Chuẩn bị xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc

Thông tin sầu riêng tươi được xuất sang thị trường Trung Quốc từ ngày 27/7 làm nông dân, thương lái, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng rất phấn khởi. Chính quyền địa phương và nông dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã chuẩn bị các thủ tục về mã code vùng trồng cũng như các điều kiện khác để những lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tiềm năng này.
Sầu riêng được tập kết tại một doanh nghiệp ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), chờ đóng thùng xuất đi Trung Quốc.
Sầu riêng được tập kết tại một doanh nghiệp ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), chờ đóng thùng xuất đi Trung Quốc.

Nhà vườn, doanh nghiệp phấn khởi

Tiền Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích sản xuất sầu riêng. Tính đến cuối năm 2021, tổng diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh khoảng 15.000ha, năng suất hơn 2,5 tấn/ha, sản lượng đạt gần 231.000 tấn. Địa phương có hơn 110 cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói, chế biến sầu riêng; 30 kho lạnh, với tổng công suất khoảng 3.000 tấn. Sầu riêng của Tiền Giang xuất khẩu 70% tổng sản lượng qua thị trường Trung Quốc bằng hình thức tiểu ngạch.

Sau khi nghe thông tin sầu riêng của Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, xã Long Trung, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vui mừng và tranh thủ xử lý ra hoa cho vườn sầu riêng rộng 0,7ha của mình.

Bà Tươi cho biết, trước đây, sầu riêng chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Do đó, giá biến động thất thường kể cả mùa thuận lẫn mùa nghịch. Thu nhập của nông dân cũng rất bấp bênh. Hiện, gia đình đã áp dụng quy trình sản xuất an toàn và đang tìm sự liên kết với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp để xin cấp mã code vùng trồng.

Vườn trồng sầu riêng của bà Tươi dự kiến tháng 10 tới sẽ cho thu hoạch trái.

Vườn sầu riêng đạt chuẩn an toàn được trồng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Vườn sầu riêng đạt chuẩn an toàn được trồng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Tỉnh Bến Tre có diện tích trồng sầu riêng hơn 3.000ha, trong đó khoảng 1.600ha đang cho trái

Bà Cao Thị Chiên, trồng 0,8ha sầu riêng tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, vui mừng cho biết: “Khi hay thông tin xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, nông dân chúng tôi rất mừng. Trước đây, trái sầu riêng tiêu thụ chủ yếu ở thị trường nội địa nên giá cả thấp, lợi nhuận của người trồng không cao. Khi sầu riêng xuống giá, thương lái chấp nhận bỏ cọc để giảm lỗ, người trồng sầu riêng cũng rất bất an”.

Trước đó, bà Chiên cùng các thành viên trong tổ hợp tác trồng sầu riêng đạt chuẩn VietGap làm thủ tục để được cấp mã code vùng trồng và ký hợp đồng bán sản phẩm cho một doanh nghiệp trên địa bàn.

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) Nguyễn Thị Thin cho biết: “Hiện, hợp tác xã có khoảng 80ha trồng sầu riêng tại 3 tổ hợp tác. Hợp tác xã đã liên kết với doanh nghiệp để được cấp mã code vùng trồng, với 12ha và đang tiếp tục triển khai thêm 20ha nữa để đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc”.

Địa phương đã chuẩn bị

Huyện Chợ Lách là nơi có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Bến Tre, với hơn 2.000ha. Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho biết: “Địa phương đang hoàn tất thủ tục để cấp mã code vùng trồng sầu riêng ở xã Hòa Nghĩa, với diện tích hơn 45ha.

Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng đang phát triển vườn sầu riêng hữu cơ tại xã Sơn Định, với hơn 50ha. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khuyến khích các tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển vườn sầu riêng hữu cơ tại địa phương gồm: Hòa Nghĩa, Sơn Định, Tân Thiềng và mở rộng sang các địa phương khác để đáp ứng các điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc”.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) Ngô Tường Vy cho biết: “Hiện nay, công ty đang xuất khẩu sầu riêng đi các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đồng thời, doanh nghiệp cũng liên kết với 3 tổ hợp tác trên địa bàn huyện Chợ Lách sản xuất gần 100ha sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGap. Hồ sơ, thủ tục mã code vùng trồng sầu riêng đang trong quá trình chờ phía Trung Quốc gắn số. Công ty đã sẵn sàng để xuất những lô sầu riêng đầu tiên”.

Hiện tại, toàn tỉnh Bến Tre có 97,87ha sầu riêng được cấp chứng nhận VietGap. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre Võ Văn Nam cho biết: “Mã số vùng trồng đã hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Bảo vệ thực vật và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra, đang chờ phía Trung Quốc gắn số. Dự kiến có hai vùng trồng ở xã Tân Phú (huyện Châu Thành) và Hòa Nghĩa (huyện Chợ Lách).

Thương lái ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thu mua sầu riêng của nhà vườn bằng phương tiện thủy.

Thương lái ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thu mua sầu riêng của nhà vườn bằng phương tiện thủy.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 15 cơ sở/184,58 ha, với sản lượng hơn 3.600 tấn/năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết: “Từ cuối năm 2021 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã gửi 11 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng và 13 hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số ngay sau khi Nghị định thư được ký kết.

Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang đã gửi văn bản đến các địa phương có trồng sầu riêng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói”.

Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra trực tuyến 2 vùng trồng ở tỉnh Tiền Giang (vùng trồng Thiện Tâm ở xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) và 2 cơ sở đóng gói (Công ty MSH ở Long Trung, huyện Cai Lậy và Công ty Vạn Hòa ở Long Khánh, thị xã Cai Lậy) xin đề nghị cấp mã số.

Theo Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn, thời gian tới, Tiền Giang sẽ hỗ trợ xuất khẩu nông sản nói chung và xuất khẩu sầu riêng nói riêng sang thị trường Trung Quốc.

Dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức Hội thảo về hướng dẫn xuất khẩu nông sản chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời, địa phương tiếp tục tuyên truyền nội dung Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với trái sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, để hướng dẫn địa phương và nhà vườn trồng sầu riêng chủ động sản xuất đáp ứng các quy định của Trung Quốc; phối hợp các địa phương tuyên truyền sâu rộng cho người dân, doanh nghiệp về mục đích, yêu cầu về cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, cũng như quy định về thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; chuyển giao các tiến bộ mới trong sản xuất sầu riêng, nhất là việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ít độc, bảo đảm thời gian cách ly.

Ngành chuyên môn của tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đang tiếp tục hướng dẫn nhà vườn và doanh nghiệp sản xuất, thu mua xuất khẩu sầu riêng quản lý tốt các loài sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc; đẩy mạnh sản xuất sầu riêng theo hướng an toàn, áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho vùng sản xuất sầu riêng; thường xuyên theo dõi, liên hệ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân trong vùng được cấp mã số nhằm kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.