá trong thu hút người dân đến khám, chữa bệnh. Qua theo dõi, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024 đã có hơn 10 nghìn người đến khám bệnh, tăng hơn 9.600 người so cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó, đội ngũ thầy thuốc nơi đây đã thực hiện được hơn 95 nghìn thủ thuật, tăng hơn 14 nghìn thủ thuật so với cùng kỳ năm 2023. Theo Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Anh Tiến, Giám đốc bệnh viện, những con số nêu trên chứng minh chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh ở các khoa, phòng được nâng cao rõ nét, khẳng định niềm tin của bệnh nhân khi đến bệnh viện.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc chữa trị, thời gian qua, Ban Giám đốc bệnh viện quyết định di dời bộ phận hành chính đến địa điểm khác để sắp xếp Khoa Nhi về đây tạo tính liên hoàn với Khoa Nội, Hồi sức cấp cứu và Khoa Ðông y, phù hợp cho việc cấp cứu bệnh nhân.

Ðồng hành với người bệnh, đơn vị lập ra Quỹ từ thiện, mỗi tháng, cán bộ, công nhân viên góp 500 nghìn đồng/người. Nguồn quỹ này chủ yếu hỗ trợ các bữa ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo như suất cơm buổi trưa, chiều và bữa sáng (bánh, sữa, cháo).

Theo bác sĩ Tiến, điểm mấu chốt để thu hút người bệnh chính là không ngừng nâng cao tay nghề của y, bác sĩ. Ở bệnh viện, tất cả đội ngũ thầy thuốc đều được đào tạo chuyên khoa tại Hà Nội cho nên trình độ nâng lên rõ rệt. Hiện nay, bệnh viện đã thực hiện thường quy những thủ thuật cao như: Mổ nội soi hay như phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương.

Cùng với đó, Khoa Sản tại đây cũng triển khai thuần thục thủ thuật khó một số bệnh viện tuyến huyện chưa làm được như: Cắt u xơ tử cung; mổ u nang buồng trứng; mổ đẻ. Sắp tới, Bệnh viện đa khoa Hưng Hà tiếp nhận thêm máy chạy thận nhân tạo từ hỗ trợ của tỉnh, đây là điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu bức thiết hiện nay của người bệnh trên địa bàn, qua đó, tiết kiệm thời gian đi lại lên tuyến trên hoặc sang các bệnh viện lân cận, giảm chi phí cho người dân, đồng thời thể hiện sự công bằng, nhân văn trong việc tiếp cận, thụ hưởng các kỹ thuật tiên tiến về y học đối với sức khỏe con người.

Còn tại Bệnh viện đa khoa Ðông Hưng, các thế hệ lãnh đạo đơn vị cũng luôn đề cao chất lượng khám, chữa bệnh lên hàng đầu. Ngay từ tháng 5/2022, nơi đây đã triển khai thành công kỹ thuật lọc máu chu kỳ (thận nhân tạo). Ðến nay, y, bác sĩ đã làm chủ hoàn toàn được kỹ thuật. Bệnh viện hiện có 10 máy chạy thận nhân tạo, trung bình mỗi bệnh nhân phải chạy thận từ 2-3 lần/tuần; mỗi lần từ 3-4 tiếng. Vì là kỹ thuật mới cho nên bệnh viện không ngừng cập nhật thêm kiến thức để hoàn thiện quy trình chuyên môn, nâng cao kỹ năng xử trí tai biến.

Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Tín Trung, Giám đốc bệnh viện cho biết: Hầu hết bệnh nhân điều trị tại khoa đều có hoàn cảnh khó khăn, có những bệnh nhân phải lo tiền ăn từng bữa. Do đó, từ khi thành lập đơn nguyên thận nhân tạo đến nay, bệnh viện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh như: Thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng miễn phí, cắt tóc miễn phí cho người bệnh... Ðiều này vừa động viên tinh thần, vừa giúp đỡ vật chất, phần nào hỗ trợ người bệnh vơi bớt khó khăn, không cảm thấy cô đơn trong chặng đường điều trị còn nhiều lo toan phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.