Chung tay xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Xác định xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh là một hành trình dài, đòi hỏi nỗ lực của cả cộng đồng, tất cả các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã vào cuộc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Với nhiều cách làm sáng tạo, gần gũi với cuộc sống, những nét đẹp văn hóa trong ứng xử trên địa bàn huyện Gia Lâm đang dần được lan tỏa.
Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử giúp các di tích sạch đẹp, văn minh hơn.
Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử giúp các di tích sạch đẹp, văn minh hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm Dương Viết Cường cho biết, ngay từ đầu năm 2024, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử.

Điển hình như Kế hoạch số 176-KH/HU ngày 25/01/2024 của Huyện ủy Gia Lâm về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Gia Lâm giai đoạn 2024-2025; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND huyện Gia Lâm về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Từ chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, các ngành, đoàn thể phòng ban và 100% xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn.

Với sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền, việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng được triển khai bài bản, sáng tạo ở các phòng, ban, các địa phương.

Trong đó, sôi nổi nhất là các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Huyện in 164 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng và phát trong tháng 5/2024 để niêm yết tại các Nhà văn hóa thôn, Tổ dân phố, Nhà sinh hoạt cộng đồng. 100% các di tích cũng được niêm yết Quy tắc ứng xử ở những vị trí trang trọng, dễ thấy để mọi người biết và thực hiện.

Năm 2024, triển khai Nghị định Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, 164 thôn, tổ dân phố thuộc 22 xã, thị trấn trên địa rà soát lại hương ước, quy ước, sửa đổi, bổ sung 52 hương ước, quy ước của các thôn đã thực hiện sửa đổi bổ sung một số nội dung.

Trong đó, các hương ước, quy ước đều được sửa đổi gắn với các nội dung trọng tâm: Thực hiện Quy tắc ứng xử, Xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Điều này giúp việc triển khai Quy tắc ứng xử trở nên thuận lợi hơn.

Xác định xây dựng văn hóa người Hà Nội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên các ban, ngành, đoàn thể cũng tích cực tham gia với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Điển hình trong đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của UBND thành phố với một số trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện văn minh nơi thờ tự; vận động phụ nữ bán hàng ở các chợ dân sinh thực hiện các hoạt động xây dựng chợ an toàn, văn minh... Đặc biệt, chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Gia Lâm đã triển khai hàng loạt tuyến đường nở hoa, đường bích họa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Chị em phối hợp duy trì 44 khu dân cư “Sáng xanh-sạch đẹp-an toàn-văn minh”.

Toàn địa bàn huyện triển khai duy trì Mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn tại 47 di tích, cụm di tích, thực hiện mới tại 38 di tích. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai thực hiện và duy trì 5 mô hình “Danh lam thắng cảnh/di tích lịch sử kiểu mẫu” trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lâm Vũ Lan Anh cho biết, hiện các di tích như: Khu di tích thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá), Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng (xã Phù Đổng), điểm du lịch làng gốm Bát Tràng, chị em phụ nữ đã xây dựng được đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm là cán bộ, hội viên phụ nữ của chính địa phương nơi có khu di tích, danh lam thắng cảnh. Các chị sẽ thay nhau thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn viên cho các đoàn khách khi đến tham quan, chiêm bái khu di tích.

Hội Nông dân Huyện tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các hoạt động của Hội. Thí dụ như xây dựng, gắn biển 7 tuyến đường nông dân kiểu mẫu dài 2270m, gồm 221 cây trị giá 176,5 triệu đồng; trồng, gắn biển 15 Hàng cây nông dân tổng chiều dài 4790m, với 488 cây, trị giá 318,15 triệu đồng…

Ngoài ra, Gia Lâm cũng triển khai mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung tại các chung cư tại Khu đô thị Đặng Xá, thị trấn Trâu Quỳ…

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử đã góp phần thay đổi nếp sống văn hóa của cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Gia Lâm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Dương Viết Cường, thời gian tới, huyện Gia Lâm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quy tắc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình, phóng sự, facebook, zalo, youtube, treo bảng quy tắc, thiết kế tờ rơi; đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử; tổ chức cuộc thi phát hiện các sáng kiến, mô hình mới trong việc thực hiện Quy tắc và nhân rộng thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ dịch vụ công

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn trong cung cấp dịch vụ công. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Hòa Lạc

Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và ngày càng nhiều dự án mới.

Anh Nguyễn Trọng Điểm giới thiệu chiếc đèn đu đủ với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng.

Độc đáo những chiếc đèn đu đủ

Từ những thân cây đu đủ thường bị chặt bỏ sau thu hoạch, anh Nguyễn Trọng Điểm, người thợ mây tre đan ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã sáng tạo ra dòng đèn thủ công có giá trị kinh tế, tạo việc làm và phát huy nghề truyền thống.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.