Chương trình thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”: Hành trình tri ân đầy ý nghĩa

Tiếp nối truyền thống và trách nhiệm chia sẻ cùng cộng đồng, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại Điện Biên từ ngày 3-7/4/2024. Với nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình đã góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Ấm áp ân tình trên mảnh đất hoa ban

Từ 4 giờ sáng 3/4/2024, hơn 30 cựu chiến binh của Hội, 40 nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động của K02 và đơn vị tài trợ đã tất bật xếp những trang thiết bị máy móc, thuốc men cùng quà tặng để chuẩn bị cho chương trình khám thiện nguyện tại Điện Biên - nơi vang danh với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Hành trình từ Hà Nội tới Điện Biên hơn 450km dường như ngắn lại nhờ những câu hát, lời ca và sự háo hức của cả đoàn tình nguyện mong sớm được đến để phục vụ bà con.

Đoàn thiện nguyện xuất phát sáng 3/4/2024 tại trường Đại học Y Hà Nội.

Đoàn thiện nguyện xuất phát sáng 3/4/2024 tại trường Đại học Y Hà Nội.

Vượt qua chặng đường dài, đoàn cũng đã tới miền đất hoa ban. Tinh mơ sáng ngày 4/4, cái nắng cái gió của thành phố Điện Biên không ngăn cản được sự nhiệt tình của các bác cựu chiến binh, gia đình chính sách đến tham gia hỗ trợ chương trình.

Tại sân trạm y tế phường Him Lam, mọi người đều tất bật hỗ trợ cho Đoàn tình nguyện sắp xếp lại các bàn khám để chương trình sớm được bắt đầu.

GS.TS Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Minh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội, cựu chiến binh mặt trận Miền Đông Nam Bộ chụp ảnh lưu niệm trong hành trình thiện nguyện tại Điện Biên.

GS.TS Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Minh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội, cựu chiến binh mặt trận Miền Đông Nam Bộ chụp ảnh lưu niệm trong hành trình thiện nguyện tại Điện Biên.

Sau lời phát biểu khai mạc chương trình ngắn gọn của GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội và Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, những phần quà ý nghĩa đã được trao cho Trạm y tế phường Him Lam, đơn vị y tế Cảnh sát cơ động tỉnh Điện Biên.

Tặng quà và phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh đến khám bệnh.

Tặng quà và phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh đến khám bệnh.

Tiếp đó, hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện phát thuốc miễn phí được tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp. Dù “dã chiến” nhưng vẫn đầy đủ các chuyên khoa như khám nội, khám ngoại, nội soi tai mũi họng, khám răng hàm mặt, siêu âm, điện tim,…

Được trở lại chiến trường xưa, thăm khám chữa bệnh cho những người đồng đội, đồng chí và gia đình đồng đội, những người bác sĩ - cựu chiến binh không khỏi xúc động. Bên cạnh những câu hỏi về sức khỏe, còn là những câu chuyện chiến đấu, những bức ảnh đẹp thắm tình đồng đội của những người đã một thời cầm súng bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoan, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội, cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám cho các cựu chiến binh trong chương trình.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoan, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội, cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám cho các cựu chiến binh trong chương trình.

Cùng với việc tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại Trạm y tế phường Him Lam, đoàn công tác cũng tranh thủ thời gian đến thăm và tặng quà, giao lưu cùng thầy cô giáo và các cháu thiếu nhi tại Trường mầm non xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Tại đây, PGS. Hồ Thị Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội đã rất xúc động khi xem các cháu tập luyện tác phẩm Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên của nhà trường. Chị đã ngay lập tức tặng quà “nóng” cho đội văn nghệ nhà trường để động viên khuyến khích các cháu.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến với Trường THCS Mường Pồn, huyện Điện Biên cách thành phố Điện Biên 20km. Tại đây đoàn đã tặng 40 kiện sữa, một cơ số thuốc dự phòng cho y tế trường học và một số thiết bị điện chiếu sáng cho nhà trường để giúp đỡ các cháu trong việc học tập.

