Chú trọng các giải pháp bền vững thúc đẩy kinh tế-xã hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, ngày 17/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì phiên họp.

Các chủ đề liên quan công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác.

Nhiều ý kiến đại biểu đánh giá: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước, những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

Các đại biểu chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đối mặt với những rào cản như thủ tục hành chính rườm rà, cơ chế “xin-cho”, sự thiếu minh bạch trong môi trường đầu tư, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có hành động cụ thể, quyết liệt hơn trong đổi mới chính sách tài khóa, tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân là khu vực đang đóng góp hơn 40% GDP và tạo ra phần lớn việc làm trong xã hội. Đồng thời, đầu tư công phải được nâng cao chất lượng và hiệu quả, tránh tình trạng “tiền nằm trong kho, công trình nằm trên giấy”.

Một vấn nạn nhức nhối được nhiều đại biểu lên tiếng là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Từ thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, đến hàng tiêu dùng nhái thương hiệu… đều len lỏi vào đời sống thường ngày, thậm chí cả bệnh viện, trường học.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) khẳng định: phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại phải được nâng tầm thành chiến lược quốc gia, đi kèm quyết sách mạnh mẽ, chế tài nghiêm khắc và giám sát thực thi minh bạch. Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) chỉ ra nghịch lý: chúng ta có hệ thống pháp luật khá hoàn chỉnh, có nhiều lực lượng quản lý, nhưng hàng trăm tấn hàng giả vẫn lưu thông công khai. Do đó, cần siết chặt trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các cán bộ bao che, tiếp tay cho tội phạm...

Chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang là chủ trương lớn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu Quốc hội, nếu không có cơ chế cụ thể để vận hành, sự chuyển đổi này sẽ phát sinh nhiều vướng mắc trong thực tiễn. Chính phủ cần sớm ban hành văn bản pháp lý cụ thể để chính quyền cấp xã có đủ thẩm quyền, nguồn lực và hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Hà Giang) nêu mối lo ngại về khoảng cách địa lý, giao thông cách trở khiến việc tiếp cận dịch vụ công của người dân gặp khó khăn, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ địa phương, nhất là ở cấp xã.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) nhấn mạnh, tại các địa phương bị sáp nhập, việc chuyển nơi công tác, thay đổi nơi ở, điều kiện làm việc đã khiến nhiều người gặp khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đại biểu đề nghị có chính sách hỗ trợ thống nhất trên cả nước, không nên “mỗi nơi một kiểu”.

Tại Việt Nam, kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo không chỉ là một lựa chọn, mà là một cơ hội chiến lược để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tạo đột phá về năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, để kinh tế số trở thành trụ cột chiến lược phải đồng bộ ba đột phá: thể chế, hạ tầng và nhân lực; tiếp tục cơ cấu lại ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh đó, cần chính sách khơi thông nguồn lực cho ba động lực tăng trưởng mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quốc hội kỳ vọng Chính phủ sớm triển khai Chương trình hành động quốc gia về kinh tế số, tập trung AI, Fintech, thương mại điện tử và khu kinh tế đặc biệt.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) nhấn mạnh: Phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ là nghĩa vụ với môi trường, mà còn là đòn bẩy để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Theo đó, Chính phủ cần có chính sách ưu đãi thuế, tín dụng và đất đai để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, sáng tạo công nghệ xanh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu mục tiêu cần phát triển hạ tầng dữ liệu mở, hạ tầng số như một nền tảng thiết yếu để hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện trong cả khu vực công và tư.

Các đại biểu Quốc hội đều thống nhất, mọi cải cách dù lớn đến đâu nếu không được hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể và sự đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở thì cũng dễ rơi vào hình thức, thậm chí phản tác dụng.

Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng là bước đi đúng hướng để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là cải cách thực chất về thủ tục, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và giám sát nghiêm minh.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) kiến nghị, chính sách thuế thu nhập cá nhân đã quá lạc hậu, cần được điều chỉnh sớm; đồng thời, cần xem xét thành lập Quỹ chuyển đổi việc làm quốc gia nhằm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi sang tự động hóa và chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.