Chương trình “Hành trình Ánh sáng” – phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân Hải Phòng

Sáng 9/4, tại Bệnh viện Mắt thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khởi động chương trình “Hành trình Ánh sáng” – phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân thành phố, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân Hải Phòng.
Ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân Hải Phòng.

Đây là hoạt động y tế mang tính nhân đạo sâu sắc, nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác giữa thành phố Hải Phòng (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), do tỉnh Vân Nam tài trợ và trực tiếp hỗ trợ chuyên môn.

Tham gia chương trình này, về phía Trung Quốc, có ông Thạch Thông Xuyên, đại diện Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam, Trưởng đoàn y tế; ông Lý Ba, Phó Viện trưởng Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam, cùng các bác sĩ và nhân viên y tế có chuyên môn cao trong lĩnh vực nhãn khoa tỉnh Vân Nam.

Các bác sĩ và nhân viên y tế chuyên môn cao trong lĩnh vực nhãn khoa tỉnh Vân Nam.

Các bác sĩ và nhân viên y tế chuyên môn cao trong lĩnh vực nhãn khoa tỉnh Vân Nam.

Chương trình “Hành trình Ánh sáng" mổ mắt nhân đạo cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể của thành phố Hải Phòng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền, các cơ quan liên quan giữa hai địa phương, cũng như sự hỗ trợ từ đội ngũ các bác sĩ và chuyên gia tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các bệnh nhân Hải Phòng sẽ có cơ hội được tiếp cận với những chuyên gia đầu ngành nhãn khoa của tỉnh Vân Nam cùng những kỹ thuật y tế tiên tiến và hiện đại trong việc điều trị đục thủy tinh thể, mang lại hiệu quả cao và an toàn cho người bệnh.

Chương trình thể hiện tình hữu nghị, hợp tác bền vững và sẻ chia giữa hai địa phương, đồng thời là minh chứng cho sự gắn bó, hỗ trợ thiết thực giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực y tế, nhất là nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Bác sĩ Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc) tiến hành ca phẫu thuật mắt.
Bác sĩ Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc) tiến hành ca phẫu thuật mắt.

Tại chương trình, 100 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, chủ yếu là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, được khám, tư vấn và phẫu thuật thay thủy tinh thể hoàn toàn miễn phí.

Các ca mổ được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia nhãn khoa đến từ Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam, với sự hỗ trợ của các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa có thể phòng tránh được nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, chi phí điều trị, đặc biệt là phẫu thuật thay thủy tinh thể, vẫn còn là rào cản lớn đối với nhiều người dân nghèo.

Do đó, chương trình không chỉ giúp bệnh nhân phục hồi thị lực, mà còn mang đến cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bên cạnh ý nghĩa nhân đạo, “Hành trình Ánh sáng” còn là dịp để đội ngũ y, bác sĩ Hải Phòng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc).

Bệnh viện Mắt Hải Phòng sẽ tiếp nhận các kỹ thuật sàng lọc và phẫu thuật hiện đại từ phía Bệnh viện Đại học Vân Nam, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các tiến bộ mới trong điều trị nhãn khoa.

Đội ngũ y, bác sĩ Hải Phòng và Vân Nam chụp ảnh lưu niệm.

Đội ngũ y, bác sĩ Hải Phòng và Vân Nam chụp ảnh lưu niệm.

Trong nhiều năm qua, Hải Phòng và Vân Nam là hai địa phương có quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu sắc, đã đạt được những thành quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực y tế, hai địa phương đã phối hợp tổ chức thành công 2 chương trình “Hành trình Ánh sáng" năm 2019 với 170 ca phẫu thuật, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện chương trình “Hành trình Ánh sáng" lần thứ 3 năm 2025.

Chương trình “Hành trình Ánh sáng” tại Hải Phòng không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần hợp tác quốc tế, đặt con người và sức khỏe cộng đồng vào trung tâm của sự phát triển bền vững.

Chương trình diễn ra từ ngày 8-12/4/2025.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.