Đoàn công tác thăm và tặng quà tại Trường THCS Mường Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Đoàn công tác thăm và tặng quà tại Trường THCS Mường Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Cũng trong hành trình thiện nguyện tại Điện Biên lần này, đoàn đã đến tận nhà thăm cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, một người con của quê hương Thái Bình, hiện đang sinh sống tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

Chiến sĩ Lê Xuân Chinh (Đại đội 18 thông tin liên lạc của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B chiến trường Thành cổ Quảng Trị) là nhân vật trong tấm ảnh “Nụ cười chiến thắng” của tác giả Đoàn Công Tính, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân chụp dưới chân Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Đoàn công tác đến thăm cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, nhân vật trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” chụp ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Đoàn công tác đến thăm cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, nhân vật trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” chụp ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Lắng nghe những câu chuyện của cựu chiến binh Lê Xuân Chinh kể lại về những ngày tháng gian khổ, khốc liệt tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị và hoàn cảnh ra đời của bức ảnh, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Đại diện cho đoàn công tác, TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS. Nguyễn Minh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội trao cho cựu chiến binh Lê Xuân Chinh phần quà với lời chúc mong bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và con cháu.

Chung sức lan tỏa yêu thương

70 năm giải phóng Điện Biên không chỉ là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử dân tộc mà còn là minh chứng cho lòng đoàn kết, đồng lòng và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của nhân dân Việt Nam nói chung cũng như sự “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” của Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội thăm khám cho cựu chiến binh.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội thăm khám cho cựu chiến binh.

Hành trình về với Điện Biên lần này của Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có thể nói là sự nối dài của các hoạt động thiện nguyện đã được nhà trường triển khai từ nhiều năm qua. Trong điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn như hiện nay, những hoạt động từ thiện đã trở thành điểm sáng, mang lại niềm hy vọng và sự giúp đỡ thiết thực cho những người gặp khó khăn.

Các bác sĩ trẻ trường Đại học Y Hà Nội thăm khám cho các cựu chiến binh tại chương trình.

Các bác sĩ trẻ trường Đại học Y Hà Nội thăm khám cho các cựu chiến binh tại chương trình.

Để tổ chức được hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này, bên cạnh sự nhiệt tình của các y bác sĩ và tình nguyện viên, thì không thể không nhắc tới sự chung tay góp sức của các nhà tài trợ. Gần 500 triệu đồng là giá trị tổng số quà tặng (hiện vật, thuốc men) do Công ty cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam, Dược phẩm Herbland Pharma, Terra Pharm, Công ty Cổ phần Orchid Prime… đóng góp chính là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị nhân văn cao cả của các đơn vị, cá nhân.

Bác sĩ trong đoàn thiện nguyện khám nội soi tai mũi họng cho bệnh nhân.

Bác sĩ trong đoàn thiện nguyện khám nội soi tai mũi họng cho bệnh nhân.

Chính nhờ những sự đóng góp, ủng hộ của các nhà tài trợ, cùng với sự chung sức đồng lòng của các y bác sĩ là Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các tình nguyện viên mà gần 600 người đã khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; góp phần san sẻ những khó khăn, mang niềm vui, niềm hy vọng đến với bà con dân tộc, các thương binh bệnh binh, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên.

Không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và tình yêu thương trong cộng đồng, hành trình thiện nguyện này đã góp phần bồi đắp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các y bác sĩ trẻ tham gia trong đoàn khám thiện nguyện.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội (PGS.TS Cao Minh Thành, Chủ tịch Hội đứng thứ 3 từ bên trái sang) chụp ảnh lưu niệm trong hành trình thiện nguyện.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội (PGS.TS Cao Minh Thành, Chủ tịch Hội đứng thứ 3 từ bên trái sang) chụp ảnh lưu niệm trong hành trình thiện nguyện.

Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ.

Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ.

Hy vọng sau chương trình khám thiện nguyện đầy ý nghĩa này, Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội dưới sự lãnh đạo của PGS.TS, bác sĩ Cao Minh Thành, Chủ tịch Hội sẽ ngày càng phát triển và triển khai được nhiều chương trình từ thiện thiết thực và ý nghĩa hơn nữa.

Tạp chí Người Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.