Chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên xuất khẩu lao động

Chủ động thực hiện tiểu dự án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các sở, ban, ngành cùng Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh Điện Biên thường xuyên kết nối người lao động với các đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư người lao động để tư vấn, hỗ trợ.
Người lao động tại huyện Nậm Pồ tìm hiểu thông tin xuất khẩu lao động, việc làm.
Người lao động tại huyện Nậm Pồ tìm hiểu thông tin xuất khẩu lao động, việc làm.

Nhờ đó, đến tháng 9/2023 tỉnh Điện Biên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu số lao động đi xuất khẩu với tổng số 218 người đi làm việc theo hợp đồng tại các nước.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cho biết: Đặt mục tiêu năm 2023 tỉnh Điện Biên sẽ đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng đến tháng 9/2023 tỉnh Điện Biên đã hoàn thành mục tiêu với kết quả vượt trội.

Cụ thể, toàn tỉnh có 218 người lao động được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp hỗ trợ xuất khẩu đi các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc làm việc; so với cùng kỳ năm 2022 thì tăng 147 người; so với kế hoạch năm thì kết quả đạt 218% chỉ tiêu đặt ra.

Có được kết quả này là nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp đã tích cực tuyên truyền, tư vấn, động viên người lao động chủ động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động.

Bởi như vẫn biết, nguồn lao động của Điện Biên dồi dào nhưng chất lượng không cao, vì lao động thiếu tay nghề, trình độ ngoại ngữ cũng yếu. Bên cạnh đó là nguồn lao động của Điện Biên chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, còn tư tưởng thích làm việc tự do, ngại xa nhà...

Hiểu được những “rào cản” trong tâm lý người lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cùng các sở, ngành, chính quyền các huyện đã vào cuộc, tuyên truyền đến người lao động các thông tin: Ngân hàng hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động; cơ quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục xuất khẩu lao động và thông tin về các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thủ tục đưa người lao động xuất khẩu.

Về phía doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã chủ động tư vấn, cung cấp thông tin đào tạo nghề, ngoại ngữ, nhu cầu thị trường lao động ở từng nước để người lao động tìm hiểu, lựa chọn.

Là một trong những đơn vị tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người lao động trong tỉnh đi xuất khẩu, thời gian qua, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và nhu cầu việc làm của người lao động để từ đó chủ động thực hiện tư vấn, hỗ trợ người lao động có nguyện vọng xuất khẩu.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Trưởng đại diện Văn phòng Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX tại tỉnh Điện Biên cho biết: Ngoài việc tư vấn tại trụ sở văn phòng, từ đầu năm đến nay văn phòng công ty đã tham gia gần 10 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các huyện: Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Nậm Pồ, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên tổ chức.

Tại các phiên tư vấn, văn phòng công ty đã kết nối, cung cấp thông tin thị trường lao động đến hàng nghìn người lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện.

Sau đó, văn phòng tiếp tục cử nhân viên liên hệ, hỗ trợ người lao động hoàn thiện thủ tục, hỗ trợ thông tin vay vốn xuất khẩu, đến cuối tháng 9/2023, Văn phòng tại Điện Biên đã hoàn thiện thủ tục hỗ trợ hơn 40 người đi làm việc theo hợp đồng tại các nước trong khu vực và một số tỉnh trong nước.

Tại Tủa Chùa - huyện vùng cao có hơn 90% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, đây là nguồn lao động dồi dào nhưng chất lượng không cao, thời gian qua, huyện đã chủ động kết nối, tạo điều kiện cho các công ty, đơn vị tuyển dụng về địa bàn kết nối lao động. Theo cách làm đó đã có hai công ty về huyện tuyển dụng, hỗ trợ tám lao động đi xuất khẩu.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo hợp đồng, thời gian tới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cùng các sở, ngành, các huyện ưu tiên công tác tuyên truyền giúp người lao động thay đổi nhận thức về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động; địa bàn ưu tiên sẽ tập trung ở trung tâm các huyện, thành phố và các thôn, bản vùng cao để người lao động nắm bắt cơ hội tham gia việc làm, từng bước cải thiện thu nhập bản thân, kinh tế gia đình để có điều kiện tham gia xây dựng quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.