Ba trụ cột để ngành y tế Việt Nam bứt phá: Cơ chế – Đổi mới sáng tạo – Hợp tác công tư

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho rằng: “Ba trụ cột để ngành y tế Việt Nam bứt phá là cơ chế, đổi mới sáng tạo và hợp tác công tư”.

Ba trụ cột để ngành y tế Việt Nam bứt phá: Cơ chế – Đổi mới sáng tạo – Hợp tác công tư

Ngày 6/6, Tập đoàn công nghệ FPT và Pharma Group phối hợp tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế” (Healthcare Innovation Forum - HIF 2025).

Sự kiện là diễn đàn đối thoại đa chiều giữa các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước, doanh nghiệp y dược, doanh nghiệp công nghệ, các cơ sở khám chữa bệnh… để tìm lời giải hữu hiệu nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS, TS Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho rằng, đây là thời điểm chúng ta có thể có những giấc mơ lớn, khát vọng lớn. Để thực hiện giấc mơ lớn, chúng ta đã có "bộ tứ trụ cột", đó là 4 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị.

Còn trong lĩnh vực y tế, theo ông Trương Gia Bình, 3 trụ cột để ngành y tế Việt Nam bứt phá là: cơ chế, đổi mới sáng tạo và hợp tác công tư.

Vấn đề thứ nhất là cơ chế. Chúng ta kiên quyết từ bỏ tư duy không quản được thì cấm sang tư duy cơ chế là sức mạnh cạnh tranh quốc gia. Vậy thế nào là cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực y tế. Làm sao để chăm sóc sức khỏe cho người dân vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển với mục tiêu là người dân Việt Nam được sống một cuộc sống khỏe.

Ông Trương Gia Bình cho rằng, cần để người Việt được tiếp cận thuốc mới nhiều nhất có thể. Trong 10 năm qua, có 460 loại thuốc mới được lưu hành, tỷ lệ tiếp cận của người dân Việt Nam là 9%, trong khi Nhật Bản là 51%. Chúng ta làm thế nào để chuyển đổi từ tỷ lệ 9% lên 51%.

Tiếp theo là người làm sao để người dân Việt Nam khi có bệnh có thể tiếp cận thuốc sớm nhất có thể giống như người dân Mỹ, người dân Nhật Bản. Nếu đặt đấy là mục tiêu của cơ chế cạnh tranh quốc gia thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta phải làm sao để cơ chế của Việt Nam trở nên cạnh tranh nhất.

Vấn đề thứ hai là đổi mới sáng tạo ngành dược phẩm. Tại cuộc gặp ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt thông điệp này đến các hãng dược phẩm hàng đầu. Ý tưởng là Việt Nam quyết đi vào công nghệ, Việt Nam muốn là một lực lượng lao động có trình độ về tin học và trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất thế giới.

fpt-y-te-1.jpg
Ông Trương Gia Bình: "Tại sao chúng ta không có liên doanh sản xuất thuốc mới giữa các doanh nghiệp dược và doanh nghiệp công nghệ dựa trên công nghệ AI?"

Chủ tịch Trương Gia Bình nhấn mạnh: "Sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh của con người. Chúng ta có một số lượng khổng lồ tài năng trẻ, có 1 triệu kỹ sư CNTT và hướng đến mục tiêu có 500.000 nhân sự có kiến thức và thành thạo các kỹ năng AI. Chúng ta có hạ tầng AI, có nhân lực, có ứng dụng. Chúng ta có Nghị quyết 59-NQ/TW thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tương tự, chúng ta có thể làm như vậy cho ngành y tế".

"Chúng ta có thể trở thành trung tâm kiểm thứ xét nghiệm lâm sàng lớn nhất thế giới. Tại sao chúng ta không có ước mơ liên doanh sản xuất thuốc mới giữa các doanh nghiệp dược và doanh nghiệp công nghệ dựa trên công nghệ AI?", ông Trương Gia Bình đặt vấn đề.

Vấn đề thứ 3 là phát huy vai trò của kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các công y dược phẩm, bệnh viện, bác sĩ, dược sĩ liên kết lại trên cơ sở liên kết dữ liệu. Chúng ta phải đào tạo lực lượng vừa biết CNTT vừa biết trí tuệ nhân tạo, vừa biết hóa lý, hóa sinh….

"Tôi nghĩ ngày hôm nay một thông điệp quan trọng là chúng ta chỉ có thể đứng vào hàng ngũ các nước tiên tiến trên thế giới khi chúng ta bước vào những ngành công nghiệp tiên tiến nhất, trong đó có ngành dược phẩm", ông Trương Gia Bình khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Sau gần một thập kỷ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đẩy mạnh kỹ thuật công nghệ cao, hướng tới chuẩn quốc tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng. Các lĩnh vực mũi nhọn như y học chính xác, điều trị cá thể hóa, phẫu thuật công nghệ cao và tạo hình-thẩm mỹ là mục tiêu trọng tâm phát triển của bệnh viện trong năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Tăng cường phúc lợi động vật đồng hành trong tiếp cận Một Sức khỏe

Ngày 27/1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đối tác Một Sức khỏe về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu - FOUR PAWS tổ chức Cuộc họp lần thứ ba của Nhóm công tác kỹ thuật về Động vật đồng hành.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID giúp dự báo xu hướng thay đổi thị lực.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ mới giúp dự báo xu hướng thay đổi thị lực

Bạn Trang Nhung (sinh năm 2016) vừa rời phòng mổ cận bằng công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID lúc 11 giờ trưa nay, 26/1. Nhung tâm sự vốn là người sợ đau, nhưng bằng phương pháp này, Nhung không thấy đau gì, thời gian mổ nhanh, phục hồi nhanh và cô còn được dự báo sự thay đổi thị lực trong tương lai. 

Danone Anh thông báo thu hồi sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g trên website hôm 24/1. (Ảnh: Aptamil)

Yêu cầu ngừng kinh doanh sữa Aptamil First Infant Formula do nghi nhiễm độc tố trên các sàn thương mại điện tử

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.