Tỷ lệ điều trị thành công bệnh nhân lao thường đạt hơn 85%

Nửa đầu năm 2021, tình hình phát hiện bệnh nhân lao đã giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên việc duy trì tỷ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân vẫn ở mức rất cao, hơn 85% đối với bệnh nhân lao thường. 

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Sáng 22/9, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình chống Lao Quốc gia tổ chức giao ban sơ kết hoạt động phòng, chống lao 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến và kết nối tới 158 điểm cầu trên cả nước.

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với bệnh lao và nhiều căn bệnh khác rất lớn. Đại dịch Covid-19 đã đẩy thành quả chống lao lùi lại 5 năm. Hiện tại, kết quả chống bệnh lao của chúng ta chỉ tương đương năm 2015.

Trong 8 tháng đầu năm, tỷ lệ phát hiện bệnh lao nói chung giảm 18% so với năm 2020, mặc dù năm 2020, tỷ lệ phát hiện lao cũng giảm so với những năm trước đó. PGS, TS Nguyễn Viết Nhung cho rằng: "Đây là điều rất đáng báo động bởi với số người mắc lao chưa được phát hiện sẽ là nguồn lây lan cho cộng đồng. Nếu những người này không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới tỷ lệ tử vong tăng cao".

Hiện nay tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao có bằng chứng vi khuẩn học mới và tái phát mới đạt 85,5%. Tỷ lệ điều trị thành công là 92%, đạt mục tiêu chương trình đã đề ra là trên 90%. 

Những số liệu này đã cho thấy hoạt động điều trị vẫn được duy trì tốt với tỷ lệ điều trị khỏi cao tuy nhiên việc theo dõi bệnh nhân để bảo đảm quy trình điều trị được hoàn thành và báo cáo một cách chính xác nhất vẫn cần nhiều nỗ lực từ các tỉnh, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Do đó, theo ông Nguyễn Việt Nhung, Việt Nam cần tăng cường phát hiện bệnh nhân lao, đặc biệt là những bệnh nhân lao kháng thuốc trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tỷ lệ điều trị thành công bệnh nhân lao thường đạt hơn 85% -0
 PGS, TS Nguyễn Viết Nhung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid 19, tuy nhiên 6 tháng đầu năm vẫn có thể coi là một giai đoạn có kết quả tốt của công tác chống lao.

Về khám phát hiện điều trị và quản lý bệnh lao trong 6 tháng đầu năm 2021 tuy còn gặp quá nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình phát hiện bệnh nhân lao đã giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên việc duy trì tỷ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân vẫn ở mức rất cao, trên 85% đối với bệnh nhân lao thường.

Để tăng cường hoạt động, đạt được chỉ tiêu năm 2021 với chính phủ và nhà tài trợ, Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới Chương trình chống Lao Quốc gia cần đề xuất Bộ Y tế xây dựng chiến lược phù hợp cho giai đoạn “bình thường mới” hậu Covid-19, để thúc đẩy các hoạt động của Chương trình chống Lao Quốc gia và tiếp tục quá trình thực hiện công tác chống lao tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. 

Vận động các cấp chính quyền và cộng đồng tham gia làm sao phát hiện sớm và nhiều nhất các trường hợp lao, điều trị quản lý với kết quả cao, kể cả lao thường và lao kháng thuốc.

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, để người dân hiểu tầm quan trọng của hoạt động chống lao; Lập kế hoạch và phương án nguồn vốn để bảo đảm đủ thuốc chống lao, vật tư y tế điều trị cho bệnh nhân lao trong giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022 từ nguồn ngân sách Nhà nước. Cần chuẩn bị tốt cho lộ trình xây dựng cơ chế mua sắm và thanh toán thuốc chống lao bằng nguồn quỹ BHYT bắt đầu từ năm 2023.

Về vấn đề tài chính bền vững và vận động ngân sách, cùng với ngân sách nhà nước, chương trình cần tiếp tục tranh thủ vận động sự ủng hộ từ các đối tác… cho công tác phòng, chống lao tại Việt Nam. Tăng cường phát hiện chủ động, bù đắp để đạt chỉ tiêu năm 2021. 

Cũng tại hội nghị này, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm PGS, TS Nguyễn Bình Hoà làm Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế đã trao quyết định của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho PGS, TS Nguyễn Bình Hoà.

Tỷ lệ điều trị thành công bệnh nhân lao thường đạt hơn 85% -0

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.