Quảng bá văn hóa Việt tại Nhật với “Xuân quê hương - Tết Việt Amagasaki 2024”

Một lễ hội văn hóa Việt Nam với các sự kiện thời trang, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào dịp giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tà áo dài khoe sắc tại Nhật Bản trong chương trình Tết Việt. (Ảnh: Ban tổ chức)
Tà áo dài khoe sắc tại Nhật Bản trong chương trình Tết Việt. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là chương trình do Hiệp hội Thương mại Nhật - Việt tổ chức với sự bảo trợ của thành phố Amagasaki và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). Chương trình diễn ra trong hai ngày 3 và 4/2 (tức ngày 24 và 25 tháng 12 Âm lịch năm Quý Mão 2023), tại thành phố Amagasaki, Nhật Bản, mang tên “Xuân quê hương - Tết Việt Amagasaki 2024” với chủ đề Sum vầy Kansai - Hướng về nguồn cội. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Tết Việt - một trong những hoạt động thường niên lớn nhất trong năm của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019.

Năm nay, chương trình còn có sự đồng hành của Hiệp hội người Việt Nam tại Kansai, Hiệp hội người Việt Kobe, Hiệp hội sáng tạo quốc tế Reiwa - International Business Innovation Association, Hiệp hội hỗ trợ Nhật - Việt, Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt - Nhật Kansai - VJS.

“Xuân quê hương - Tết Việt Amagasaki 2024” sẽ có nhiều hoạt động như: Phần lễ và chúc Tết cộng đồng với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, đại diện một số thành phố tại Nhật Bản, các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản; biểu diễn văn nghệ và trò chơi dân gian; hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm văn hóa, ẩm thực Việt Nam…

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình có 2 hoạt động đặc sắc chưa từng có trong những năm trước là khởi động cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt - Nhật 2024 và Fashion Show Việt Nam rạng ngời nhằm trình diễn, quảng bá áo dài và các trang phục dân tộc Việt Nam trên sân khấu thực cảnh ngoài trời để đông đảo khán giả người dân Việt Nam và Nhật Bản cùng được thưởng thức. Trong đó, với cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt - Nhật, Ban Tổ chức đặt ra mục tiêu tìm kiếm được những gương mặt nhằm đại diện hình ảnh cho các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại giữa hai nước.

Hai hoạt động nổi bật này sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến từ Việt Nam như: Ca sĩ Wowy, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, đạo diễn Huy Lio, đạo diễn Tuấn Phi…

Bà Phạm Thị Thu Huyền (thứ 2 từ phải sang) và Ban tổ chức chương trình Tết Việt.

Bà Phạm Thị Thu Huyền (thứ 2 từ phải sang) và Ban tổ chức chương trình Tết Việt.

Bà Phạm Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Nhật - Việt, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Xuân quê hương - Tết Việt Amagasaki 2024” cho biết, Ban tổ chức mong muốn tạo ra một sự kiện Tết lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, hướng tới mục tiêu xây dựng chương trình trở thành sự kiện thường niên, có quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam đến người dân Nhật Bản; đồng thời tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác phát triển văn hóa - thương mại giữa hai nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Nhật - Việt nói riêng.

Bà Phạm Thị Thu Huyền chia sẻ, để có thể thực hiện được một chương trình lớn dành cho cộng đồng và mang nhiều ý nghĩa quảng bá văn hóa Việt tại Nhật, đồng thời được chấp thuận tổ chức tại một địa điểm rộng lớn cả trong nhà và ngoài trời, có khả năng thu hút từ 80 nghìn đến 100 nghìn người tham gia, Ban tổ chức đã phải làm việc kỹ lưỡng với các cơ quan chính quyền tại Nhật Bản và đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong việc tổ chức sự kiện tại đất nước này.

Được biết toàn bộ chi phí tổ chức chương trình dành cho cộng đồng này, đều do một số các tổ chức, doanh nghiệp như: Zero Group, Fonehouse, Tam Uno… cùng tài trợ và đồng hành. Tất cả chung tay đóng góp nhằm thực hiện một chương trình “Xuân quê hương - Tết Việt Amagasaki 2024” thật ý nghĩa trên đất nước mặt trời mọc.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.