Chung tay, đoàn kết phòng, chống để chấm dứt bệnh lao tại Hà Nội

Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội cần tiếp tục huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tiếp tục triển khai, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các hoạt động sàng lọc, khám phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các ban, ngành, đoàn thể và người dân cùng chung tay, đoàn kết phòng, chống lao để chấm dứt bệnh lao.
Cán bộ y tế tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh lao cho người dân trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Văn Lập)
Cán bộ y tế tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh lao cho người dân trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Văn Lập)

Ngày 21/3, Sở Y tế Hà Nội phối hợp Bệnh viện Phổi Hà Nội, Chương trình Chống lao quốc gia tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao (24/3) năm 2025, có chủ đề “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”.

Theo báo cáo, Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội, hiện duy trì mạng lưới phòng, chống lao từ tuyến thành phố đến quận, huyện, thị xã và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Mỗi trạm y tế xã, phường, thị trấn có một cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống lao, thực hiện nhiệm vụ tại tuyến y tế cơ sở. Trong khi đó, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố, cơ sở y dược trong và ngoài công lập, các đơn vị mô hình đặc biệt tham gia phối hợp trong khám phát hiện, chẩn đoán, chuyển gửi và quản lý điều trị người bệnh lao.

Ngoài ra, Chương trình cũng đẩy mạnh hoạt động sàng lọc chủ động, duy trì mô hình phát hiện chủ động bệnh lao tại cộng đồng với quy mô rộng, thí điểm mô hình chấm dứt bệnh lao ở từng địa phương với sự hỗ trợ từ các dự án; triển khai phát hiện tích cực, phát hiện chủ động theo hướng dẫn quyết định số 2627/QĐ- BYT, ngày 5/9/2024 về việc ban hành Hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn, một số bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội - Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Hà Nội Nguyễn Văn Đông chia sẻ thông tin tại lễ mít-tinh. (Ảnh: Văn Lập)
Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội - Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Hà Nội Nguyễn Văn Đông chia sẻ thông tin tại lễ mít-tinh. (Ảnh: Văn Lập)

Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội - Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Hà Nội Nguyễn Văn Đông cho biết, năm 2024, tổng số người khám nghi lao trên địa bàn 113.316 người (tăng so năm 2023); số người bệnh lao các thể được thu nhận điều trị, dự phòng trong năm là 4.205 người; số người được khám và làm xét nghiệm đờm phát hiện 37.206 người, đạt 108% vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ điều trị thành công các thể đạt 95,8%...

Đối với việc quản lý bệnh nhân lao tại tuyến y tế cơ sở cũng được triển khai đều đặn, thường xuyên, bảo đảm 100% bệnh nhân lao phát hiện được thu nhận, quản lý điều trị; thực hiện công tác quản lý người bệnh tại các xã, phường theo đúng hướng dẫn; các phác đồ mới được cập nhật và sử dụng hiệu quả trong quản lý lao nhạy cảm, lao kháng thuốc và lao tiềm ẩn (BPaL, 3HP, 1HP, 6L...). Đáng chú ý, tỷ lệ điều trị thành công trong nhóm lao nhạy cảm và lao tiềm ẩn đạt hơn 93%; ở nhóm lao kháng thuốc đạt khoảng 77,9% (đạt chỉ tiêu do Chương trình Chống lao quốc gia quy định.

Song song các hoạt động chuyên môn, Chương trình đã tập trung truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên loa phát thanh của các xã, phường; cung cấp 3.000 tờ rơi, tờ gấp truyền thông phòng chống lao, lao tiềm ẩn tới các phòng khám lao... Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục cho 1.670 học viên tại các tuyến về các nội dung cập nhật quản lý điều trị bệnh lao tuyến xã/phường; chẩn đoán, điều trị lao kháng thuốc; chẩn đoán, điều trị lao tiềm ẩn.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phòng, chống lao trên địa bàn năm 2025, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội - Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Hà Nội Nguyễn Văn Đông cho rằng, Chương trình Chống lao Hà Nội tiếp tục huy động sự cam kết chính trị và các nguồn lực cho công tác phòng chống lao; xây dựng, đảm bảo và phát triển hoạt động mạng lưới từ thành phố đến y tế cơ sở; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời, theo dõi tốt thuốc điều trị lao, vật tư chuyên ngành; phát hiện sớm, điều trị đúng, theo dõi tốt người bệnh lao nhạy cảm, lao tiềm ẩn, lao kháng đa thuốc. Mặt khác, cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông giáo dục khỏe bệnh lao đến người dân; ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại trong quản lý bệnh lao; đẩy mạnh phát hiện chủ động, tăng cường phát hiện tích cực bệnh lao...

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Vì (Hà Nội) khám bệnh cho bệnh nhân lao. (Ảnh: Văn Lập)

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Vì (Hà Nội) khám bệnh cho bệnh nhân lao. (Ảnh: Văn Lập)

Phát biểu ý kiến tại lễ mít-tinh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương (Bộ Y tế) cho biết, Ngày Thế giới phòng, chống lao được tổ chức vào ngày 24/3 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội.

Đồng thời, đề nghị Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội cần tiếp tục huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tiếp tục triển khai, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các hoạt động sàng lọc, khám phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các ban, ngành, đoàn thể và người dân cùng chung tay, đoàn kết phòng chống lao để chấm dứt bệnh lao.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.