Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Những ngôi sao bất tử".

Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)
Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Chương trình được ghi hình tại Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc (Thái Nguyên) và phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 27/7, trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

"Những ngôi sao bất tử" do PGS,TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nghệ thuật; NSƯT Khánh Toàn viết kịch bản và tổng đạo diễn; Nhạc sĩ, NSƯT Mạnh Tiến đạo diễn âm nhạc.

Với thời lượng 75 phút, chương trình đưa người xem đi qua 3 chương: Đất nước đứng lên - Những ngôi sao bất tử - Linh thiêng Việt Nam; qua đó, tái hiện bức tranh hào hùng về sự anh dũng, kiên cường trong chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ; sự hy sinh thầm lặng của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thông qua những tiết mục, hoạt cảnh được dàn dựng hoành tráng, công phu như: Tổ khúc hát múa: Đất nước đứng lên - Đoàn vệ quốc quân, Hát múa Làng tôi - Áo mùa đông, Hát múa Vết chân tròn trên cát, Khát vọng, Lá cờ…, chương trình mang đến không gian nghệ thuật đặc biệt của những ca khúc đi cùng năm tháng, khơi gợi không khí lịch sử đầy vinh quang, tự hào trải dài suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ -0
 Chương trình gồm nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Từ đây, chương trình nhắc nhớ mỗi người con đất Việt thêm trân trọng, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, người có công với cách mạng; thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.

Giờ đây, khi đất nước đang đứng trước nhiều vận hội, thách thức mới của thời đại, đặc biệt là phải đối diện với cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go, mọi tầng lớp nhân dân,  đặc biệt là thế hệ trẻ càng cần tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần quả cảm, đoàn kết để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển.

NSƯT Lê Khánh Toàn, Quyền Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, cho biết, để thực hiện được chương trình là cả sự nỗ lực lớn của lãnh đạo Bộ, Cục và các nghệ sĩ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ -0
Chương trình mang màu sắc anh hùng ca nhưng vẫn thấm đẫm vẻ đẹp trữ tình.

Ban đầu, chương trình dự kiến ghi hình ở Nhà hát Lớn, Hà Nội, nhưng do tình hình dịch diễn biến phức tạp ở Thủ đô nên ê-kíp đã phải chuyển ghi hình tại Thái Nguyên. Tất cả các nghệ sĩ phải làm xét nghiệm PCR và chỉ được sinh hoạt tại đơn vị để bảo đảm an toàn phòng dịch. Mọi biện pháp về phòng, chống dịch đều được triển khai nghiêm túc trong suốt thời gian cả trước, trong và sau chương trình.

NSƯT Lê Khánh Toàn cũng cho hay, với “Những ngôi sao bất tử”, ê-kíp thực hiện đã phối khí lại toàn bộ phần âm nhạc, đồng thời mời nhiều gương mặt biên đạo trẻ như NSƯT Thanh Hằng, Hải Trường, Trần Thảo Nhi, Lê Hoàng Phương Linh... tham gia dàn dựng để đem đến hơi thở mới cho một đề tài vốn đã quen thuộc. Qua đó, tái hiện “Những ngôi sao bất tử” mang đậm màu sắc anh hùng ca nhưng vẫn thấm đẫm vẻ đẹp trữ tình, lãng mạn.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc; Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Nhà hát Múa rối Thăng Long; NSND Nông Xuân Ái, các ca sĩ: Lê Anh Dũng, Phạm Thu Hà, Lương Hải Yến, La Bình, Xuân Hưng, Ngọc Hà, nhóm Dòng thời gian…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.