Chương trình “Xuân Quê hương” lần thứ 3 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 15/1, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về Chương trình “Xuân Quê hương” 2024.
Quang cảnh buổi họp báo chương trình Xuân Quê hương 2024.
Quang cảnh buổi họp báo chương trình Xuân Quê hương 2024.

Đây là chương trình thường niên do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì tổ chức chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc, cũng như tham gia qua cầu truyền hình. Đây là sự kiện quen thuộc, được đồng bào ở nước ngoài quan tâm và trông chờ.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, những năm qua, chương trình “Xuân Quê hương” vinh dự đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự và chủ trì các hoạt động, thể hiện sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình đã khích lệ đồng bào bà con ta ở nước ngoài tiếp tục hướng về quê hương đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về chương trình Xuân Quê hương 2024.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về chương trình Xuân Quê hương 2024.

Năm 2024, chương trình "Xuân Quê hương" được tổ chức tại Thành phố mang tên Bác với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” từ ngày 1-2/2 (nhằm ngày 22 và 23 tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh như một lời tri ân, một lời động viên của nhân dân trong và ngoài nước đối với Thành phố. Toàn bộ chương trình sẽ làm nổi bật xuyên suốt Thành phố Hồ Chí Minh Anh hùng, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong chiến đấu và xây dựng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng và thành công của cả nước.

"Chương trình cũng thể hiện tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước, cả nước, cả dân tộc vì Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, vì cả dân tộc”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm.

Thông qua chương trình Xuân Quê hương, Ban tổ chức muốn khẳng định vững chắc mối liên hệ gắn bó, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Qua đó, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội; khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy thông tin thêm về chương trình nghệ thuật trong chương trình "Xuân Quê hương 2024".

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy thông tin thêm về chương trình nghệ thuật trong chương trình "Xuân Quê hương 2024".

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước như lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống.

Chương trình còn có các hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố như: Metro số 1 Suối Tiên-Bến Thành, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; dâng hương các Vua Hùng; các hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố gặp mặt và biểu dương kiều bào tiêu biểu.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình là chương giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” tại Hội trường Thống Nhất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, chương trình Xuân Quê hương 2024 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh là nguồn động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Thành phố cũng xem đây như là cách để thông tin đến đông đảo kiều bào ở khắp nơi trên thế giới hiểu biết, chia sẻ, ủng hộ và tiếp tục quan tâm, đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.