Chương trình “Khách mời ASEAN của Thủ tướng New Zealand” và Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 13

Từ ngày 3-5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã thăm New Zealand theo chương trình “Khách mời ASEAN của Thủ tướng New Zealand”.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu chính sách. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu chính sách. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng đã chào Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hội kiến Bộ trưởng Simon Watts phụ trách Biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Judith Collins phụ trách Quốc phòng, vũ trụ và an ninh mạng, thăm Đại học Công nghệ Auckland, có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Quỹ Châu Á New Zealand.

Nhân dịp này, ngày 4/2, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 13 Việt Nam-New Zealand và làm việc với một số đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-New Zealand sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; hoan nghênh hai nước đang triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2024. Thủ tướng Luxon nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có tin cậy chính trị cao, chia sẻ nhiều điểm đồng và còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực mới bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, giáo dục. Trên nền tảng vững chắc của 50 năm qua Thủ tướng Luxon đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tích cực trao đổi, đề xuất các biện pháp thiết thực để đưa quan hệ lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Tại Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và trong trao đổi với các đối tác New Zealand, hai bên khẳng định sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand trong năm 2025, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi, tham vấn song phương, củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh; triển khai mạnh mẽ các biện pháp, trong đó có việc tăng tiếp cận thị trường cho sản phẩm của hai bên, nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, khoa học-công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột mới của quan hệ hai nước, góp phần khai thác những tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

New Zealand cam kết tiếp tục triển khai các dự án ODA về môi trường, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam nói riêng và khu vực Tiểu vùng Mekong nói chung; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực ngành nông nghiệp, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, mở rộng các suất học bổng của chính phủ, cũng như khuyến khích liên kết đào tạo giữa các trường đại học.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng thế giới và khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác và hành xử có trách nhiệm, tôn trọng lợi ích của các nước vừa và nhỏ, đóng góp vào mục tiêu chung gìn giữ hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng là thành viên.

New Zealand khẳng định đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN chủ trì trong thúc đẩy hợp tác và định hình cấu trúc khu vực, đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand trong những năm tới thông qua các sáng kiến mới, đặc biệt là xem xét thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand; khẳng định dành ưu tiên cao và các nguồn lực để triển khai hợp tác thiết thực với ASEAN nói chung, tiểu vùng Mekong nói riêng.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng đặc biệt của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông; nhấn mạnh các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.